15/07/2020 07:27 GMT+7

Gần 100 y bác sĩ bắt đầu ca đại phẫu 12 tiếng tách rời cặp song sinh phức tạp nhất Việt Nam

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - Sáng 15-7, cặp song sinh Trúc - Diệu được chuyển đến phòng mổ, bắt đầu cuộc đại phẫu tách dính vùng bụng chậu vô cùng phức tạp, kéo dài 12 tiếng với gần 100 y bác sĩ để mang lại cuộc sống riêng hoàn thiện cho hai bé.

Gần 100 y bác sĩ bắt đầu ca đại phẫu 12 tiếng tách rời cặp song sinh phức tạp nhất Việt Nam - Ảnh 1.

TS.BS Trương Quang Định - giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố , rạch da đường đầu tiên trên cơ thể hai bé song sinh dính vùng bùng chậu phức tạp nhất Việt Nam - Ảnh: DUYÊN PHAN

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, để sẵn sàng cho cuộc mổ diễn ra an toàn, bệnh viện sẽ mổ hai bé tại hai phòng mổ siêu sạch số 11 và 12 cùng phòng hồi sức được cấy không khí, vệ sinh khử khuẩn hằng ngày, chiếu tia UV. 

Với cuộc đại phẫu vô cùng phức tạp, kéo dài khoảng 12 tiếng đồng hồ, các bác sĩ dự kiến mỗi bé mất khoảng 250-500ml máu. Để có máu cho hai bé sử dụng trong suốt ca mổ, bệnh viện đã đăng ký 16 đơn vị hồng cầu lắng, 12 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh và 12 đơn vị tiểu cầu. 

Khoảng 5h45 ngày 15-7, cặp song sinh Trúc - Diệu được chuyển đến khoa phẫu thuật - gây mê hồi sức. Bên thành giường, cha mẹ hai bé cầm chặt đôi bàn tay nhỏ xíu và liên tục xoa đầu con mình. 

Chiếc băng ca tiếp tục được đẩy đến phòng mổ siêu sạch số 12. Tại đây, các bác sĩ, điều dưỡng, dụng cụ viên, kỹ thuật viên của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tiến hành đặt thông tiểu, gây mê cho hai bé.

Video: 100 y bác sĩ đang bắt đầu ca mổ tách hai bé gái song sinh - Video: DUYÊN PHAN

7h30, êkip gây mê tiến hành gây mê nội khí quản, sát trùng phẫu trường, kê tư thế chuẩn để bắt đầu mổ cho hai bé.

Theo đó, trưởng êkip mổ là TS.BS Trương Quang Định - giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố - cùng 93 thành viên chia thành 11 kíp, phụ trách chuyên biệt các công việc gồm: gây mê, dụng cụ, phẫu thuật ngoại tổng quát, chỉnh hình, tạo hình, hồi sức, hồi sức trước mổ, chống nhiễm khuẩn, chẩn đoán hình ảnh và điều dưỡng.

9h51, tại phòng mổ siêu sạch số 11, TS.BS Trương Quang Định - giám đốc bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bắt đầu rạch đường đầu tiên tại vùng da bụng của hai bé song sinh Trúc - Diệu.

Tiếp đến, TS.BS Trần Văn Dương (Bệnh viện Chợ Rẫy) - trưởng nhóm phẫu thuật tạo hình, bắt đầu rạch da, cân cơ và mở bụng tách 2 bé để sau đó nhóm phẫu thuật ngoại tổng quát tiến vào thám sát ruột và thực hiện phương án chia đôi ruột.

Nhóm phẫu thuật niệu cũng chuẩn bị tiếp tục tách bàng quang, niệu quản, tử cung âm đạo buồng trứng cho 2 bé sau khi nhóm ngoại tổng quát thực hiện xong phương án.

Trong phòng mổ chính, êkip mổ duy trì từ 20-30 người. Ghi nhận ngoài phòng mổ cũng có nhiều y bác sĩ trao đổi chuyên môn, khi bước vào phòng mổ phải rửa tay, khử khuẩn kỹ lưỡng.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, tất cả những dị tật của 2 bé phù hợp những dự liệu trước phẫu thuật. Sinh hiệu hai bé hoàn toàn ổn định đến thời điểm này.

Dự kiến, đến 18h cùng ngày, kết thúc ca mổ. Theo y văn, tỉ lệ sống cả hai bé ở các ca tương tự đạt 74%.

"Mong hai con có cuộc đời lành lặn bình thường"

Trước một ngày mổ, ngày 14-7, tại khoa hồi sức sơ sinh, hai bé hồn nhiên vui cười, vỗ tay theo bố mẹ và các bài hát thiếu nhi. Thỉnh thoảng cả hai cùng lẫy người trườn một đoạn ngắn trên giường bệnh.

Hay tin hai bé sắp bước vào cuộc đại phẫu, hàng triệu người dân trên khắp cả nước đã gởi lời cầu chúc điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai bé, gia đình và đội ngũ y bác sĩ.

Khoảng 6 tiếng đồng hồ trước ca đại phẫu diễn ra, TS.BS Trương Quang Định chia sẻ trên trang Facebook cá nhân: "Trúc Nhi và Diệu Nhi đã gắn bó với Bệnh viện Nhi đồng Thành phố từ lúc còn trong bụng mẹ. Lúc đó, các bác sĩ đã mường tượng được sự dính nhau phức tạp của hai con nhưng ba mẹ đã quyết tâm nuôi dưỡng hai con cho đến ngày chào đời.

Ngày mai, các bác sĩ sẽ xin phép đấng tạo hóa để khai sinh ra hai con một lần nữa với nguyên vẹn hình hài. Tâm nguyện của chúng tôi là trả lại cho hai con một cuộc đời lành lặn như bao trẻ khác. Trải qua bao lần hội chẩn không đếm nổi, để ngày hôm nay đi đến quyết định thực hiện công việc này".

Gần 100 y bác sĩ bắt đầu ca đại phẫu 12 tiếng tách rời cặp song sinh phức tạp nhất Việt Nam - Ảnh 4.

6h sáng 15-7, hai bé được đưa vào phòng phẫu thuật - Ảnh: DUYÊN PHAN

Gần 100 y bác sĩ bắt đầu ca đại phẫu 12 tiếng tách rời cặp song sinh phức tạp nhất Việt Nam - Ảnh 5.

Ca phẫu thuật lần này có sự góp mặt của gần 100 bác sĩ để giúp hai bé có hình hài mới - Ảnh: DUYÊN PHAN

Gần 100 y bác sĩ bắt đầu ca đại phẫu 12 tiếng tách rời cặp song sinh phức tạp nhất Việt Nam - Ảnh 6.

Cặp song sinh dính vùng chậu đang được các y bác sĩ thông tiêu, gây mê tại phòng mổ siêu sạch số 12 Bệnh viện Nhi đồng Thành phố - Ảnh: DUYÊN PHAN

Gần 100 y bác sĩ bắt đầu ca đại phẫu 12 tiếng tách rời cặp song sinh phức tạp nhất Việt Nam - Ảnh 7.

6h sáng 15-7, hai bé được đưa vào phòng phẫu thuật - Ảnh: DUYÊN PHAN

Gần 100 y bác sĩ bắt đầu ca đại phẫu 12 tiếng tách rời cặp song sinh phức tạp nhất Việt Nam - Ảnh 8.

Cha mẹ hai bé Diệu Nhi và Trúc Nhi xúc động bật khóc bên ngoài phòng phẫu thuật - Ảnh: DUYÊN PHAN

Gần 100 y bác sĩ bắt đầu ca đại phẫu 12 tiếng tách rời cặp song sinh phức tạp nhất Việt Nam - Ảnh 9.

Hai bé hồn nhiên vui cười trước ngày đại phẫu - Ảnh: DUYÊN PHAN

Song sinh dính nhau cực kỳ hiếm gặp

Tháng 7-2019 Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tiếp nhận từ Bệnh viện Hùng Vương trường hợp song thai dính nhau đặc biệt. Đó là Trúc Nhi và Diệu Nhi.

Đây là trường hợp sản phụ 25 tuổi mang thai lần đầu. Vào tuần lễ thứ 16 của thai kỳ được phát hiện mang thai đôi dính nhau vùng bụng chậu, hai thai có chung một dây rốn.

Sản phụ được mổ lấy thai chủ động lúc 33 tuần, cân nặng lúc ấy của cả hai bé là 3,2kg. Sau khi chuyển Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, các bác sĩ hồi sức sơ sinh dã tích cực điều trị ổn định tình trạng suy hô hấp do bệnh màng trong của hai bé, cũng như các bệnh lý liên quan đến trẻ sinh non, nhẹ cân.

Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp song sinh dính nhau vùng chậu với 4 chân tách rời theo kiểu ischiopagus tetrapus (quadripus) cực kỳ hiếm gặp. Theo ước tính trên thế giới, tỉ lệ song thai dính nhau là 1/200.000 trẻ sinh sống. Trong số đó, chỉ có 6% là dính nhau theo kiểu ischiopagus tetrapus.

Sáng nay 15-7, hơn 100 y bác sĩ mổ tách ca song sinh dính liền phức tạp nhất Việt Nam Sáng nay 15-7, hơn 100 y bác sĩ mổ tách ca song sinh dính liền phức tạp nhất Việt Nam

TTO - Sau quá trình chăm sóc, điều trị liên tục từ tháng 7-2019, hai bé gái song sinh dính vùng bụng chậu cực kỳ hiếm gặp sẽ được phẫu thuật tách dính vào khoảng 5h sáng 15-7.

XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên