27/11/2021 13:30 GMT+7

Bình Thuận bắt đầu tiêm gần 47.000 liều vắc xin cho trẻ em 12-17 tuổi

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Bắt đầu từ hôm nay 27-11, tỉnh Bình Thuận triển khai tiêm đợt 1 với gần 47.000 liều vắc xin Pfizer cho trẻ em từ 12-17 tuổi để đạt mục tiêu tăng diện bao phủ trong cộng đồng, chủ động phòng chống dịch COVID-19.

Bình Thuận bắt đầu tiêm gần 47.000 liều vắc xin cho trẻ em 12-17 tuổi - Ảnh 1.

Tỉnh Bình Thuận bắt đầu tiêm vắc xin đợt 1 cho trẻ em từ 12-17 tuổi trên phạm vi toàn tỉnh - Ảnh: ĐỨC TRONG

Theo kế hoạch, tỉnh Bình Thuận sẽ tiêm theo thứ tự độ tuổi giảm dần, trong đó ưu tiên trước cho trẻ từ 16-17 tuổi. Sau đó, tỉnh sẽ hạ dần độ tuổi theo tiến độ cung ứng vắc xin và tình hình dịch. 

Để thực hiện được kế hoạch này, tỉnh đã huy động mọi lực lượng tham gia tiêm chủng, trong đó y tế là nòng cốt. 

Số vắc xin được phân bổ từ tuyến tỉnh xuống các huyện. 

Bình Thuận bắt đầu tiêm gần 47.000 liều vắc xin cho trẻ em 12-17 tuổi - Ảnh 2.

Học sinh tại tỉnh Bình Thuận bắt đầu được tiêm vắc xin phòng COVID-19 - Ảnh: ĐỨC TRONG

Các điểm tiêm được tổ chức theo hình thức chiến dịch tại các cơ sở y tế, trường học, lưu động và không giới hạn số lượng người tiêm trong một buổi. 

Trong đó, trẻ đi học được tiêm tại trường hoặc do cơ sở giáo dục lựa chọn. Còn trẻ không đi học tiêm tại cơ sở y tế hoặc điểm lưu động do UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định. 

Những trẻ có bệnh nền được tiêm tại các bệnh viện đa khoa hoặc các trung tâm y tế có chuyên khoa nhi. 

Đợt tiêm này, tỉnh Bình Thuận dự kiến hoàn thành trước ngày 2-12.

Vì sao Bình Thuận bổ sung hơn 600 ca mắc COVID-19 mới? Vì sao Bình Thuận bổ sung hơn 600 ca mắc COVID-19 mới?

TTO - Trong bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế công bố tối 16-11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận bổ sung thêm 609 ca, nâng tổng số ca mắc mới trong ngày lên hơn 1.000 và đứng thứ 2 cả nước chỉ sau TP.HCM.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên