
Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu - Ảnh: HỮU HẠNH
Trưa 15-9, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã có phần phát biểu bế mạc hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 4 (mở rộng).
Không chịu áp lực từ bất kỳ ai, không vì bất cứ điều gì
Sau khi nghe thảo luận, Bí thư Trần Lưu Quang đã tổng hợp và có những trao đổi, chỉ đạo, gợi ý liên quan đến 7 vấn đề lớn. Đáng chú ý trong đó có vấn đề về công tác cán bộ của TP.HCM sắp tới.
Theo ông Quang: "Về công tác cán bộ sẽ có những thay đổi lớn về cán bộ theo những nguyên tắc: chọn người cho công việc, lắng nghe, dân chủ, và cuối cùng không bảo thủ".
Ông Quang phân tích: "Ý tứ sẽ có sự thay đổi, bởi vì ngay bản thân TP.HCM cũ trước đây, theo tôi cũng phải điều chỉnh một số vị trí. Bây giờ các đồng chí về đây đông, vấn đề chúng tôi sẽ lựa chọn vị trí sao cho hợp lý; thời điểm cũng sẽ được tính toán theo những nguyên tắc đã nêu".

Ông Nguyễn Văn Được - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM trao đổi với Chánh Thanh tra TP Trần Văn Bảy - Ảnh: HỮU HẠNH
Về thể chế, người đứng đầu Thành ủy TP.HCM nhận xét hiện nay so với khung pháp lý trước đây được tháo gỡ rất nhiều, 266 dự án trên tổng thể hơn 830 dự án được tháo gỡ chủ yếu cho chúng ta một cơ chế để xử lý những việc trước nay không có hành lang pháp lý để làm.
Theo ông Quang: "Việc này minh chứng cho việc khung pháp lý hiện nay trước đây không thể nào mơ tới nổi. Ở TP.HCM nếu không rõ pháp lý, cam đoan không ai dám làm.
Thành ra câu chuyện nói thông mới chỉ ở đoạn trên, còn ở dưới còn vướng. Tất cả hướng dẫn từ Trung ương không phải tất cả đồng chí có thẩm quyền đều hiểu và biết được một cách cặn kẽ. Rồi đi tới xã, phường anh em không biết".
Trước hết, ông Quang yêu cầu việc gì của TP phải phân cấp mạnh mẽ cho anh, em cấp dưới; việc gì của Trung ương cho phép rồi phải hướng dẫn anh em ở dưới làm. Nếu việc nào của TP thấy đúng cần phân cấp xuống dưới kèm theo sự hướng dẫn để anh em làm.
Đội ngũ vừa thừa vừa thiếu

Các đại biểu biểu quyết về nghị quyết hội nghị - Ảnh: HỮU HẠNH
Đối với hoạt động chính quyền địa phương cấp xã, phường, ông Quang cho hay: "Có việc mà Tổng Bí thư nhắc riêng ông, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM sẽ thường xuyên nghe báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết 18 của Trung ương".
Ông Quang cho hay: "Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngày nào cũng dành hai tiếng rưỡi nghe Ban Tổ chức và Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo việc này. Anh em đang rối dữ lắm, tất cả những người ngồi đây là người có trách nhiệm cao nhất, và chính việc này quyết định sự thành bại của chúng ta trong sự phát triển".
"Tôi đồng tình nhiều ý kiến phát biểu đội ngũ của chúng ta vừa thừa vừa thiếu. Thừa là tại vì chúng ta gom cơ học lại cho nên có vẻ rất đông, nhưng thiếu là thiếu những người làm", ông Quang nói thêm.
Ông dẫn chứng ví dụ quận nào đó đưa phó chủ tịch phụ trách mảng đất đai hay trưởng, phó phòng phụ trách tài nguyên môi trường về làm chủ tịch phường, nơi đó sẽ tốt vì những cán bộ này biết sẽ làm như thế nào.
Tuy nhiên địa phương có cán bộ chưa phụ trách chuyên môn đất đai, dự án về làm chủ tịch xã, phường sẽ "đi đứt" bởi không biết như thế nào, trong khi hướng dẫn ở trên chưa đầy đủ.
Cho nên ông Quang gợi ý đầu tiên phải tăng cường hướng dẫn các kiểu chuyên môn nghiệp vụ, thẩm quyền, thậm chí cầm tay chỉ việc.
"Ở Trung ương, Tổng Bí thư yêu cầu các bộ ngành phải đi hướng dẫn các địa phương. Ở TP.HCM tôi đề nghị các đồng chí tổ chức ngay các tổ công tác đi hướng dẫn dưới cơ sở, trong đó có hai lĩnh vực cần quan tâm là quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng và quản lý trật tự xây dựng của Sở Xây dựng…".
Tổ chức lại bộ máy thực thi
Nói về mục tiêu tăng trưởng của TP.HCM từ đây đến hết năm 2025, ông Quang cho hay việc đặt mục tiêu tăng trưởng của TP.HCM từ giờ đến cuối năm 2025 bao nhiêu cũng có cái lằng nhằng.
Tại hội nghị lần thứ 34 (cuối năm 2024), Thành ủy TP.HCM xác định mục tiêu 2025, TP.HCM tăng trưởng trên 10%. Trong khi mới đây, Quốc hội có nghị quyết đặt mục tiêu năm nay TP.HCM tăng trưởng có 8,5%.
Do vậy ông đề nghị trong kết luận hội nghị lần này không định lượng con số cụ thể bao nhiêu %, mà chỉ nói định tính phấn đấu đạt mục tiêu cao nhất, coi như vẫn giữ mục tiêu 10% để phấn đấu cao nhất có thể.
"Nếu đạt được 8,5% là con số thành công, bởi quy mô chúng ta rất lớn, nếu chỉ tăng trưởng 0,1% con số thì giá trị tuyệt đối con số đã rất lớn", ông Quang nói.
Ông Quang đề nghị quan tâm chính quyền TP phải tổ chức lại bộ máy thực thi liên quan đến lĩnh vực này, đảm bảo không để khoảng trống về đơn vị phụ trách, cũng như về trách nhiệm.
Mặt khác, tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo môi trường đầu tư thuận lợi để các doanh nghiệp tư nhân thực hiện được các quyền, và sự khuyến khích đã được ghi rất rõ trong Nghị quyết 68 của Trung ương.
"Nếu không làm việc này là chúng ta khó phát triển. Trong Nghị quyết 68 nói rất rõ những điều mà từ đó chúng tôi chuyên đi tham mưu không nghĩ sẽ có, nó cởi mở, hay lắm, nhưng bây giờ tổ chức thực hiện cũng là vấn đề của TP.HCM cần tính toán", ông Quang nhấn mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận