24/08/2022 14:00 GMT+7

Bitex và Anh Khuê Watch đồng hành cùng 101 trẻ em mồ côi vượt đại dịch tại Long An

MỸ DUNG
MỸ DUNG

Nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình “Đồng hành cùng trẻ mồ côi vượt đại dịch”, Bitex và Anh Khuê Watch đã trao 101 phần quà cho trẻ mồ côi tại Long An, ngày 22-8.

Bitex và Anh Khuê Watch đồng hành cùng 101 trẻ em mồ côi vượt đại dịch tại Long An - Ảnh 1.

Ông Phạm Tấn Hòa (bên trái) - PCT UBND tỉnh Long An và ông Nguyễn Xuân Dũng - Chủ tịch HĐQT tập đoàn Bitex trao học bổng cho các trẻ mồ côi Long An ngày 22-8 - Ảnh: MỸ DUNG

Ngay từ đầu giờ chiều 22-8, thầy cô ở nhiều phòng giáo dục - đào tạo huyện tại Long An và phụ huynh đã đưa 101 học sinh mồ côi đến UBND tỉnh Long An - nơi tổ chức địa điểm trao học bổng Bitex để các em dự lễ.

101 phần học bổng đồng hành đến khi trẻ trưởng thành  

Trong ánh nắng chiều miền Tây, người đàn ông trung tuổi trông khắc khổ tên Lê Hoàng Vũ cho Tuổi Trẻ biết ông rất vui khi hôm nay con trai đang học lớp 3 Lê Hoàng Duy được nhận học bổng hỗ trợ từ Bitex.

"Mẹ nó mất đến nay cũng gần một năm rồi. Tôi làm công ở đại lý vé số tại Tân An, Long An, đồng lương ít ỏi bấp bênh cộng với nỗi đau thiếu vắng sự chăm sóc chu toàn của người vợ, người mẹ khiến ba con tôi đau lòng, khổ tâm và thiếu thốn đủ thứ. Được nhà trường báo con nhận được học bổng từ Bitex và Anh Khuê, tôi vui lắm nên thu xếp công việc đưa con đến từ sớm. Vì tôi và con đến đây ngoài được nhận quà còn cảm thấy được chia sẻ nỗi đau nữa", ông Vũ cho biết.

Bitex và Anh Khuê Watch đồng hành cùng 101 trẻ em mồ côi vượt đại dịch tại Long An - Ảnh 2.

Đại diện Hội khuyến học tỉnh Long An và tập đoàn Bitex trao học bổng cho học sinh mồ côi, ngày 22-8 - Ảnh: MỸ DUNG

Hòa trong dòng 101 trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19 gây ra được nhận học bổng trong đợt này tại Long An, có nhiều trẻ mầm non chỉ khoảng 3, 4 tuổi được ông, bà đưa đi, có em lại phải nhờ đến sự hỗ trợ từ giáo viên. Cũng trong đợt này có những trẻ bị mất cả cha lẫn mẹ, cũng có những trẻ còn cha hoặc còn mẹ nhưng họ cũng "đi đâu không rõ" để lại những đứa con thơ côi cút cho ông bà lớn tuổi nuôi dưỡng.

Đến cùng hai cháu ngoại mồ côi lớp 4 và lớp 6, bà Nguyễn Thị Nga, huyện Cần Giuộc, Long An ứa nước mắt khi được hỏi về hoàn cảnh: "Con gái tôi mất gần một năm trước. Vợ chồng già tôi giờ nuôi hai cháu nhỏ vì cha chúng nó mắc nợ trốn đi biệt tăm ở đâu rồi. Mỗi ngày tôi cố gắng kiếm cái gì bán để mua cơm, mua cháo nuôi mấy miệng ăn mà cũng không đủ".

Rồi bà Nguyễn Thị Nga tâm sự thêm: "Mấy nay đang lo lắng vì chưa biết lấy khoản gì để mua cho các cháu cuốn sách, cuốn tập đi học, sắm cho cháu bộ đồng phục thì may quá hôm nay tôi được nghe nhà trường các cháu bảo lên nhận học bổng, lòng vui mừng khôn xiết. Tôi cảm ơn công ty Bitex, cảm ơn UBND tỉnh Long An đã hỗ trợ kịp thời cho cháu tôi".

Bitex và Anh Khuê Watch đồng hành cùng 101 trẻ em mồ côi vượt đại dịch tại Long An - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Minh Sang - Phó CVP UBND tỉnh Long An và đại diện tập đoàn Bitex trao học bổng cho học sinh mồ côi - Ảnh: MỸ DUNG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bitex - cho biết bản thân ông và lãnh đạo, nhân viên Tập đoàn Bitex thấu hiểu nỗi đau và những mất mát không thể bù đắp của những trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19 gây ra. 

Ngày 22-8, tập đoàn mang chương trình "Đồng hành cùng trẻ mồ côi vượt đại dịch" với 101 học bổng trị giá 2 triệu đồng đến cho 101 học sinh của tỉnh Long An sau một thời gian làm việc với Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Long An, Sở Lao Động thương binh và xã hội tỉnh Long An để tìm hiểu về hoàn cảnh của các em học sinh mồ côi và lên danh sách…

"Đặc biệt, với kế hoạch tài trợ dài hạn liên tiếp đến bậc học THPT và có thể gia tăng quy mô tài trợ, chúng tôi tin rằng chương trình còn góp phần tiếp thêm động lực, giúp các em vững tin hơn trên hành trình cắp sách đến trường, phát triển bản thân", ông Nguyễn Xuân Dũng nói và hy vọng chương trình có thể lan tỏa những thông điệp ý nghĩa về sức mạnh của sự chia sẻ, giúp các trẻ mồ côi này có cơ hội được đón nhận nhiều sự quan tâm từ cộng đồng, xã hội nhiều hơn.

Hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc

Thay mặt cho 101 học sinh được nhận học bổng, em Quỳnh Như, một trong những học sinh mồ côi được nhận học bổng đồng hành cùng trẻ mồ côi vượt đại dịch của Bitex và Anh Khuê, cho biết, em cảm nhận sâu sắc được sự sẻ chia của tập đoàn. 

"Thay mặt tất cả các em, các anh, chị, các bạn có mặt trong buổi lễ hôm nay, em xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến tập đoàn và xin hứa sẽ sử dụng học bổng này một cách hữu ích nhất", Quỳnh Như nói.

Bitex và Anh Khuê Watch đồng hành cùng 101 trẻ em mồ côi vượt đại dịch tại Long An - Ảnh 4.

PGĐ Sở GD-ĐT tỉnh Long An Nguyễn Hồng Phúc và đại diện tập đoàn Bitex trao học bổng cho học sinh mồ côi ngày 22-8 - Ảnh: MỸ DUNG

Có mặt tại buổi lễ, ông Phạm Tấn Hòa - Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An - cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến Long An gặp nhiều mất mát với hơn 900 người tử vong trong tổng số khoảng 10.000 người bị nhiễm COVID-19 để lại nhiều đứa trẻ mất cha, mất mẹ, nhiều gia đình mất đi lao động chính... Nỗi đau này khó có thể bù đắp nhưng với tinh thần sẻ chia, những nghĩa cử cao đẹp từ chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp… sẽ giúp họ vượt qua nỗi đau.

Bitex và Anh Khuê Watch đồng hành cùng 101 trẻ em mồ côi vượt đại dịch tại Long An - Ảnh 5.

Ông Phạm Tấn Hòa (bên phải) - PCT UBND tỉnh Long An - và ông Nguyễn Xuân Dũng (bên trái) - Chủ tịch HĐQT tập đoàn Bitex - trao học bổng cho các trẻ mồ côi Long An ngày 22-8 - Ảnh: MỸ DUNG

"Chính quyền tỉnh Long An xem đây là nghĩa cử nhân văn sâu sắc. Đặc biệt, các trẻ mồ côi của chúng tôi được nhận sự hỗ trợ trực tiếp bằng một buổi lễ đầm ấm, chia sớt nỗi đau. Đó là nguồn động viên lớn đến các em nhỏ mồ côi, giúp các em có thêm niềm tin, nghị lực. Qua đây các em cũng thấy rằng dù đã mất đi những người thân yêu nhất nhưng các em còn có chính quyền, địa phương, có những doanh nghiệp như Tập đoàn Bitex bên cạnh giúp đỡ và đồng hành. 

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Long An cùng chính quyền địa phương, ngành giáo dục và đào tạo, ngành lao động - thương binh và xã hội tỉnh và gia đình các em học sinh mồ côi được gửi lời tri ân việc Tập đoàn Bitex đã kịp thời hỗ trợ các em để giúp các em có thêm nghị lực, niềm tin trong cuộc sống", ông Phạm Tấn Hòa phát biểu.

Chương trình "Đồng hành cùng trẻ mồ côi vượt đại dịch" do Công ty Bitex và Anh Khuê Watch thực hiện dưới sự chỉ đạo từ Bộ GD&ĐT, phối hợp với Sở GD&ĐT các tỉnh, thành trong cả nước được thực hiện xuyên suốt từ năm 2022 đến năm 2027. Chương trình sẽ tài trợ 800 suất học bổng với tổng ngân sách dự kiến lên đến 10 tỷ đồng. Đồng thời, chương trình cũng có thể mở mộng quy mô, gia tăng ngân sách theo thực tế số lượng trẻ em mồ côi cần hỗ trợ.

Đến nay, chương trình đã thực hiện trao học bổng lần thứ 6, đã giúp đỡ hơn 200 em học sinh tại khu vực TP.HCM và hơn 100 em học sinh Tỉnh Bình Dương và ngày 22-8 đã trao học bổng cho 101 học sinh tại tỉnh Long An.

Tại buổi lễ, công ty Bình An - thuộc Tập đoàn Bitex - cho biết để cổ vũ thêm tinh thần cho các trẻ mồ côi tại Long An, công ty này sẽ trao thêm phần quà trị giá 500.000 đồng/học sinh nhân dịp các em bước vào năm học mới.

Long An đưa trẻ mồ côi do COVID-19 vào diện hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Trả lời Tuổi Trẻ, ông Phạm Tấn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An, nhấn mạnh thời gian tới, tỉnh Long An tiếp tục xác định việc hỗ trợ trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19 là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Thứ nhất, tỉnh Long An đưa các học sinh này vào trường hợp trẻ đặc biệt khó khăn để có chính sách hỗ trợ cho các em như duy trì sổ tiết kiệm cho các em đến 18 tuổi.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng song song thực hiện các chương trình hỗ trợ về học tập như hỗ trợ máy tính, học phí và tiếp tục triển khai các gói theo chương trình hàng năm của tỉnh đối với các trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các học sinh này được nằm trong danh sách theo dõi cụ thể và hỗ trợ đến khi trưởng thành. Hiện Long An có 144 trẻ mồ côi sau đại dịch COVID-19.

800 suất học bổng trị giá 10 tỉ đồng hành cùng trẻ mồ côi vượt qua đại dịch 800 suất học bổng trị giá 10 tỉ đồng hành cùng trẻ mồ côi vượt qua đại dịch

TTO - Ngày 22-12, tại trụ sở Bộ Giáo dục - đào tạo diễn ra lễ ký kết 'Đồng hành cùng trẻ mồ côi vượt qua đại dịch' giữa Bộ và Công ty CP xuất nhập khẩu Bình Tây (BITEX) và Anh Khuê Watch.

MỸ DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên