
Đại tướng Lương Tam Quang - Ảnh: GIA HÂN
Chiều 17-11, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an - đã giải trình các ý kiến của đại biểu nêu về dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự.
Cần đánh giá khách quan, lấy ý kiến tác động
Về sửa Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, theo dự thảo quy định, xe ô tô chở người từ 8 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, hình ảnh khoang chở khách.
Nêu ý kiến thảo luận, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đề nghị có đánh giá tác động khi đề xuất quy định về lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang hành khách. Bởi điều này sẽ ảnh hưởng đến quyền nhân thân của con người.
Ông đặt vấn đề phải đánh giá khách quan và khảo sát thực tế, lấy ý kiến tác động.
Đại biểu Chu Thị Hồng Thái (Lạng Sơn) cũng dẫn lại thông lệ tại nhiều quốc gia trên thế giới, hình ảnh hành khách được xếp vào nhóm dữ liệu cá nhân nhạy cảm.
Theo bà Thái, các nước quy định rất chặt chẽ về phạm vi, mục đích sử dụng, thời gian lưu trữ và yêu cầu mọi truy cập đều phải ghi nhật ký để bảo đảm kiểm soát.
Bà cho biết dự luật đã quy định về hệ thống thu thập, lưu trữ, truyền dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi hình; quy định mục đích sử dụng dữ liệu, yêu cầu bảo đảm an ninh thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Tuy vậy, bà cho rằng còn khoảng trống về nguyên tắc sử dụng hình ảnh trong khoang chở khách - dạng dữ liệu nhạy cảm liên quan trực tiếp đến quyền riêng tư.
Dự thảo chưa xác định rõ chủ thể được truy cập, điều kiện và cơ chế kiểm soát, cũng như chưa quy định việc cấm sử dụng hoặc chia sẻ dữ liệu ngoài phạm vi pháp luật.
Khoảng trống này có thể dẫn đến lạm dụng, sử dụng sai mục đích hoặc chia sẻ trái phép dữ liệu, ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Bà đề nghị bổ sung quy định về thu thập, ghi, lưu trữ, khai thác và chia sẻ dữ liệu, trong đó hình ảnh khoang chở khách chỉ được dùng cho bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xử lý vi phạm; phải đúng thẩm quyền, kiểm soát được truy cập và không cung cấp ngoài phạm vi cho phép.
Bà nhấn mạnh bổ sung này sẽ tạo hàng rào pháp lý bảo vệ quyền riêng tư của lái xe và đề nghị Bộ Công an xác định rõ thẩm quyền truy cập dữ liệu.

Đại biểu Phạm Văn Hòa - Ảnh: GIA HÂN
Mục tiêu cuối cùng đảm bảo an toàn cho các hành khách trên phương tiện
Giải trình về nội dung này, Đại tướng - Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết qua thảo luận tổ và hội trường vẫn còn ý kiến lo ngại việc lắp thiết bị ghi hình trong khoang chở khách ảnh hưởng đến bí mật riêng tư.
Ông khẳng định quy định lắp camera trên xe kinh doanh vận tải hướng tới mục tiêu cuối cùng là bảo đảm an toàn cho hành khách. Về dữ liệu, Bộ trưởng nhấn mạnh "tất cả dữ liệu được bảo vệ theo luật, mọi vi phạm đều bị xử lý".
Theo Bộ trưởng, dự thảo chỉ yêu cầu lắp camera tại khoang hành khách - không gian công cộng, không áp dụng cho khoang riêng tư hoặc xe không phục vụ mục đích công cộng. Ông dẫn chứng nhiều nước đã triển khai camera giám sát để phòng ngừa vi phạm pháp luật, an ninh quốc gia và trật tự xã hội.
Bộ Công an sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động đầy đủ. Về thiết bị giám sát hành trình, ông cho biết các xe sản xuất hiện nay đều tích hợp GPS và sẽ có quy định cụ thể để bảo đảm mọi phương tiện khi lưu thông tuân thủ pháp luật giao thông.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận