Diễn biến vụ JTC khai hối lộ cán bộ đường sắt Việt NamBắt tạm giam 4 cán bộ liên quan vụ JTC đưa hối lộCông an gọi nhiều cán bộ đường sắt lên làm việc
Đầu tháng 5, Cục Đường sắt Việt Nam đã đình chỉ chức vụ giám đốc Ban quản lý dự án đường sắt đối với ông Trần Văn Lục để tập trung giải trình các vấn đề liên quan tới nghi vấn đưa, nhận hối lộ với Công ty Tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC) ở dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 1 trong thời gian ông Lục làm giám đốc Ban quản lý dự án đường sắt của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (RPMU) từ năm 2000 đến tháng 9-2009 (ông Lục đã bị bắt tạm giam ngày 8-5).
Từ khi đình chỉ chức vụ ông Lục, Cục Đường sắt Việt Nam giao ông Đoàn Tăng Ong - phó giám đốc Ban quản lý dự án đường sắt - phụ trách ban quản lý dự án này. Từ đó đến nay công việc của Ban quản lý dự án đường sắt bị tồn đọng và lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải phải bố trí người thay thế.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng đã điều động bổ nhiệm ông Đặng Sỹ Mạnh - trưởng văn phòng đại diện Đường sắt Việt Nam, giám đốc Ban quản lý dự án đường sắt khu vực 2 - giữ chức giám đốc Ban quản lý các dự án đường sắt (RPMU). Trước đó, ông Nguyễn Văn Hiếu - giám đốc RPMU - cùng hai phó giám đốc và một trưởng phòng của RPMU đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt giam về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” do được xác định có liên quan trong vụ việc JTC chi tiền hối lộ cho một số cán bộ Đường sắt Việt Nam trong quá trình thực hiện dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 1 bằng vốn ODA của Nhật Bản.
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
"Chưa phát hiện dấu hiệu bất thường"Nghi án công ty Nhật đưa hối lộ: Xử lý nghiêm, bất kể aiJTC (Nhật) hối lộ lãnh đạo đường sắt VN hơn 700.000 USDPhó thủ tướng chỉ đạo làm rõ thông tin hối lộ 782.000 USDTạm dừng công tác giám đốc BQL các dự án đường sắt
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận