01/04/2021 18:34 GMT+7

Bình Dương truy tìm người phụ nữ đi cùng xe giám đốc Trung Quốc mắc COVID-19

TUẤN DUY - A LỘC
TUẤN DUY - A LỘC

TTO - Liên quan vụ giám đốc doanh nghiệp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép mắc COVID-19, các ngành chức Bình Dương đang truy tìm người phụ nữ đi cùng ô tô với người này.

Bình Dương truy tìm người phụ nữ đi cùng xe giám đốc Trung Quốc mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng Bình Dương phong tỏa tuyến đường trong khu dân cư Việt - Sing liên quan bệnh nhân 2585 - Ảnh: T.D.

Chiều 1-4, ngành y tế Bình Dương thông báo khẩn truy tìm người phụ nữ đi chung xe với bệnh nhân 2585 (44 tuổi, người Trung Quốc, giám đốc doanh nghiệp tại TP Thuận An).

Cụ thể, ngày 31-3, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã tìm được tài xế chở bệnh nhân 2585 từ Mộc Bài (Tây Ninh) về TP Thuận An (Bình Dương) rạng sáng 23-3. 

Từ lời khai của tài xế này, xác định có một phụ nữ đi chung xe với bệnh nhân 2585.

Sau đó, người phụ nữ này xuống xe, ghé siêu thị Mini Mart tại ngã tư giao nhau giữa đường D1 và D33 thuộc khu dân cư Việt - Sing để mua hàng. Qua làm việc, từ 0h đến 1h sáng 23-3, có 29 khách đến mua hàng tại siêu thị này.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Dương đề nghị người phụ nữ đi cùng bệnh nhân 2585 và những người ghé siêu thị Mini Mart trong khung giờ trên nhanh chóng liên hệ với cơ quan y tế địa phương nơi cư trú để khai báo y tế, và được hướng dẫn phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Liên quan bệnh nhân 2585, đến trưa 1-4, lực lượng chức năng Bình Dương đã truy vết, cách ly tập trung 14 trường hợp F1, tất cả 14 người có kết quả âm tính lần 1. Ngoài ra, có 113 trường hợp F2 đang cách ly theo dõi tại nhà, kết quả lấy mẫu gộp đều âm tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 2585 quốc tịch Trung Quốc, giám đốc một doanh nghiệp tại TP Thuận An, sinh sống cùng vợ và 2 con gái.

Tháng 1-2021, bệnh nhân vượt biên trái phép qua Campuchia làm việc với đối tác. Đến tháng 3, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Campuchia phức tạp, bệnh nhân định quay về Việt Nam.

Khoảng 24h tối 23-3, người này vượt biên trái phép bằng xe máy vào Việt Nam. Sau đó, được sắp xếp lên ô tô 4 chỗ do tài xế người Việt Nam chở thẳng từ Mộc Bài về TP Thuận An.

Trong ngày 24-3, bệnh nhân về nhà nghỉ ngơi cùng vợ con, rồi lái xe đến văn phòng công ty làm việc nhưng không tiếp xúc với ai.

Do lo sợ mắc bệnh, ngày 25-3, bệnh nhân cùng vợ đi ô tô đến CDC TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm. Đến chiều tối cùng ngày, ông được thông báo dương tính với SARS-CoV-2.​

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Ngăn chặn 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Quảng Ninh Ngăn chặn 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Quảng Ninh

TTO - Kiểm tra đột xuất xe vi phạm giao thông, hai tổ công tác thuộc Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp phát hiện trên xe chở 4 người Trung Quốc (3 nam và 1 nữ) nhập cảnh trái phép.

TUẤN DUY - A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên