Thứ 2, ngày 4 tháng 7 năm 2022
Bloomberg: Chứng khoán Việt Nam dần trở thành chỗ trú an toàn cho nhà đầu tư
TTO - Theo Hãng tin Bloomberg, ngày càng có nhiều minh chứng cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam có khả năng trở thành nơi trú ẩn an toàn cho các nhà đầu tư, trong số các quốc gia đang phát triển.

Công nhân làm việc tại một nhà máy cơ khí ở Hà Nội, Việt Nam - Ảnh: REUTERS
Trong thông tin đăng tải ngày 7-4, hãng tin của Mỹ đánh giá tiềm năng của thị trường chứng khoán Việt Nam xuất phát từ việc mở cửa thương mại và du lịch trở lại, tăng trưởng kinh tế tích cực và tăng trưởng thu nhập của doanh nghiệp.
Chỉ số VN Index đã tăng hơn 1% trong năm nay, mức tăng trưởng lạc quan trong bối cảnh chỉ số MSCI của châu Á giảm gần 8%.
Giới chuyên gia ghi nhận chỉ số VN Index hiện chỉ thấp hơn 0,4% so với mức cao nhất mọi thời đại và có thể còn tăng lên, bất chấp việc lạm phát gia tăng và những khó khăn từ cuộc chiến ở Ukraine.
Theo Bloomberg, cộng đồng doanh nghiệp là một trong những lý do chính tạo nên tâm lý lạc quan đối với thị trường Việt Nam.
Ông Bill Stoops, giám đốc đầu tư của quỹ Dragon Capital, cho biết tăng trưởng lợi nhuận của 60 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam được kỳ vọng đạt mức trung bình khoảng 23% trong năm nay, tính trên cơ sở thả nổi tỉ giá.
Theo ông Stoops, các doanh nghiệp hàng đầu như khối ngân hàng và bất động sản có thể tăng trưởng 30% so với cách đây một năm.
Ông Stoops cũng nói thêm rằng thặng dư thương mại và nợ nước ngoài nhỏ của Việt Nam đã giúp che chắn nền kinh tế trước chi phí nhập khẩu tăng cao. Ông cũng đánh giá cao các cổ phiếu Việt Nam trong các lĩnh vực ngân hàng, bất động sản, thép và các nhà cung cấp dịch vụ CNTT như FPT.
Theo Bloomberg, các nhà đầu tư đang xem xét những ảnh hưởng tích cực từ việc Việt Nam mở cửa lại biên giới cho du khách nước ngoài, sau 2 năm áp dụng biện pháp chống dịch COVID-19.
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo Việt Nam sẽ tăng trưởng kinh tế ở mức 6,5% trong năm nay, khi các ngành như sản xuất và du lịch tiếp tục phục hồi. Đây là tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á trong năm 2022. Năm ngoái, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt khoảng 2,6%.
Tuy nhiên, nhà đầu tư Ruchir Desai lưu ý cuộc chiến ở Ukraine vẫn là một trong những rủi ro lớn nhất hiện nay. Tình hình căng thẳng đang trở thành gánh nặng của chuỗi cung ứng toàn cầu, đẩy giá thực phẩm và dầu mỏ lên cao hơn.
Ông Desai cảnh báo những diễn biến này cuối cùng có thể làm tổn hại đến chỉ số VN Index vốn nhạy cảm với lạm phát.
-
TTO - Phút 48, từ quả đá phạt của Đình Bắc, Quốc Việt bật cao đánh đầu tung lưới Philippines, đưa U19 Việt Nam vượt lên dẫn 2-0.
-
TTO - "Khi đi ngang qua có thấy công trình xây dựng bờ kè bêtông kiên cố, vênh ra mặt nước trên con rạch, tôi có nhắc cán bộ xuống kiểm tra, nhưng rồi quên mất" - ông Tuấn nói.
-
TTO - Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng 4-7, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã đưa ra đề xuất miễn toàn bộ học phí cho học sinh THCS trên toàn quốc kể từ năm học 2022-2023.
-
TTO - Ra kiểm tra ruộng dưa hấu sắp đến ngày thu hoạch, một lão nông ở huyện Diễn Châu, Nghệ An khóc ngất khi nhìn thấy nhiều diện tích dưa đã bị kẻ gian phá hoại.
-
TTO - Sau khoảng thời gian được tung hô, xem như mỏ vàng, hiện nay cổ phiếu ngành thép lại bị thờ ơ, có trường hợp bán giá ưu đãi vẫn ế ẩm. Giá cổ phiếu lao dốc cũng khiến vốn hóa doanh nghiệp ngành thép bị 'bốc hơi' hàng trăm ngàn tỉ đồng.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận