19/03/2022 16:45 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận dùng tên lửa siêu âm 'Dao găm'

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã tung tên lửa siêu vượt âm Kinzhal hiện đại nhất trong biên chế vào tham chiến ở Ukraine. Một kho đạn phòng không và tên lửa của Ukraine nằm sát biên giới NATO đã bị tên lửa Kinzhal phá hủy ngày 18-3.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận dùng tên lửa siêu âm Dao găm - Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu MiG-31 mang tên lửa Kinzhal dưới thân - Ảnh: RIA NOVOSTI

Hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti khẳng định đây là lần đầu tiên Nga sử dụng vũ khí siêu vượt âm Kinzhal trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Các tên lửa siêu vượt âm (hypersonic) là loại vũ khí mạnh nhất mà Nga đang có, xét tới tốc độ bay lớn (gấp 5 lần vận tốc âm thanh trở lên, tức trên 6.170km/h) và đường bay phức tạp nên khó đánh chặn.

Hãng thông tấn Tass dẫn lời thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, cho biết vụ tấn công xảy ra ngày 18-3.

"Hệ thống tên lửa Kinzhal với tên lửa đạn đạo siêu vượt âm đã phá hủy một nhà kho lớn dưới lòng đất chứa tên lửa và đạn phòng không ở làng Deliatyn thuộc vùng Ivano-Frankivsk", ông Konashenkov thông báo trong cuộc họp báo ngày 19-3.

Cũng theo tướng Konashenkov, các lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã phá hủy các trung tâm tình báo vô tuyến và điện tử của quân đội Ukraine tại các khu định cư Veliky Dalnik và Velikodolinskoye thuộc tỉnh Odessa trong ngày 18-3.

Phía Nga cũng bắn trúng 69 cơ sở quân sự của Ukraine trong đêm 18 rạng sáng 19-3, phá hủy 3 xe phóng tên lửa của hệ thống S-300 và một hệ thống tên lửa Buk-M1.

Quân đội Nga bắn thử tên lửa siêu vượt âm Kinzhal trên tiêm kích MiG-31 - Nguồn: RUSSIA TODAY

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng gọi tên lửa Kinzhal (nghĩa là Dao găm) là "vũ khí lý tưởng". Đây là một trong những vũ khí mới mà ông Putin đã công bố trong bài phát biểu cấp quốc gia năm 2018.

Với tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh, tên lửa Kinzhal được cho là có thể xuyên thủng gần như tất cả hệ thống phòng không hiện có trên thế giới.

Việc sử dụng tên lửa Kinzhal là động thái đáng chú ý sau khi các quan chức Nga cảnh báo sẽ phá hủy các xe chở vũ khí phương Tây tiếp tế cho Ukraine.

Làng Delyatyn nằm ở ngoại ô thành phố Ivano-Frankivsk thuộc tỉnh cùng tên phía tây Ukraine và giáp biên giới với Romania, một quốc gia thành viên NATO. Làng Delyatyn cách biên giới Ukraine - Romania khoảng 58km theo đường chim bay.

Trong diễn biến khác liên quan cùng ngày 19-3, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video theo dõi và bắn trúng một nhóm trinh sát Ukraine sử dụng xe bọc thép Humvee do Mỹ sản xuất.

Phía Nga không cung cấp thêm chi tiết như vị trí xảy ra và thời gian, nhưng cho biết đã sử dụng "vũ khí chính xác cao" trong vụ việc và cả nhóm xe "đã bị tiêu diệt".

Đoạn video do Nga công bố với chú thích đoàn xe trinh sát Ukraine sử dụng xe Humvee do Mỹ sản xuất bị theo dõi và tiêu diệt hoàn toàn - Nguồn: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Tổng thống Putin ca ngợi sự đoàn kết của Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine Tổng thống Putin ca ngợi sự đoàn kết của Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine

TTO - Ngày 18-3, Tổng thống Nga Putin đã có bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm 8 năm Nga sáp nhập Crimea, theo Hãng tin TASS.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên