
Toàn cảnh hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 4 (mở rộng), nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh: HỮU HẠNH
Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết như vậy khi phát biểu bế mạc hội nghị Thành ủy lần thứ 4 (mở rộng), sáng 15-9.
Theo ông Quang: "Nói về định hướng phát triển phải nói đến quy hoạch. Thông báo với các đồng chí là Thường trực Thành ủy đã quyết định tổ chức tách Sở Quy hoạch - Kiến trúc ra khỏi Sở Xây dựng TP".
Bí thư Thành ủy cho hay việc tách này quy định thuộc thẩm quyền TP.HCM, không phải đi xin ý kiến từ các cơ quan khác.
Theo Bí thư Thành ủy nói thêm, thời điểm sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc vào Sở Xây dựng TP có thể chưa tiên lượng được hết khó khăn và tầm vóc của TP.HCM sau sáp nhập.
Bây giờ trước quy mô TP.HCM mới, Thường trực Thành ủy TP nhận thấy cần có cơ quan chuyên môn có đầy đủ sức mạnh, năng lực, trình độ để giải quyết câu chuyện quy hoạch của TP.HCM.
Trong đó quan trọng nhất là xây dựng quy hoạch kinh tế, xã hội chung của TP.HCM mới với quy mô 14 triệu dân, gần 7.000km2.
"Việc lập quy hoạch này chúng ta cần thuê tư vấn nước ngoài và nguồn lực thực hiện từ tiền xã hội hóa, vận động nhiều doanh nghiệp làm. Cần phải xúc tiến làm rất sớm, chậm chừng nào bị dở", ông Quang nói.
Ngoài ra, còn rất nhiều quy hoạch bên dưới, ví dụ quy hoạch xây dựng, quy hoạch hạ tầng... cũng cần được thực hiện. Ông Quang gợi ý các quy hoạch này cần làm cùng lúc với quy hoạch kinh tế, xã hội, không chờ quy hoạch này xong mới làm quy hoạch khác.
"Có hai cách tiếp cận nhưng theo quy định chúng ta có thể làm song song, cùng san sẻ để sớm nhất có bộ quy hoạch cho TP.HCM, đồng thời từ đó chúng ta đồng tình sẽ phát triển theo đường hướng như thế nào, tuân thủ để thu hút đầu tư phát triển", ông Quang nói.
Trước đó, tháng 2-2025, tại kỳ họp thứ 21, HĐND TP.HCM khóa X đã thông qua nghị quyết về việc thành lập và tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM.
Theo đó, thành lập Sở Xây dựng được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch - Kiến trúc.
Đồng thời, thành lập Sở Giao thông công chánh trên cơ sở tổ chức lại Sở Giao thông vận tải và tiếp nhận Văn phòng Thường trực Ban An toàn giao thông, một số chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về hạ tầng từ Sở Xây dựng.
Đến tháng 4-2025, HĐND TP.HCM đã quyết nghị thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Giao thông công chánh.
Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Quan tâm công việc thẩm định, xác định giá đất

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được - Ảnh: HỮU HẠNH
Nêu ý kiến tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm của TP.HCM có nhiều gam màu sáng. Trong đó, tăng trưởng GRDP đạt 7,8%, thu ngân sách cao, TP.HCM đang tập trung quyết liệt để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, giải phóng các nguồn lực.
Từ đó, dấu hiệu tích cực mà môi trường đầu tư dần thông thoáng và nhiều nhà đầu tư đã trở lại, đánh giá cao sự quyết tâm, quyết liệt của TP.HCM thời gian qua. Đáng chú ý đầu tư FDI đạt 7,73 tỉ USD trong 9 tháng, tăng 40%.
Bên cạnh đó, văn hóa - xã hội được quan tâm phát triển toàn diện, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định.
Tuy nhiên, ông Được cho rằng bức tranh kinh tế - xã hội vẫn còn gam màu tối, ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng của TP.HCM.
Trong đó, ông Được cho rằng giải ngân vốn đầu tư công đang chững lại, cần quan tâm thúc đẩy vì đầu tư công ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng. Ngoài ra, TP.HCM vẫn đa số là doanh nghiệp vừa và nhỏ, sức chống chọi với các cú sốc của thị trường còn chưa tốt. Bên cạnh đó, mặc dù việc sắp xếp bộ máy đạt nhiều kết quả nhưng vẫn còn tình trạng thiếu cán bộ chuyên môn tại cấp cơ sở, gây nhiều lúng túng ban đầu.
Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2025, 3 tháng cuối năm, ông Được đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành. Sở Nội vụ TP.HCM cần khẩn trương hoàn thành giai đoạn 2 của sắp xếp cơ quan chuyên môn của TP.HCM.
Song song cần triển khai có hiệu quả hoạt động 38 tổ địa bàn của Trung tâm hành chính công TP.HCM thực hiện hồ sơ phi địa giới hành chính.
Để phát triển kinh tế, đảm bảo tăng trưởng trên 8,5% năm 2025, ông Được cho rằng cần thúc đẩy các động lực: giải ngân đầu tư công, sản xuất công nghiệp và tiêu dùng. Đồng thời phải tăng cường tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.
Bên cạnh đó cần thúc đẩy các động lực mới như Trung tâm tài chính tại TP.HCM, xây dựng Cảng trung chuyển quốc Cần Giờ. Tập trung thu hút nhà đầu tư vào lĩnh vực chuyển đổi số, hiện nay nhà đầu tư đánh giá TP.HCM có môi trường lý tưởng trong phát triển lĩnh vực này.
TP.HCM cũng cần tập trung làm lại quy hoạch trên cơ sở kế thừa 3 quy hoạch của TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đó.
Ông Được cũng yêu cầu quan tâm công việc thẩm định, xác định giá đất, triển khai bảng giá đất để thực hiện các nhóm công việc, trong đó có giải phóng mặt bằng, tháo gỡ những khó khăn về đất đai cho doanh nghiệp.
Ngoài ra, người đứng đầu chính quyền TP.HCM yêu cầu tập trung cải cách hành chính. Khẩn trương xây dựng đội đặc nhiệm để kiểm tra công tác cải cách hành chính ở các sở ngành và cấp cơ sở. Việc kiểm tra nhằm phát hiện những vấn đề trong thủ tục ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp để kịp thời điều chỉnh, xử lý dứt điểm…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận