
Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tại buổi tiếp Tập đoàn SCG Việt Nam - Ảnh: HỮU HẠNH
Ngày 22-9, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tiếp Tổng giám đốc điều hành Sakchai Patiparnpreechavud cùng một số thành viên ban giám đốc SCG Việt Nam. Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cũng tham dự.
Tại buổi tiếp, ông Trần Lưu Quang khẳng định TP.HCM luôn coi SCG là đối tác chiến lược.
SCG Việt Nam hiện là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam. Tập đoàn này đã rót tổng vốn 7,1 tỉ USD, sở hữu 28 công ty và hơn 50 nhà máy, hoạt động trong các lĩnh vực cốt lõi như hóa dầu, bao bì, xi măng, vật liệu xây dựng, phân phối và logistics.
Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, quy mô thành phố mở rộng, tạo thêm nhiều dư địa đầu tư cho các tập đoàn, trong đó có SCG Việt Nam.
Ông gợi ý TP.HCM và Việt Nam đang hướng tới phát triển xanh, với nhiều ưu đãi cho dự án năng lượng tái tạo, nên SCG có thể cân nhắc mở rộng đầu tư lĩnh vực này bên cạnh ngành hóa dầu.
Ông Sakchai Patiparnpreechavud khẳng định SCG luôn đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam và TP.HCM. Ông nhấn mạnh phát triển kinh tế xanh, bền vững là định hướng của SCG và tập đoàn mong muốn trở thành đối tác của thành phố trong lĩnh vực này.

Ông Trần Lưu Quang hy vọng SCG Việt Nam sẽ mở rộng đầu tư tại Việt Nam cũng như TP.HCM, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển xanh - Ảnh: HỮU HẠNH
SCG Việt Nam bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của TP.HCM trong việc thúc đẩy các dự án đang triển khai, gồm tổ hợp hóa dầu Long Sơn và nhà máy sản xuất giấy bao bì tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 đang gặp khó khăn.
Ông Trần Lưu Quang cho biết sau khi TP.HCM hoàn tất sắp xếp bộ máy hành chính và được phân cấp, phân quyền chủ động hơn, thủ tục hành chính sẽ đơn giản, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư. Ông đã giao UBND TP.HCM kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho SCG Việt Nam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận