31/05/2024 10:18 GMT+7

Bị kết tội hình sự, ông Trump và đội ngũ pháp lý sẽ làm gì tiếp theo?

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump có 30 ngày kể từ khi tuyên án để nộp thông báo kháng cáo và 6 tháng để nộp đơn kháng cáo. Việc kháng cáo có thể mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm để giải quyết.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump bị tòa án New York kết tội hình sự vào ngày 30-5 (giờ Mỹ), và sẽ tuyên án vào ngày 11-7 - Ảnh: REUTERS

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump bị tòa án New York kết tội hình sự vào ngày 30-5 (giờ Mỹ), và sẽ tuyên án vào ngày 11-7 - Ảnh: REUTERS

Ngày 30-5, Tòa án tối cao Manhattan, New York đã kết tội cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, liên quan việc làm giả hồ sơ để che đậy khoản thanh toán nhằm "bịt miệng" ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels. 

Vụ án sẽ tiếp tục chuyển sang giai đoạn tuyên án, và sau đó ông Trump có thể tiến hành kháng cáo.

Nộp đơn kiến nghị trước ngày 13-6

Thẩm phán Juan Merchan ấn định phiên tòa tuyên án ông Trump sẽ diễn ra vào ngày 11-7. Ông cũng yêu cầu các bên nộp đơn kiến nghị trước ngày 13-6. Các bên dự kiến trình bày các lập luận về mức án và nộp các tài liệu khác cho tòa án.

Một nhân viên quản chế cũng có thể sẽ phỏng vấn ông Trump và kiểm tra lý lịch tư pháp của ông. Người này sẽ lập báo cáo bao gồm các khuyến nghị tuyên án cho thẩm phán Merchan xem xét.

Các luật sư của ông Trump có thể sẽ nỗ lực hoãn ngày tuyên án, thậm chí có thể đến sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 5-11. Tuy nhiên, luật sư bào chữa Michael Bachner cho rằng thẩm phán Merchan khó lòng chấp thuận trì hoãn nếu không có "lý do chính đáng". 

Trong thời gian đó, ông Trump sẽ được tự do phát biểu với báo chí, tự do đi lại và tiếp tục chiến dịch tranh cử tổng thống. Ông cũng sẽ không còn bị ràng buộc bởi lệnh "bịt miệng" vốn cấm ông thảo luận về nhân chứng, bồi thẩm đoàn và các thành viên gia đình của thẩm phán, cùng những người khác.

Mặc dù bồi thẩm đoàn đã tuyên ông Trump có tội, ông vẫn chưa bị coi là "tội phạm bị kết án" cho đến khi thẩm phán tuyên án vào tháng 7.

Ông Trump sẽ kháng cáo như thế nào?

Sau khi tòa tuyên án vào tháng 7, các luật sư của ông Trump có thể sẽ tiến hành kháng cáo bản án này.

Theo quy định tại New York, bị cáo có 30 ngày kể từ khi tuyên án để nộp thông báo kháng cáo và có thời hạn 6 tháng để nộp đơn kháng cáo. Trong thời gian kháng cáo, bị đơn sẽ không bị giam giữ.

Ông Trump có thể được xem như đã từ bỏ quyền kháng cáo nếu không nộp thông báo kháng cáo.

Trong trường hợp kháng cáo, các luật sư của cựu tổng thống Mỹ sẽ cần hoàn thiện hồ sơ kháng cáo, thông qua việc gửi một bản tóm tắt pháp lý lên tòa phúc thẩm để trình bày các lý do phản đối phán quyết hoặc bản án.

Nhóm luật sư của ông Trump có thể đưa ra một loạt vấn đề trong nỗ lực lật ngược vụ án, bao gồm cả phạm vi lời khai của bà Stormy Daniels.

Nữ ngôi sao khiêu dâm đưa ra lời khai về chuyện "giường chiếu" của bà và ông Trump vào năm 2006, nói rằng bà cảm thấy "yếu thế" trước ông Trump và đã không kháng cự trong suốt quá trình quan hệ với ông Trump.

Các luật sư của ông Trump đã hai lần yêu cầu tuyên bố hủy bỏ phiên tòa trong quá trình xét xử vì cho rằng lời khai của bà Daniels mang đầy sự định kiến.

Không có quy định quá trình kháng cáo sẽ kéo dài bao lâu. Ông Trump có thể yêu cầu tòa án hoãn thi hành án cho đến khi tòa phúc thẩm ra quyết định, theo tờ Politico.

Luật sư bào chữa hình sự kỳ cựu Peter Pullano tại New York cho rằng quá trình kháng cáo trong trường hợp của ông Trump có thể mất nhiều tháng, hoặc thậm chí nhiều năm để giải quyết.

Mời bạn đọc theo dõi chuyên trang bầu cử tổng thống Mỹ 2024 của Tuổi Trẻ Online tại đây.

Ông Trump bị kết tội hình sự, tuyên án vào tháng 7Ông Trump bị kết tội hình sự, tuyên án vào tháng 7

Ngày 30-5, tòa án tại New York đã kết tội cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, liên quan việc làm giả hồ sơ để che đậy khoản thanh toán nhằm "bịt miệng" ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên