16/07/2018 15:47 GMT+7

Bệnh viện đa khoa Thanh Hóa thành công ca ghép thận đầu tiên

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã công bố thành công ca ghép thận đầu tiên đối với bệnh nhân N.T.H..

Bệnh viện đa khoa Thanh Hóa thành công ca ghép thận đầu tiên - Ảnh 1.

Bệnh nhân ghép thận đầu tiên thành công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, xuất viện sáng 16-7 - Ảnh do bệnh viện cung cấp

Theo ông Lê Văn Sỹ, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, ngày 16-1, bệnh viện đa khoa tỉnh này được Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) chuyển giao, đào tạo kỹ thuật ghép thận.

Tháng 4-2018, hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế thẩm định và kết luận Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận.

Ngày 29-6 vừa qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thực hiện ca ghép thận đầu tiên tại bệnh viện.

Người cho thận là bà Đàm Thị T. (54 tuổi), người nhận là N.T.H (31 tuổi), con gái bà T.

Sau 17 ngày ghép thận, đến ngày 16-7, bệnh nhân H. đã bình phục và xuất viện.

Được biết, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa mỗi năm có khoảng 420 trường hợp mới mắc bệnh suy thận mạn tính phải điều trị nội trú.

Hiện có hơn 400 trường hợp suy thận giai đoạn cuối cần chạy thận nhân tạo.

26 năm ghép tạng ở Việt Nam: Ca ghép thận đầu tiên 26 năm ghép tạng ở Việt Nam: Ca ghép thận đầu tiên

TTO - 26 năm trước, các bác sĩ VN với sự hỗ trợ của chuyên gia Đài Loan đã thực hiện ca ghép thận đầu tiên ở VN. VN đã đi chậm hơn thế giới trong kỹ thuật ghép tạng 20 năm, nhưng các ca ghép đầu tiên này đã mở ra cơ hội sống cho hàng ngàn người bệnh.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên