20/08/2019 10:58 GMT+7

Biệt thự là cái đinh gì…!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Ai cũng ước mơ có căn nhà để ở. - Xưa rồi.

Biệt thự là cái đinh gì…! - Ảnh 1.

Minh họa: VIỆT THÁI

Trước người ta từng hỏi thăm nhau nhà mái bằng mấy tấm. Rồi căn hộ ở đâu, có phải là cao cấp… Nay thì người ta lại đi khoe nhà tôi chẳng có tấm nào nhưng có vườn, có hồ cá, hồ bơi…

- Nói toẹt ra là biệt thự đi.

- Biết rồi còn hỏi. Đó mới là đẳng cấp.

- Cũng xưa rồi. Nhà vườn, biệt thự, thậm chí biệt phủ trên rừng cũng chẳng là cái đinh gì!

- Đừng lộng ngôn. Thứ nào mới là đỉnh cao?

- Nghe nói ở vịnh Bái Tử Long xứ Quảng Ninh có mấy đại gia biến những hòn đảo xinh đẹp trên vịnh này thành biệt khu cho riêng mình. Họ đâu chỉ xây biệt phủ, mà còn làm kè biển, cầu tàu… hoành tráng. Vậy mới là đẳng cấp.

- Chuẩn. Trên thế giới, chỉ có tỉ phú hay minh tinh màn bạc mới có nhà trên đảo.

- Nhưng ở Việt Nam, họ mới chỉ là đại gia thôi. Bởi là đại gia nên nghe nói rất nhiều công trình xây trái phép, vậy mà chính quyền đang khó xử…

- Kinh nghiệm cho thấy nhiều biệt phủ chiếm rừng xây sai xử đã khó, biệt khu trên đảo nếu được xem là đỉnh của đỉnh cao, không xử được cũng có gì lạ đâu.

Biệt thự chiếm rừng phòng hộ không chịu ngưng thi công bị san bằng Biệt thự chiếm rừng phòng hộ không chịu ngưng thi công bị san bằng

TTO - Một biệt thự 2 lầu, 1 trệt xây dựng trái phép, lấn chiếm đất rừng phòng hộ vừa bị cơ quan chức năng Đồng Nai cưỡng chế, đập bỏ. Toàn bộ công trình đã bị san bằng.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên