23/02/2023 16:31 GMT+7

Bệnh viện cấy nhầm phôi thai, cặp đôi nuôi con người khác 10 năm

Do sai sót y tế, một cặp đôi Trung Quốc sinh con bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm đã phát hiện đứa con họ đang nuôi không phải là con ruột sau 10 năm.

Bệnh viện cấy nhầm phôi thai, cặp đôi nuôi con người khác 10 năm - Ảnh 1.

Một cặp đôi Trung Quốc nhận được bồi thường vì sai lầm cấy nhầm phôi thai của bệnh viện - Ảnh: SCMP

Theo trang tin cqcb.com, một bệnh viện tại tỉnh An Huy, Trung Quốc đã phải bồi thường hơn 93.000 USD cho một cặp đôi vì đã cấy nhầm phôi thai trong lúc thực hiện thụ tinh nhân tạo. Ngày 20-2, Ủy ban Y tế tỉnh An Huy đã hứa sẽ tiến hành điều tra về vụ việc.

Năm 2013, cặp đôi Liu Wen và Sun Fang (tên nhân vật đã được thay đổi) thực hiện thụ tinh ống nghiệm ở Trung tâm Y tế sinh sản tại bệnh viện liên kết đầu tiên của Đại học Y khoa An Huy, thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Tuy nhiên, cặp đôi bắt đầu phát sinh nghi ngờ khi cậu con trai ngày càng lớn nhưng lại không có đặc điểm ngoại hình nào giống bố mẹ. Năm 2020, cặp đôi tiến hành xét nghiệm ADN cho con trai và phát hiện họ không có mối liên hệ sinh học nào với cậu bé.

Anh Liu Wen và cô Sun Fang ly hôn năm 2018. Năm 2022, họ nộp đơn kiện bệnh viện vì vi phạm quyền sinh sản và quyền được biết nguồn gốc đứa trẻ của cặp đôi.

Điều tra về vụ việc, Tòa án khu Thục Sơn, thành phố Hợp Phì đã phối hợp với một trung tâm xác minh tư pháp có trụ sở tại Bắc Kinh và nhận thấy rằng, khi tiến hành cấy phôi thai cho cô Sun, các bác sĩ đã không ghi nhận lại việc họ đã lấy phôi thai đông lạnh đó ở đâu và khi nào. Qua đó, tòa án cho rằng bệnh viện đã không thể đảm bảo rằng phôi thai được cấy đó thuộc về cặp đôi, cũng như không thể truy xuất lại được nguồn gốc trứng.

Trung tâm xác minh tư pháp kết luận các hành vi của bệnh viện trong trường hợp cấy nhầm phôi thai cho cô Sun là sai sót và sai lầm y tế. Tòa án ra phán quyết bệnh viện phải bồi thường xấp xỉ 93.000 USD cho cặp đôi vì sai lầm của cơ sở này đã trực tiếp dẫn đến việc đứa con họ sinh ra không phải là con ruột.

Bệnh viện cấy nhầm phôi thai, cặp đôi nuôi con người khác 10 năm - Ảnh 2.

Anh Liu đặt vấn đề liệu phôi thai của anh và vợ cũ có được cấy và liệu con ruột anh có được sinh ra - Ảnh: SHUTTERSTOCK

Anh Liu nói anh vẫn không nói cho con trai mình sự thật và vẫn nuôi nấng cậu bé như con ruột.

Tuy nhiên, anh Liu vẫn không hài lòng với phán quyết chỉ bồi thường của tòa. Anh muốn tìm cha mẹ ruột cho con mình, cũng như muốn biết liệu rằng đã có một đứa trẻ được sinh ra từ phôi thai của mình với vợ cũ.

“Tiền bồi thường đối với tôi là vô nghĩa. Nếu con tôi được sinh ra, tôi muốn được liên lạc với cha mẹ hiện tại của nó. Tôi hứa rằng sẽ không can thiệp vào cuộc sống của họ. Khi cả 2 con đã lớn, chúng tôi mới nói với chúng sự thật”, báo SCMP dẫn lời anh Liu. “Nếu một trong 2 đứa gặp phải việc gì đó và cần hiến tủy thì chúng tôi sẵn sàng”.

“Trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy không thoải mái. Tôi chỉ mới nói với chị mình sự thật này. Tôi cần một ai đó lắng nghe tôi, nếu không, tôi sợ mình sẽ trầm cảm”, anh Liu nói.

Khi anh Liu chất vấn bệnh viện vì sai lầm không nên có, cô Wei Zhaolian, giám đốc Trung tâm Y tế sinh sản của bệnh viện, cho biết việc tìm kiếm cha mẹ ruột của con trai anh là một thách thức, và bệnh viện đã nỗ lực trong việc tìm kiếm phôi thai của anh Liu và cô Sun nhưng không tìm thấy.

“Không nhất thiết phải tranh luận ai mới là con trai anh. Một đời người chỉ vài chục năm, và điều quan trọng cuối cùng là tha thứ”, cô Wei khuyên anh Liu. “Nhiều bậc cha mẹ nhận con nuôi và họ vẫn sống hạnh phúc cùng nhau”.

Năm 2021, một bệnh viện khác tại Trung Quốc cũng gây xôn xao trên mặt báo vì sai lầm tương tự.

Hai người đàn ông 28 tuổi phát hiện ra rằng họ đã bị tráo đổi từ lúc mới sinh tại một bệnh viện trung tâm của tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Việc này chỉ được phát hiện ra khi 1 trong 2 được chẩn đoán mắc ung thư gan và nhóm máu của người này không khớp với nhóm máu của bố mẹ anh ta.

Hi hữu sản phụ bị ‘đòi lại 2 con sinh đôi’ vì ghép nhầm phôi thaiHi hữu sản phụ bị ‘đòi lại 2 con sinh đôi’ vì ghép nhầm phôi thai

TTO - Mới đây một cặp vợ chồng gốc Á đã nộp đơn kiện một trung tâm sinh sản chuyên hỗ trợ thủ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) vì đã ghép nhầm phôi thai của người khác cho họ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên