25/03/2019 15:12 GMT+7

Bệnh viện Bạch Mai trả lời việc bác sĩ phát biểu ở chùa Ba Vàng

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Cuộc gặp dự kiến bắt đầu lúc 15h chiều 25-3, nhưng đã bắt đầu muộn hơn dự kiến. Bác sĩ Nguyễn Hồng Phong, người đã phát biểu tại buổi pháp thoại nổi tiếng cách đây vài ngày ở chùa Ba Vàng, đã có mặt từ sớm.

Bác sĩ Phong xin lỗi vì phát ngôn gây hiểu lầm ở chùa Ba Vàng - Video: LAN ANH

Theo ông Nguyễn Thành Nam, trưởng khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ Phong là cán bộ của khoa đang đi học ở ĐH Y Hà Nội.

Cuộc họp báo có mặt hai phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

Ông Phạm Minh Thông, phó giám đốc bệnh viện, chia sẻ hiện bệnh viện có nhiều phương tiện hỗ trợ chẩn đoán sớm, nhanh, giúp chẩn đoán điều trị hiệu quả. Bạch Mai cũng đã áp dụng nhiều kỹ thuật, so với các nước trong khu vực và thế giới là không kém.

Việc đi chùa cầu khấn chỉ giúp về tinh thần, phát biểu của bác sĩ Phong ở chùa Ba Vàng là không đúng, bác sĩ Phong vừa xin lỗi, đó chỉ là phát biểu của cá nhân.

Ông Thông cũng cho rằng việc cúng bái, đi chùa cầu xin chỉ mang ý nghĩa tinh thần, còn chữa bệnh cần bằng chứng khoa học, không thể chung chung. Phát biểu của bác sĩ Phong ở chùa đều là cảm tính.

Ông Nguyễn Ngọc Hiền, phó giám đốc bệnh viện, cho hay sẽ dựa vào các quy định hiện có, đánh giá toàn bộ vi phạm của bác sĩ Phong, thông qua hội đồng kỷ luật để xem xét mức độ kỷ luật của bác sĩ Phong.

Bệnh viện Bạch Mai cũng chia sẻ bác sĩ Phong đã làm việc tại bệnh viện hơn 6 năm, cho đến nay chưa từng có ý kiến nào phàn nàn về chuyên môn, tư cách của bác sĩ.

Bệnh viện Bạch Mai trả lời việc bác sĩ phát biểu ở chùa Ba Vàng - Ảnh 2.

Bác sĩ Phong (bìa phải) tại cuộc họp báo - Ảnh: LAN ANH

Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ Online về việc bệnh viện có quy chế để tránh những phát ngôn “gây hiểu lầm” như vụ việc này không?, ông Thông cho hay các bác sĩ cần hiểu và chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Về việc người dân tin cúng, khấn có thể khỏi bệnh, ông Thông cho rằng có loại bệnh hoàn toàn điều trị bằng tâm lý liệu pháp, đi chùa cầu xin cũng nên coi là “biện pháp tâm lý”, nhưng nếu có bệnh phải đến bệnh viện để được khám, hội chẩn đánh giá. Từ đó, bác sĩ mới hiểu được bệnh gì, cần chữa bằng thuốc, bằng phẫu thuật, hay cần tâm lý liệu pháp.

Cuộc gặp với báo chí chỉ kéo dài 30 phút, bác sĩ Phong đã được bệnh viện cho phép rời đi trước khi cuộc họp kết thúc. Bác sĩ Phong chỉ xin lỗi và chưa có thời gian trả lời bất kỳ câu hỏi nào của báo giới.

Trước đó, tại buổi pháp thoại ở chùa Ba Vàng ngày 21-3, thầy trụ trì Thích Trúc Thái Minh đã mời bác sĩ Phong phát biểu và giới thiệu bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai.

Sự có mặt của một bác sĩ Tây y của một bệnh viện danh tiếng vào loại nhất ở Việt Nam ở sự kiện đậm màu sắc mê tín và chia sẻ về hiệu quả "chữa bệnh" cho bệnh nhân đến chùa Ba Vàng đã gây nên làn sóng phản đối dữ dội trong dư luận, gây ảnh hưởng nhiều đến tinh thần của một bác sĩ trẻ.

Sau buổi pháp thoại, bác sĩ Phong cho biết thầy Thái Minh đã gọi bác sĩ đến buổi pháp thoại, nhưng bác sĩ khẳng định không khuyên bệnh nhân nếu ốm thì đến chùa, mà cho rằng nên đến bệnh viện chữa bệnh, việc có thêm biện pháp tâm lý là giúp “tâm an” để tích cực chữa bệnh.

Bệnh viện Bạch Mai trả lời việc bác sĩ phát biểu ở chùa Ba Vàng - Ảnh 4.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Phong, người đã phát biểu tại buổi pháp thoại nổi tiếng cách đây vài ngày ở chùa Ba Vàng, có mặt tại buổi họp báo - Ảnh: LAN ANH

BS nói chuyện ở chùa Ba Vàng, Bệnh viện Bạch Mai sẽ BS nói chuyện ở chùa Ba Vàng, Bệnh viện Bạch Mai sẽ 'gặp báo chí' ngày 25-3

TTO - Trong cuộc "pháp thoại" của trụ trì chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) Thích Trúc Thái Minh tối 21-3, nhiều người xôn xao khi thấy sự có mặt của một bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh viện cho biết sẽ gặp gỡ trả lời báo chí vào ngày 25-3 tới.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên