
Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang lắng nghe và trao đổi trực tiếp cùng lãnh đạo các trường đại học - Ảnh: CHÂU TUẤN
Trong không khí cởi mở của buổi gặp mặt, Bí thư Trần Lưu Quang mời lãnh đạo các trường đặt câu hỏi, nêu đề xuất và góp ý thẳng thắn về sự phát triển của thành phố.
Tăng mảng xanh từ đất công
Bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Phó giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM - nêu khó khăn về tự chủ đại học, mong thành phố hỗ trợ thêm, đồng thời đề cập đến vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng khu đô thị Đại học Quốc gia.
Trả lời, Bí thư Trần Lưu Quang cho biết mục tiêu tự chủ là tiến bộ, TP.HCM sẵn sàng hỗ trợ, nhưng đầu ra phải thật sự tốt và đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố.
Về giải phóng mặt bằng, ông nói sẽ tập trung sau khi hoàn tất các dự án hạ tầng trọng điểm, đồng thời cho biết việc này sẽ thuận lợi hơn sau khi TP.HCM và Bình Dương sáp nhập.
Liên quan đến câu hỏi của ông Hoàng Công Gia Khánh - Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) - về việc quản lý tài sản công sau sáp nhập, Bí thư Trần Lưu Quang cho biết TP.HCM hiện có hơn 20.000 trụ sở, các tài sản công sau sáp nhập cần được tính toán lại để chuyển giao và phân cấp, công tác này rất phức tạp về pháp lý.
Theo chủ trương của Trung ương, bước đầu ưu tiên xử lý các tài sản công phục vụ y tế và giáo dục. Tiếp theo, thành phố sẽ tập trung tạo mảng xanh cho người dân. Hiện thành phố đang rất thiếu, mới đạt 1/24 phần so với chỉ tiêu mỗi người.
Bí thư Trần Lưu Quang dẫn chứng không phải ngẫu nhiên mà thành phố quyết định lấy khu đất số 1 Lý Thái Tổ làm công viên, đồng thời xây dựng Đài tưởng niệm các nạn nhân COVID-19, và đang nỗ lực lấy lại khu đất ở Bến Nhà Rồng để chủ yếu làm công viên cùng một số hạng mục khác.
Sau đó, thành phố sẽ thống kê nguồn lực quỹ đất để triển khai các dự án hạ tầng. Khi các tài sản công này được định hình, TP.HCM sẽ chia nhóm và có ý kiến cụ thể cho từng nhóm, với tinh thần xử lý nhanh nhất có thể.
"Vừa rồi chúng tôi yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao tổng hợp các ý kiến liên quan đến việc làm Đài tưởng niệm các nạn nhân COVID-19. Nhiều ý kiến rất xúc động, thể hiện rằng ngay cả những người bình thường cũng luôn đau đáu vì sự phát triển của thành phố và mong muốn chung tay góp sức. Đây chính là động lực để chúng tôi tiếp tục công việc", ông Quang nói.

Bà Lê Mai Lan, Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học VinUni - Ảnh: CHÂU TUẤN
Chuyển đổi xanh và Côn Đảo hướng tới vùng xanh
Tiếp nối vấn đề về mảng xanh và công viên, TP.HCM cũng đang tập trung triển khai các đề xuất về chuyển đổi xanh và bảo tồn, giáo dục truyền thống tại Côn Đảo. Bà Lê Mai Lan - Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học VinUni - đề xuất thành lập Ban chỉ đạo và Quỹ chuyển đổi xanh, huy động vốn công - tư, gồm năng lượng sạch, giao thông điện, kinh tế tuần hoàn và dữ liệu xanh.
Bí thư Trần Lưu Quang cho biết thành phố đang tính toán lập Ban chỉ đạo phát triển TP.HCM và suôn sẻ thì chuyển đổi xanh sẽ là một tiểu ban trực thuộc. Ông nhấn mạnh phải chọn đúng ưu tiên, kết nối với các nhà quy hoạch hàng đầu để triển khai chiến lược phát triển.
Thanh phố đang kết nối với những nhà quy hoạch hàng đầu thế giới để làm quy hoạch phát triển kinh tế và quy hoạch xây dựng. TP.HCM đang đối mặt với hàng trăm chiến lược phát triển, nhưng phải tính toán ưu tiên cái nào trước.
Về câu chuyện của VinUni liên quan đến chuyển đổi xanh, thành phố hiện cũng đang tính toán, trước tiên giao cho Viện Nghiên cứu phát triển khi triển khai. Về vấn đề xử lý rác, bước đầu TP.HCM sẽ phát triển điện rác, đồng thời tái chế một số loại rác nhất định.

Ông Huỳnh Văn Sơn - Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm TP.HCM - Ảnh: CHÂU TUẤN
Tại buổi gặp mặt, ông Huỳnh Văn Sơn - Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm TP.HCM - đã đề xuất số hóa dữ liệu đội ngũ chuyên gia, khai thác tri thức phục vụ phát triển bền vững, đồng thời quan tâm giáo dục truyền thống tại Côn Đảo, tổ chức chương trình "Hành trình về nguồn" và các tuyến trải nghiệm.
Bí thư Trần Lưu Quang cho biết Côn Đảo sẽ được thành phố ưu tiên xây dựng thành vùng xanh, và chuyển dần qua xe điện, đồng thời đề nghị các trường tổ chức cho học sinh, sinh viên đến Côn Đảo ít nhất một lần trong khóa học để hiểu lịch sử, lý tưởng sống và sự cống hiến của các thế hệ trước.
Ông đánh giá những bước đầu như việc Côn Đảo không có chai nhựa là rất hay, tạo động lực và sự hào hứng cho người dân.
Bí thư Trần Lưu Quang cho hay TP.HCM rất trân trọng ý kiến đóng góp của các trường đại học, đội ngũ chuyên gia và người dân, đảm bảo mọi ý tưởng đều được tổng hợp, chắt lọc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận