
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được - Ảnh: HỮU HẠNH
Chiều 9-9, UBND TP.HCM tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2025.
8 tháng đầu năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của TP.HCM ước tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2024.
Đến 29-8, TP.HCM đã giải ngân đạt là hơn 51.500 tỉ đồng, đạt 43% kế hoạch vốn được Thủ tướng giao và 34% kế hoạch vốn TP.HCM triển khai.
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP.HCM đạt hơn 524.200 tỉ đồng, đạt 78% dự toán Trung ương giao và tăng 16% so với cùng kỳ. Khoản thu này tăng mạnh do phát sinh khoản nộp lớn từ dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ với 21.700 tỉ đồng.
Phát biểu chỉ đạo phiên họp, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP.HCM - đánh giá 8 tháng đầu năm 2025, bức tranh kinh tế - xã hội của TP.HCM có nhiều điểm sáng.
TP.HCM thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa vận hành chính quyền địa phương hai cấp vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội. Thu ngân sách 8 tháng đầu năm có nhiều ấn tượng, TP.HCM tăng cường tháo gỡ và làm hấp dẫn lại môi trường đầu tư, tăng thu hút FDI. TP.HCM cũng tổ chức nhiều sự kiện quan trọng, thu hút được nhiều khách du lịch và được bạn bè quốc tế đánh giá cao.
Tuy nhiên ông Được cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn đọng hạn chế, trong đó giải ngân đầu tư công thiếu tính bền vững, quý 3 có dấu hiệu chững lại.
Ông Được cho rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng 8,5% năm 2025 thì quý 3, quý 4 tăng trưởng phải trên 10%. Tuy nhiên tốc độ giải ngân chậm sẽ làm ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng.
Bên cạnh đó cán bộ cơ sở hiện nay có tình trạng vừa thừa vừa thiếu, phải vừa củng cố vừa đào tạo. Ông Được cho rằng cán bộ thừa không nhiều, nhưng có thực trạng một số nơi thiếu cán bộ đáp ứng công việc thực tiễn, nhiều chủ tịch phường, xã gặp áp lực phải xin nghỉ.
Về thực hiện các dự án đầu tư công, ông Được cho rằng một số đơn vị, xã phường còn ngại ngùng, không dám làm, thiếu sự linh hoạt khi thực hiện. Ông Được yêu cầu cán bộ nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, linh hoạt trong thực hiện các dự án đầu tư công
Trong thời gian tới tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong tháng 9 này, phải hoàn thành việc bố trí cơ sở vật chất và nhân sự cho 38 tổ địa bàn của Trung tâm hành chính công của TP.HCM.
Sớm cụ thể hóa các nghị quyết của HĐND TP.HCM về chính sách hỗ trợ cán bộ từ Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đến TP.HCM làm việc. Trong đó Sở Xây dựng TP.HCM cần sớm bố trí nhà ở công vụ cho cán bộ đến làm việc. Rà soát, xác định cụ thể, rõ ràng các đối tượng thuộc chính sách hỗ trợ, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách.
Chủ tịch UBND TP.HCM cũng yêu cầu các xã, phường quan tâm cho công tác giải phóng mặt bằng, nhất là những công trình trọng điểm của TP.HCM để đảm bảo tiến độ dự án.
Giải ngân đầu tư công chững lại
Đến 29-8, TP.HCM đã giải ngân đạt là hơn 51.500 tỉ đồng, đạt 43% kế hoạch vốn được Thủ tướng giao và 34% kế hoạch vốn TP.HCM triển khai.
Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết sau nhiều quyết liệt, quý 2 TP.HCM giải ngân đạt 43%, nhưng hai tháng nay con số vẫn chỉ nằm ở mức hơn 43%, tăng chưa đến 1%.
Điều này cho thấy công tác giải ngân chưa căn cơ, khâu giải phóng mặt bằng ở một công trình trọng điểm bị đứng.
Ông Được cho rằng khâu giải phóng mặt bằng công trình trọng điểm bị vướng. Nguyên nhân do phường, xã lúng túng, thiếu cán bộ, quy chế phối hợp giữa ban bồi thường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường với UBND xã phường chưa rõ nên công tác bồi thường "nằm chình ình" ở dưới. Điển hình là dự án mở rộng quốc lộ 13, quốc lộ 22 và cầu đường Bình Tiên…
Ông Được yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các xã và các ban bồi thường giải phóng mặt bằng hiện nay thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận