17/02/2023 14:22 GMT+7

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Cán bộ, cơ quan nào gây khó dễ, doanh nghiệp gọi thẳng cho tôi

Bí thư Nguyễn Văn Nên nói: Cán bộ, cơ quan nào không làm đúng chức trách nhiệm vụ, có ý này ý khác, các doanh nghiệp cứ nhắn tin, gọi thẳng cho tôi. Doanh nghiệp cứ tự tin phản ánh để mối quan hệ giữa doanh nghiệp và chính quyền trong sáng hơn.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Cán bộ, cơ quan nào gây khó dễ, doanh nghiệp gọi thẳng cho tôi - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Hội nghị gặp gỡ với các doanh nghiệp, sáng 17-2 - Ảnh: TIẾN LONG

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên gợi ý cho doanh nghiệp như vậy khi kết luận Hội nghị gặp gỡ, lắng nghe các đề xuất của doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM diễn ra sáng 17-2.

Phải làm sao để mối quan hệ doanh nghiệp - chính quyền ngày càng trong sáng

Tham dự hội nghị có hầu hết các hiệp hội, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh ở các lĩnh vực. Mở đầu phát biểu, ông Nên ví von thành viên dự hội nghị chia ra ba tuyến trong sân cỏ, với hàng tiền đạo là doanh nghiệp, tiền vệ là cơ quan quản lý nhà nước và thủ môn chính là bí thư Thành ủy TP.

Đánh giá về những trao đổi của doanh nghiệp, ông Nên cho rằng những vướng mắc, khó khăn và cả giải pháp các doanh nghiệp đưa ra không quá lời, xác đáng, kiến nghị hay, cụ thể, rõ ràng, chân tình.

"Chúng ta nói thẳng thắn, không ai ăn hiếp được, mà nếu vì doanh nghiệp phát biểu, nếu có ai ăn hiếp là bậy, chúng ta sẽ xử lý", ông Nên nhấn mạnh.

Chúng ta nói đồng hành thì phải thấu hiểu, thấu cảm nhu cầu của doanh nghiệp. Muốn vậy phải lắng nghe, thực sự chia sẻ để tháo gỡ vướng mắc cho họ. Tiền vệ không làm bóng tốt thì tiền đạo lấy bóng đâu mà đá. Doanh nghiệp cứ loay hoay tìm bóng, lấy đâu sức mà đá. Phải làm sao thủ tục nhanh hơn nữa, thông thoáng hơn nữa.
BÍ THƯ THÀNH ỦY TP.HCM NGUYỄN VĂN NÊN

Người đứng đầu Thành ủy TP nhắc lại: "Năm ngoái (2021), chủ tịch UBND TP khi họp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp TP có cam kết thi đua để cải cách thủ tục hành chính. Tôi thấy TP làm nhiều việc nhưng chưa ăn thua".

Ông Nên đề nghị cải cách mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa. Đặc biệt, TP cần đẩy nhanh việc chuyển đổi số, liên thông thủ tục giữa các cơ quan quản lý và UBND TP. Làm sao để các mối quan hệ giữa doanh nghiệp và chính quyền minh bạch, bình đẳng, lành mạnh.

"Không có vấn đề gì phải khuất tất, không nên để doanh nghiệp rón rén, đi cửa trước, cửa sau. Chính quyền phải làm tốt việc của mình, ai không làm đúng, làm tốt sẽ bị xử lý. Doanh nghiệp cũng cần làm tốt, làm đúng vai trò của mình.

Không có gì phải ngại ngùng, khiêm tốn, e dè trong mối quan hệ với chính quyền. Cán bộ, cơ quan nào không làm, có ý này ý khác cứ gọi điện, nhắn tin cho tôi. Cứ tự tin phản ánh để mối quan hệ này càng trong sáng hơn", ông Nên nhấn mạnh.

Quyết liệt, đẩy nhanh hơn cải cách thủ tục hành chính

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Cán bộ, cơ quan nào gây khó dễ, doanh nghiệp gọi thẳng cho tôi - Ảnh 3.

Phó chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan phát biểu tại hội nghị - Ảnh: TIẾN LONG

Với những bất ổn, khó khăn của nền kinh tế hiện nay, ông Nên cho rằng tinh thần quyết liệt vượt qua phải đạt 200% như giai đoạn chống dịch, phục hồi kinh tế. Trong đó, ông đề nghị phải tạo sự thông thoáng về thủ tục hành chính. Lâu nay đã nỗ lực cải cách, trong bối cảnh khó khăn hiện nay càng phải đẩy nhanh hơn nữa.

Ông Nên cũng đề nghị TP đẩy mạnh hơn nữa việc xúc tiến đầu tư, đồng thời có những đề xuất để hỗ trợ, làm mới chương trình cho vay kích cầu mà TP đã xây dựng mấy chục năm nay.

UBND TP cũng cần có quy chế phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Khi có quy chế, hiệp hội và doanh nghiệp gõ cửa TP khi nào cũng được.

"Chiều ngược lại, quá trình tổ chức thực hiện các chính sách, chủ trương của Đảng, trung ương, ông Nên mong muốn doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực chung tay, khó khăn tới đâu, tháo gỡ đến đó. Doanh nghiệp thấy chính sách, chủ trương của chính quyền TP đưa ra không phù hợp phải gửi kiến nghị liền. Nếu UBND TP không giải quyết cứ gửi thẳng đến tôi", ông Nên nói.

Vẫn còn cơ quan sợ trách nhiệm, đùn đẩy

Phát biểu tiếp thu sau đó, Phó chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan đề nghị sau hội nghị, các sở, ngành liên quan chủ động mời từng nhóm hoặc từng doanh nghiệp để lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.

Ông Hoan thừa nhận thời gian qua các cơ quan chính quyền có nỗ lực, trách nhiệm tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp nhưng "chưa tròn". Vẫn còn cơ quan sợ trách nhiệm, đùn đẩy.

Ông Hoan cho biết tháng 6-2023 sẽ tổ chức gặp gỡ lại các doanh nghiệp để đánh giá lại kết quả giải quyết những kiến nghị trong hội nghị hôm nay.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: TP.HCM đã xin trung ương áp dụng trước một số cơ chế bảo vệ cán bộBí thư Nguyễn Văn Nên: TP.HCM đã xin trung ương áp dụng trước một số cơ chế bảo vệ cán bộ

Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết nhiều lần đề xuất trung ương thể chế hóa kết luận 14 của Bộ Chính trị về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. TP cũng đã xin Ban Tổ chức Trung ương thí điểm áp dụng trước một số cơ chế bảo vệ cán bộ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên