
PGS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM (thứ 7 từ phải qua) - cùng Trưởng đại diện IVUmed chúc mừng Bệnh viện Nhi đồng 1 - Ảnh: THU HIẾN
Ngày 4-12, Trung tâm Niệu nhi của Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) đã được Tổ chức International Volunteer in Urology (IVUmed) - một tổ chức y tế nhân đạo của Hoa Kỳ (hoạt động với mục tiêu mang dịch vụ chăm sóc tiết niệu chất lượng cao trên toàn thế giới) - công nhận là Trung tâm Niệu nhi xuất sắc tại Việt Nam.
Năm 1999, bé T.D., mới 9 tháng tuổi, được chẩn đoán bị lộ bàng quang bẩm sinh. Tại Việt Nam ở thời điểm đó, Bệnh viện Nhi đồng 1 là đơn vị duy nhất có thể thực hiện phẫu thuật khắc phục dị tật này.
"Nhờ được ê kíp các bác sĩ bệnh viện phẫu thuật, sau 25 năm, cháu đã khỏe mạnh, học hành và đã lập gia đình", cha của D. chia sẻ. Ca bệnh này đã mở đầu cho hành trình 35 năm điều trị, phẫu thuật dị tật tiết niệu - sinh dục đầy tự hào của bệnh viện.
Ông Ngô Ngọc Quang Minh - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 - cho biết đây là trung tâm thứ ba của bệnh viện đạt danh hiệu xuất sắc quốc tế, sau Trung tâm Khe hở môi - vòm miệng và Trung tâm Tim mạch nhi.
Từ năm 1990, đoàn Interplast Hoa Kỳ (tiền thân của IVUmed hiện nay) đã đến Việt Nam và chọn bệnh viện để hỗ trợ và đào tạo các phẫu thuật điều trị cho trẻ em mắc dị tật bẩm sinh.
Với sự hướng dẫn của các chuyên gia tiết niệu nhi hàng đầu thế giới, đội ngũ bác sĩ của bệnh viện đã nhanh chóng tiếp cận các phẫu thuật từ cơ bản đến phức tạp, làm chủ và thực hiện gần như hoàn hảo những kỹ thuật khó nhất trong phẫu thuật tạo hình tiết niệu - sinh dục nhi ở thời điểm gần như chưa có trung tâm nào khác trong nước có thể thực hiện được.
Qua 35 năm, bệnh viện đã có thể tiếp cận và điều trị hầu hết các dị tật bẩm sinh hệ tiết niệu sinh dục như: thận ứ nước, thận niệu quản đôi, dị tật cơ quan sinh dục… và đặc biệt các lĩnh vực như bàng quang lộ ngoài, lỗ tiểu thấp đã đạt đến trình độ dẫn đầu trong nước và ngang tầm thế giới.

Gần 100 y bác sĩ bắt đầu ca đại phẫu 12 tiếng tách rời cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi phức tạp nhất Việt Nam năm 2020 - Ảnh: DUYÊN PHAN
Bác sĩ Lê Thanh Hùng - Trưởng khoa Ngoại thận - tiết niệu, Bệnh viện Nhi đồng 1 - cho hay chỉ trong vòng chưa đầy một thập kỷ, từ năm 2019 đến nay, số lượt khám và điều trị tại trung tâm đã tăng từ 3.000 lên hơn 12.000 lượt mỗi năm.
Tổng cộng, trung tâm đã tiếp nhận hơn 50.000 lượt bệnh nhi và thực hiện thành công hơn 8.000 ca phẫu thuật, trong đó có hàng nghìn ca phức tạp, dù phải trải qua giai đoạn dịch COVID-19 đầy khó khăn. Đặc biệt, tỉ lệ biến chứng luôn được duy trì ở mức cực thấp, khẳng định độ an toàn và hiệu quả điều trị tối ưu.
Bệnh viện cũng thường xuyên hỗ trợ cho các bệnh viện của nhiều địa phương và được mời tham gia nhiều ca mổ khó trên cả nước. Gần đây nhất là ca phẫu thuật phức hợp dị tật dính nhau vùng chậu hiếm gặp bé Trúc Nhi - Diệu Nhi, một trong những ca phẫu thuật tách rời hai bé song sinh khó nhất Đông Nam Á.
"Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang hoàn thiện đề án ghép thận nhi, đã được thẩm định giai đoạn 1, sẵn sàng chia sẻ bệnh nhân với Bệnh viện Nhi đồng 2 để cùng giải quyết nhu cầu rất lớn hiện nay", bác sĩ Hùng phát biểu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận