Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo ông Zelensky khó đạt thỏa thuận chấm dứt chiến tranh

Nga nói Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phá hoại nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình sau khi ông từ chối công nhận Crimea thuộc Nga.

Ukraine - Ảnh 1.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Ảnh: AFP

Trả lời các phóng viên hôm 24-4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhận định khả năng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không thể đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh đang ngày càng rõ ràng hơn.

Trước đó, hôm 23-4, Tổng thống Zelensky đã trả lời bên dưới bài đăng chỉ trích việc Kiev từ chối công nhận Crimea thuộc Nga của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội Truth Social.

Theo ông Trump, Matxcơva đã để mất bán đảo này hơn 10 năm trước và Crimea không còn là chủ đề để thảo luận thêm. Tổng thống Mỹ cho biết việc Kiev không công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga gây tổn hại đến các cuộc đàm phán hòa bình.

Ông Trump cũng viết rằng tình hình ở Ukraine hiện nay là rất nguy cấp. “Ông ấy có thể chọn hòa bình hoặc tiếp tục chiến tranh thêm ba năm nữa, trước khi đánh mất cả đất nước”, người đứng đầu Nhà Trắng viết.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky lại nói việc công nhận bán đảo Crimea thuộc lãnh thổ nước Nga sẽ vi phạm hiến pháp của Ukraine.

“Ukraine luôn hành động theo hiến pháp của mình và chúng tôi hoàn toàn tin tưởng các đối tác của chúng tôi, trong đó có Mỹ, sẽ hành động theo các quyết định đầy mạnh mẽ của chính họ”, ông Zelensky đáp trả bên dưới bài viết của ông Trump trên Truth Social.

Tháng trước, Ukraine đã đồng ý với lệnh ngừng bắn trong 30 ngày sau các cuộc đàm phán với Mỹ. Trái lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin lại cho rằng lệnh ngừng bắn như vậy sẽ tạo cơ hội cho Kiev huy động thêm binh sĩ và mua thêm vũ khí.

Giới quan sát nhận xét, chiến sự Nga - Ukraine dường như vẫn chưa thể nhìn thấy điểm kết thúc khi Washington, Kiev và Matxcơva vẫn còn nhiều mâu thuẫn.

Cùng ngày 24-4, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga vẫn tiếp tục hợp tác với Mỹ để đạt được hòa bình ở Ukraine nhưng vẫn đảm bảo mọi lợi ích của Matxcơva được tôn trọng trong bất kỳ giải pháp hòa bình nào.

Đồng thời, ông Peskov nói thêm Nga sẽ tiếp tục hoạt động quân sự và tấn công các mục tiêu quân sự và bán quân sự ở Ukraine.

Ngoài cuộc “khẩu chiến” của ông Trump và ông Zelensky trên mạng xã hội, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Zakharova cũng cho rằng các nước phương Tây đang lo sợ viễn cảnh Matxcơva giành chiến thắng sau khi một số nước châu Âu tuyên bố tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev.

Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Ukraine phá hoại nỗ lực hòa bình - Ảnh 2.Ukraine tố Nga tấn công lớn vào Kiev khiến 9 người chết, 70 người bị thương

Ukraine khẳng định Nga vừa tấn công lớn bằng drone vào thủ đô Kiev, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên