
Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ở 3 phường Bà Rịa, Long Hương và Tam Long - Ảnh: A LỘC
Ngày 25-9, Tổ đại biểu Quốc hội số 15, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tiếp xúc cử tri 3 phường Bà Rịa, Long Hương và Tam Long trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
Tham dự hội nghị có Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM khóa XV Huỳnh Thị Phúc, cùng một số đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương.
Chung tay góp sức cho tổng thể TP.HCM
Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông tin về hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội TP, dự kiến nội dung kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, tình hình kinh tế - xã hội đất nước và TP.HCM trong các tháng đầu năm.
Hội nghị cũng ghi nhận 14 lượt ý kiến của các cử tri, chủ yếu về vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, hạ tầng giao thông xuống cấp…
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng chưa bao giờ TP.HCM lớn như bây giờ với diện tích 6.700km2, hơn 14 triệu dân cùng rất nhiều tiềm năng, lợi thế.
Xét về quy mô nền kinh tế, tổng thể các tiêu chí, TP.HCM chiếm khoảng 30% của cả nước, GRDP trên địa bàn chiếm 1/4 cả nước. Nộp ngân sách nhà nước sau 9 tháng, TP.HCM chiếm khoảng 34% của cả nước.
"Nói như vậy để bà con thấy được tầm vóc của TP chúng ta bây giờ không phải từ 3 trong 1 mà từ 3 thành 1. Một trong những nhiệm vụ lớn nhất của Bí thư Thành ủy là làm sao để kết nối mọi người với nhau, chung tay góp sức cho tổng thể TP lớn như vậy", ông Trần Lưu Quang nói.
Ông Quang cho rằng điều thứ hai phải làm là xử lý các tồn tại cũ. "Có thể những người đang ngồi đây có sự lo lắng, vì chuyện cũ mình làm không biết có đúng không, có bị xử lý không. Đâu đó có thể nơi này nơi khác, lúc này lúc khác, có người cũng hơi nhát tay không giải quyết, phát văn bản lên hỏi sở ngành", ông Trần Lưu Quang nhận xét.

Bà Nguyễn Thị Thu Vân, cử tri phường Bà Rịa, TP.HCM, nêu ý kiến tại hội nghị - Ảnh: A LỘC
Ông Quang nói hiện nay quy định có rất nhiều cái mới, thông thoáng hơn ngày xưa, chủ yếu đẩy mạnh phân cấp về cho chính quyền cấp phường xã. Điển hình như có những trường hợp không được cấp giấy chứng nhận nhưng vẫn được đền bù khi đáp ứng một số điều kiện nhất định. Đây là minh chứng luật lệ cởi mở hơn, trên tinh thần đảm bảo lợi ích chính đáng của người dân.
Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết cần sớm định hình đi tới tương lai bằng con đường nào, trong đó có quy hoạch để xứng tầm với vị thế mong muốn của tất cả mọi người. "Đóng góp không chỉ cho cuộc sống người dân nơi đây mà còn cho sự phát triển của vùng, của cả nước, với tư cách một cực tăng trưởng của vùng và cả nước", ông nói.
Trong đó, ông nhấn mạnh điều cực kỳ quan trọng là khâu tổ chức thực hiện, phải làm thực sự có trách nhiệm, hiệu quả. Từng tổ chức, cá nhân làm tốt trách nhiệm được giao, để đạt những mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm nay và mục tiêu lớn hơn là tăng trưởng hai con số từ năm 2026 trở đi. Nếu không có tư duy mới, kiểu làm khác đi khó đạt điều này.
Vận dụng chính sách hỗ trợ người dân
Về nguyên tắc xử lý khiếu kiện, bức xúc của người dân, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng căn cứ quy định pháp luật, nếu pháp luật cho phép chúng ta có thể vận dụng chính sách khác để hỗ trợ những vụ việc cụ thể. Đảm bảo có sự công bằng tương đối, ít chông chênh nhất cho người dân.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao đổi với lãnh đạo địa phương trước buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: A LỘC
Ông Quang cho biết TP vừa chạy vừa xếp hàng, có những điều chưa đủ hướng dẫn, có những việc đội hình chuyển từ huyện về xã chưa đồng đều, chưa kham được số lượng công việc quá nhiều. "Mong các đồng chí địa phương cố gắng hết trách nhiệm, ưu tiên vấn đề số đông bà con ảnh hưởng", ông nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận