18/01/2022 16:35 GMT+7

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Phải lắng nghe ý kiến của nhân dân có liên quan đến cán bộ

TIẾN LONG
TIẾN LONG

TTO - Cần đổi mới thực chất khâu đánh giá cán bộ, quy hoạch, đề bạt cán bộ, đồng thời phải làm tốt hơn, bài bản hơn, chất lượng hơn về công tác cán bộ. Phải lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân có liên quan đến cán bộ.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Phải lắng nghe ý kiến của nhân dân có liên quan đến cán bộ - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị - Ảnh: TỰ TRUNG

Đó là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 do Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức sáng 18-1.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên lưu ý đội ngũ cán bộ tổ chức xây dựng Đảng phải đủ số lượng, có kiến thức chuyên môn sâu, am tường nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức cách mạng, phải gương mẫu.

Các cấp ủy, người đứng đầu và toàn hệ thống công tác tổ chức, xây dựng Đảng tăng cường kiểm tra, giám sát và phát hiện, xử lý nghiêm các tiêu cực trong công tác cán bộ.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục bám vào nhiệm vụ trọng tâm, những chủ đề đã được Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP lần thứ 10 thông qua là đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên.

BÍ THƯ THÀNH ỦY TP.HCM NGUYỄN VĂN NÊN


Bí thư Nguyễn Văn Nên: Phải lắng nghe ý kiến của nhân dân có liên quan đến cán bộ - Ảnh 3.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Phước Lộc trao giấy khen cho các tập thể tiêu biểu - Ảnh: TỰ TRUNG

Theo ông Nên, trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác cán bộ nói riêng phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, xây là chủ yếu. Ông yêu cầu thực hiện có hiệu quả hơn nữa quy định số 205 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Theo đó, bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Quán triệt sâu sắc vai trò của công tác cán bộ là "then chốt của then chốt".

"Cần đổi mới thực chất khâu đánh giá cán bộ, quy hoạch, đề bạt cán bộ và làm tốt, bài bản và chất lượng hơn về công tác cán bộ. Đồng thời, động viên kịp thời, khích lệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá. Tiếp tục quan tâm tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ về cơ sở để chuẩn bị nguồn cán bộ kế cận cho các giai đoạn tiếp theo", ông Nên đề nghị.

Người đứng đầu Thành ủy cho rằng trong năm 2022 công tác tổ chức xây dựng Đảng nói chung, công tác tổ chức cán bộ nói riêng phải có thay đổi, đổi mới về tư duy, phong cách… Phải nâng cao vai trò trách nhiệm của các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy, khắc phục những hạn chế bất cập.

Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, cùng Sở Nội vụ có kế hoạch tăng cường chỉ đạo theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy chế tại các cơ quan, đơn vị, kiên quyết không để xảy ra tình trạng vi phạm nguyên tắc.

Tập trung công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên

Báo cáo tại hội nghị, phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Huỳnh Cách Mạng cho biết năm 2021, Ban Tổ chức Thành ủy đã kịp thời tham mưu kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt và các chức danh lãnh đạo nhà nước chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, nhất là tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao.

Theo ông Mạng, công tác phát triển đảng viên năm qua được quan tâm theo mô hình mới với sự chủ động rà soát các trường hợp đủ điều kiện, đảm bảo tiêu chuẩn, có thành tích nổi trội trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục kết nạp Đảng theo quy định ngay tại tuyến đầu chống dịch.

Ban Tổ chức Thành ủy đã củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở kịp thời, đảm bảo theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả toàn diện trong cả hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở.

Trong năm 2022, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ tập trung công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Theo đó, xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự tiên phong gương mẫu, gần dân, sát dân, có trách nhiệm cao trong công việc…

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Trọng tâm việc xây dựng Đảng là về đạo đức, phẩm chất Bí thư Nguyễn Văn Nên: Trọng tâm việc xây dựng Đảng là về đạo đức, phẩm chất

TTO - Sáng 12-1, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; việc thực hiện quy định 1374 của Ban thường vụ Thành ủy năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên