30/03/2021 17:52 GMT+7

Bỏ 3 tỉ đồng 'chạy án' ma túy vẫn không thoát án tử

HOÀNG HÀ - D.HÒA
HOÀNG HÀ - D.HÒA

TTO - Bị công an phát hiện cất giấu gần 4kg ma túy đá khi trốn lệnh truy nã về tội trộm cắp tài sản, Phan Văn Dũng đã dùng 3 tỉ đồng hối lộ cán bộ điều tra để ‘chạy án’.

Bỏ 3 tỉ đồng chạy án ma túy vẫn không thoát án tử - Ảnh 1.

Bị cáo Phan Văn Dũng tại phiên tòa ngày 30-3 - Ảnh: H.ĐỨC

Ngày 30-3, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phan Văn Dũng (23 tuổi, ngụ phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) 18 năm tù vì tội đưa hối lộ. Trước đó, Dũng bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, ngày 25-6-2019, tại một chung cư ở phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã bắt Dũng trốn truy nã phạm tội trộm cắp tài sản. Khám xét tại chỗ ở, công an phát hiện trong phòng ngủ của Dũng cất giấu gần 4kg ma túy dạng đá katemine.

Trên đường di lý Dũng từ Hà Nội về Hà Tĩnh, Dũng nhiều lần đặt vấn đề đưa hối lộ cho cán bộ điều tra Công an thị xã Kỳ Anh để "chạy án". Mặc dù được cán bộ công an cảnh cáo hành vi phạm tội, nhưng Dũng vẫn cố tình thực hiện.

Ngày 1-7, Dũng đã nhờ người chuyển 3 tỉ đồng nhằm mục đích chạy án. Ngay sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Kỳ Anh đã chuyển số tiền 3 tỉ đồng nộp vào tài khoản tạm giữ Công an thị xã Kỳ Anh. Hiện nay số tiền trên đã được chuyển cho Công an tỉnh Hà Tĩnh.

* Cùng ngày, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên tử hình bị cáo Nguyễn Khắc Trung (51 tuổi, ngụ thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng giữa tháng 9-2020, Trung đi vào Hà Tĩnh chơi thì gặp bà V. và được người này đặt mua 3 bánh heroin, 50 gói hồng phiến với giá 700 triệu đồng. Người phụ nữ này đưa trước cho Trung 100 triệu đồng.

Trung cầm số tiền trên, sau đó liên hệ với Tủa (người Lào) hỏi mua ma túy. Tủa báo giá 400 triệu đồng. Ngày 29-9, Trung đến khu vực bìa rừng thuộc xã Tiền Phong (Quế Phong) mua ma túy, rồi đưa về nhà cất giấu trong loa nghe nhạc và can nhựa.

Sáng hôm sau, Trung thuê ôtô vào TP Đồng Hới (Quảng Bình) giao ma túy cho khách thì bị công an bắt giữ, thu giữ tang vật hơn 2kg ma túy.

Vào các năm 2003 và 2012, Trung lần lượt lĩnh án 11 năm tù và 10 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tuyên tử hình 6 Tuyên tử hình 6 'đàn em' trong đường dây mua bán ma túy khủng của 'bà trùm' Oanh Hà

TTO - Chiều 29-1, TAND TP.HCM đã tuyên án đường dây mua bán 'hàng trắng' do bà trùm Oanh Hà cầm đầu. Tòa đã tuyên 6 bị cáo mức án cao nhất là tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.

HOÀNG HÀ - D.HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên