Thứ 6, ngày 1 tháng 7 năm 2022
Biểu tình kiểu 'kinh dị xác sống' ở Brazil
TTO - Một nhóm người Brazil đã có màn biểu tình phản đối Tổng thống Jair Bolsonaro gây ám ảnh. Họ trùm bọc nilông lên đầu, mặt thể hiện sự đau đớn trước cách xử lý đại dịch COVID-19 của ông Bolsonaro.

Một người biểu tình phản đối cách chống dịch của Tổng thống Bolsonaro ở Brasilia ngày 31-1 - Ảnh: REUTERS
Tổng thống Bolsonaro, người được mệnh danh là "Donald Trump của Nam Mỹ", đối mặt với nhiều chỉ trích, những lời kêu gọi từ chức vì cách chống dịch COVID-19. Hiện đã có hơn 60 yêu cầu luận tội được các nghị sĩ đệ trình lên Quốc hội Brazil.
Hồi tuần trước, một cuộc biểu tình lớn với hàng ngàn người tham gia đã diễn ra ở thành phố Sao Paulo. Một đơn kiến nghị đòi "loại bỏ Tổng thống Bolsonaro trước thời hạn" cũng nhận được hơn 180.000 chữ ký ủng hộ.
Brazil đã ghi nhận hơn 9,1 triệu ca mắc COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu, trong đó có hơn 223.000 người chết. Quốc gia này hiện là vùng dịch lớn thứ ba thế giới chỉ sau Mỹ và Ấn Độ.
Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy tỉ lệ ủng hộ của ông Bolsonaro đã giảm vì sự chậm trễ trong việc triển khai vắc xin và gói cứu trợ tài chính cho những người gặp khó khăn. Tuy nhiên, một cuộc thăm dò dư luận cho thấy phần lớn vẫn phản đối ý tưởng luận tội Tổng thống Bolsonaro.
Hôm 28-1, nghị sĩ Arthur Lira - người có khả năng cao sẽ trở thành chủ tịch Hạ viện Brazil - đã phản đối việc phế truất ông Bolsonaro. Mọi thủ tục luận tội đều phải đi từ Hạ viện lên Thượng viện và phải nhờ tới vai trò của chủ tịch Hạ viện.
Trong một tuyên bố, ông Lira lập luận không nên chính trị hóa đại dịch và dù cách thức xử lý có yếu kém, đó chưa phải là lý do đúng đắn để tiến hành luận tội ông Bolsonaro. Chính trị gia tự nhận là trung hữu này cũng kêu gọi mọi người bình tĩnh và "không chính trị hóa vắc xin".

Cảnh tượng gây kinh sợ giống như trong một bộ phim về đại dịch xác sống - Ảnh: REUTERS

Những người tham gia biểu tình đều trùm bọc nilông lên đầu - Ảnh: REUTERS

Hôm 29-1, Tổng thống Bolsonaro đã cam kết sẽ nhanh chóng triển khai vắc xin COVID-19 nhưng thông điệp của ông dường như không thể khiến người dân nguôi giận - Ảnh: REUTERS

Brazil đã lên kế hoạch sản xuất 100 triệu liều vắc xin AstraZeneca nhưng dự định này liên tục bị trì hoãn. Quốc gia này cũng chấp nhận thử vắc xin của Trung Quốc, với mức độ hiệu quả chỉ trên 50% - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Bolsonaro nhậm chức năm 2019 và đến năm 2022 mới hết nhiệm kỳ, tức còn gần 2 năm nữa. Trong ảnh: Một người phất cờ phản đối ông Bolsonaro tại vị - Ảnh: REUTERS

Vẫn có một nhóm nhỏ những người ủng hộ ông Bolsonaro xuống đường ở Brasilia trong ngày 31-1 - Ảnh: REUTERS
-
TTO - Cơ quan điều tra cho biết kết quả điều tra ban đầu xác định cựu bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long có yếu tố vụ lợi trong vụ Việt Á, nên đã khởi tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
-
TTO - Sáng nay 1-7, bão số 1 (tên quốc tế Chaba) tăng lên cấp 10 (89 - 102km/h), giật cấp 13. Dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng tây bắc và còn mạnh thêm.
-
TTO - Một tiệm bán tranh trên đường Hai Bà Trưng, quận 1 (TP.HCM) bất ngờ bốc cháy dữ dội, nhiều tiếng nổ lớn phát ra, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Lực lượng PCCC TP.HCM đã dập tắt đám cháy, điều tra nguyên nhân.
-
TTO - Từ hôm nay, phí cấp căn cước tăng gấp đôi; Bộ Y tế nhắc 5 tỉnh tiêm vắc xin COVID-19 mũi 3 đạt dưới 50%, 6 tỉnh thành tiêm mũi 1 cho trẻ 5-12 tuổi đạt dưới 40%; Hôm nay 1-7, Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam... là các tin đáng chú ý sáng nay.
-
TTO - Ngày 30-6, Sở Văn hoá - thể thao và du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết đang làm rõ việc đêm nhạc "Dấu chân địa đàng" có hát ca khúc ngoài danh mục đã đăng ký, cụ thể ca khúc Gia tài của mẹ.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận