
Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại Hội nghị tổng kết phòng chống tham nhũng, lãng phí sáng 11-11 - Ảnh: CHÂU TUẤN
Tham dự hội nghị có Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Phó bí thư thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Phó bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc, cùng đại diện các sở ngành, địa phương.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trần Lưu Quang cho biết phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải làm theo tư tưởng quyết liệt, không lơ là, không có vùng cấm. Thành phố đông, tốc độ phát triển nhanh, khối lượng công việc lớn nên khả năng phát sinh vấn đề là có, vì vậy cần đặc biệt quan tâm.
Theo Bí thư, phòng vẫn hơn chống. "Những người bị sự cố, khi gặp tôi đều nói "phải chi hồi đó anh nhắc em trước thì bây giờ không đến mức thế này". Vì vậy nhiệm vụ của chúng ta là phòng, đừng để xảy ra sự cố để rồi phải nói câu "phải chi hồi đó"".
Bí thư Thành ủy nhấn mạnh lãng phí còn lớn hơn cả tham nhũng, hậu quả rất nặng nề nhưng lâu nay chúng ta chưa quan tâm nhiều. Theo ước tính, TP.HCM có gần 20.000 cơ sở, tài sản công chưa phân cấp, bàn giao sau sáp nhập nên cần giải quyết nhanh để chống lãng phí. Nguồn lực này tạm tính lên đến vài trăm tỉ đô la.
Bí thư Thành ủy cho biết ông đồng tình với báo cáo và các ý kiến tham luận trong hội nghị. Điều quan trọng là ý thức và cách thực hiện. Giải pháp là phải phối hợp tốt, lắng nghe dân và xử lý có trách nhiệm các vấn đề đó.
Thành phố cần có phương thức, cơ chế riêng trong những việc Trung ương đã phân cấp và luật cho phép. Cách làm phải quyết liệt, gọn, giảm họp hành, tránh để các bàn luận hay sáng kiến quay lại chữ "họp". Ông đề nghị cần linh hoạt trong cách làm.
"Ngoài ra cần học cách làm hay của các địa phương khác và cải biên phù hợp để áp dụng. Các đồng chí phải là người nêu gương đầu tiên. Tôi hứa sẽ chỉ đạo xử lý rất nặng nếu trong đội ngũ có vi phạm, vì bản thân mỗi người phải tử tế trước. Đã tham gia thì phải dấn thân, chịu khổ, thậm chí thiệt thòi.
Tôi mong rằng không phải gặp nhau trong những cuộc họp hẹp để xử lý sai phạm của đồng đội. Tôi chúc hội nghị tổng kết năm sau sẽ có nhiều kết quả tốt, nhiều điều hay và nhiều cá nhân được khen thưởng hơn", ông Quang cho hay.
Tại hội nghị này, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã tặng bằng khen cho 25 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM - báo cáo tổng kết phòng chống tham nhũng, lãng phí nhiệm kỳ Đại hội 13 - Ảnh: ÁI NHÂN
TP.HCM siết chặt phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM (Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM) - đã tóm tắt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng.
Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã kiểm tra với 86 tổ chức Đảng và 46 đảng viên, giám sát 38 tổ chức Đảng và 21 đảng viên, thi hành kỷ luật với 10 tổ chức Đảng và 57 đảng viên.
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã kiểm tra với 108 tổ chức Đảng và 102 đảng viên, giám sát 48 tổ chức Đảng và 32 đảng viên, kiểm soát tài sản thu nhập với 190 đảng viên, đã thi hành kỷ luật với 19 tổ chức Đảng và 181 đảng viên, kiểm điểm rút kinh nghiệm với 114 đảng viên.
Các cơ quan chức năng đã tiến hành 1.147 cuộc thanh tra hành chính và 25.745 cuộc kiểm tra, thanh tra chuyên ngành.
Tại hội nghị, đại diện một số sở ngành, địa phương đã trình bày tham luận. Trong đó có ông Trần Văn Bảy - Chánh Thanh tra TP.HCM, ông Hoàng Vũ Thảnh - Phó giám đốc Sở Tài chính, ông Lê Văn Đông - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận