01/04/2021 16:28 GMT+7

Bố của người cầm đầu đường dây ma túy trong bệnh viện nói con trai từng bị tàu hỏa tông

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Người thân của Nguyễn Xuân Quý cho biết nghi phạm từng thoát chết trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 6 người tử vong. Sau tai nạn, người đàn ông này có biểu hiện không bình thường về cảm xúc, thần kinh.

Bố của người cầm đầu đường dây ma túy trong bệnh viện nói con trai từng bị tàu hỏa tông - Ảnh 1.

Bệnh viện Tâm thần trung ương I - Ảnh: ANH ĐỊNH

Ngày 1-4, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thượng tá Nguyễn Quang Hiền - phó Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội - cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Quý (38 tuổi) cùng bốn đồng phạm để điều tra về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, Nguyễn Anh Vũ (35 tuổi), kỹ thuật viên khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền Bệnh viện Tâm thần trung ương I, bị tạm giữ để làm rõ hành vi không tố giác tội phạm. Kết quả kiểm tra nhanh máu và nước tiểu phát hiện Vũ dương tính với ma túy.

Cùng ngày, ông N.X.N. (71 tuổi, trú tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội, bố của nghi phạm Quý) cho biết chiều 31-3, ông nhận được thông tin từ Bệnh viện Tâm thần trung ương 1 thông báo con trai ông bị cơ quan công an bắt giữ về hành vi buôn bán ma túy ngay tại bệnh viện.

Khi ông tới bệnh viện, Quý đã bị công an bắt tạm giam. Lực lượng chức năng đã thu giữ mọi đồ đạc trong buồng bệnh nơi Quý điều trị.

Ông N. cho biết trước đây sức khỏe của Quý bình thường, tuy nhiên sau khi thoát chết trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc, tinh thần của con trai ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

"Năm 2016, Quý lái ô tô chở theo nhóm bạn đi chơi. Khi về băng qua đường ray và bị tàu hỏa tông trúng. Vụ tai nạn khiến 6 người tử vong, chỉ còn con trai tôi sống sót", ông N. nói.

Sau vụ tai nạn trên, Quý được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Sau khi xuất viện, Quý có biểu hiện không bình thường về cảm xúc, thần kinh.

"Trước khi bị bệnh, Quý thường sống lang thang, chơi bời. Thời điểm bị tai nạn, vợ chồng tôi đưa nó về nhà chăm sóc. Tuy nhiên, nó thường xuyên đập phá đồ đạc, đe dọa người thân trong nhà", ông N. chia sẻ.

Theo ông N., vì lo sợ bệnh tình của con trai ảnh hưởng đến tính mạng của những người thân, gia đình ông đưa Quý vào điều trị tại Bệnh viện Tâm thần trung ương I.

"Đều đặn hằng tháng gia đình cử người vào thăm Quý. Những lần này, tôi thấy nó không có biểu hiện gì bất thường đến khi nhận được thông tin vụ việc".

Gia đình cho biết Quý đã kết hôn và có 2 người con. Sau khi sinh người con thứ hai, vợ chồng Quý đã ly hôn.

“Nó làm điều vi phạm pháp luật thì nó phải gánh tội. Gia đình tôi cũng không bênh vực hay bào chữa gì cả. Tất cả nhờ vào pháp luật giải quyết", ông N. cho hay.

Bạn đọc TTO đặt câu hỏi: Bệnh nhân buôn ma túy tại bệnh viện có thật bị tâm thần? Bạn đọc TTO đặt câu hỏi: Bệnh nhân buôn ma túy tại bệnh viện có thật bị tâm thần?

TTO - Công an Hà Nội phát hiện một 'bệnh nhân tâm thần' cầm đầu đường dây ma túy tại Bệnh viện Tâm thần trung ương I. Người này còn mở cả phòng 'bay lắc' ngay tại bệnh viện.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên