23/12/2021 12:08 GMT+7

Bí thư Nguyễn Văn Nên: 'Hình ảnh phụ nữ lăn xả tuyến đầu cứu dân lay động lòng người'

THẢO LÊ - KIM ÚT
THẢO LÊ - KIM ÚT

TTO - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến những đóng góp tâm huyết, hy sinh thầm lặng quên mình của đội ngũ cán bộ nữ và phụ nữ các giới trong công tác phòng chống dịch COVID-19 vừa qua.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Hình ảnh phụ nữ lăn xả tuyến đầu cứu dân lay động lòng người - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao tặng bảng đồng cho Hội Liên hiệp phụ nữ TP - Ảnh: THẢO LÊ

Sáng 23-12, Đại hội đại biểu phụ nữ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc. Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Văn Nên - bí thư Thành ủy TP.HCM - đánh giá thời gian qua, cùng với hệ thống chính trị, Hội Liên hiệp phụ nữ TP có phương thức hoạt động bám sát trọng tâm trọng điểm.

Nhất là khi dịch bệnh bùng phát, các cấp hội đã đưa ra những sáng kiến thiết thực để hỗ trợ người dân. Qua đó cho thấy Hội Liên hiệp phụ nữ TP cùng các tầng lớp phụ nữ luôn đồng hành, chung sức xây dựng và phát triển TP, cùng TP vượt qua khó khăn thử thách, nhất là giai đoạn dịch bệnh.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Hình ảnh phụ nữ lăn xả tuyến đầu cứu dân lay động lòng người - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo - Ảnh: THẢO LÊ

Bí thư Thành ủy TP.HCM bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những đóng góp tâm huyết, hy sinh thầm lặng quên mình của đội ngũ cán bộ nữ và phụ nữ các giới trong công tác phòng chống dịch.

"Có thể nói, hình ảnh những người phụ nữ lăn xả tuyến đầu cứu dân, hình ảnh những phụ nữ âm thầm lặng lẽ, lặn lội sớm khuya để chia sẻ hỗ trợ đồng bào trong cơn hoạn nạn đã lay động lòng người", Bí thư Nên nói.

Ông Nên cũng gửi lời chia sẻ đến gia đình các dì các chị có người thân không may qua đời vì dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy TP cho biết nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 11 xác định mục tiêu, định hướng phát triển TP đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045. Để đạt mục tiêu đề ra đó, TP luôn mong muốn có sự chung sức của tổ chức hội, hội viên phụ nữ.

Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới nội dung phương thức hoạt động, chăm lo thiết thực đời sống tinh thần của người dân; đổi mới tư duy, hoạt động thích ứng với tình hình mới.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Hình ảnh phụ nữ lăn xả tuyến đầu cứu dân lay động lòng người - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao 100 tỉ đồng cho Hội Liên hiệp phụ nữ TP để thực hiện đề án "Hỗ trợ vốn cho phụ nữ khởi nghiệp, sản xuất và kinh doanh phát triển kinh tế giai đoạn 2021-2026" - Ảnh: THẢO LÊ

Đồng thời, Hội Liên hiệp phụ nữ cần tập hợp được lòng dân, tín nhiệm xã hội. Sự tín nhiệm này cần được xây dựng từ năng lực của hội trong việc bảo vệ quyền lợi của phụ nữ. Trong đó, chú trọng giải quyết việc làm cho nữ giới, đặc biệt là sau dịch.

Bí thư Nên cũng đề nghị đội ngũ cán bộ nữ quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, tác phong công việc và kỷ luật lao động. Đồng thời, phát triển tiến độ phụ nữ gắn liền với gia đình hạnh phúc. Các cấp hội phải quan tâm nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình, hỗ trợ phụ nữ làm tốt vai trò người mẹ, người vợ, giữ gìn truyền thống gia đình, chú trọng hôn nhân, sinh sản, khuyến khích sinh đẻ có kế hoạch.

img_4407-2

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát biểu chỉ đạo hoạt động Hội Liên hiệp phụ nữ TP - Ảnh: THẢO LÊ

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hà Thị Nga - chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam - cho biết trong nhiệm kỳ tới, Hội Liên hiệp phụ nữ TP cần luôn coi trọng việc tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng tinh thần yêu nước. Mỗi phụ nữ TP hãy góp phần giới thiệu, lan tỏa nét đẹp của TP mang tên Bác.

Thực hiện tốt vai trò nòng cốt vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới, phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Chủ động đề xuất và tham gia giải quyết vấn đề xã hội, đẩy mạnh trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Thực hiện tốt vai trò của hội là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với phụ nữ và nhân dân. Hội cần thường xuyên quan tâm, có giải pháp thu hút hội viên phù hợp với các lực lượng phụ nữ; đề xuất các hoạt động, chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, nhà ở, nhà gửi trẻ cho nhóm đặc thù như nữ công nhân, nữ lao động di cư...

Phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy vai trò của hội trong giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách.

Bà Hà Thị Nga được bầu làm chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Bà Hà Thị Nga được bầu làm chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

TTO - Bà Hà Thị Nga, nguyên phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lào Cai, được bầu giữ chức chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ VN nhiệm kỳ 2017 - 2022, thay bà Nguyễn Thị Thu Hà trước đó được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức bí thư tỉnh Ninh Bình.

THẢO LÊ - KIM ÚT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên