
Một người cha tại Trung Quốc bị tòa án buộc hoàn trả hơn 82.000 nhân dân tệ tiền lì xì sau khi tự ý rút tiền trong tài khoản của con trai 10 tuổi để chi trả cho việc cưới vợ - Ảnh minh họa: SCMP
Theo báo South China Morning Post, bé trai tên Xiaohui, 10 tuổi, sống tại thành phố Trịnh Châu thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã tích lũy được 82.750 nhân dân tệ (khoảng 11.500 USD) tiền lì xì mừng tuổi qua nhiều năm.
Số tiền này được gửi vào một tài khoản ngân hàng do cha em đứng tên mở riêng cho con sau khi cha mẹ ly hôn cách đây hai năm.
Sau đó, người cha tái hôn và Xiaohui được chuyển về sống cùng mẹ.
Lúc kiểm tra tài khoản, mẹ của em phát hiện toàn bộ số tiền trong tài khoản đã bị rút sạch mà không có sự đồng ý của con.
Người cha sau đó thừa nhận đã sử dụng khoản tiền này để chi trả chi phí tổ chức đám cưới với người vợ mới.
Khi cậu bé yêu cầu hoàn trả, người cha từ chối với lý do tiền lì xì là quà từ bạn bè, người thân trong "vòng quan hệ xã hội" của ông và chỉ trả lại cho con khi trưởng thành. Ông cũng cho rằng vụ kiện do vợ cũ đứng sau xúi giục.
Không đạt được thỏa thuận, cậu bé Xiaohui đã nộp đơn kiện ra tòa.
Trong quá trình xét xử, tòa án xác định tiền mừng tuổi là quà tặng hợp pháp và thuộc tài sản cá nhân của trẻ em theo quy định của Bộ luật Dân sự Trung Quốc.
Dù là người giám hộ hợp pháp, người cha không có quyền tự ý sử dụng tài sản của con cho mục đích cá nhân.
Tòa tuyên buộc người cha phải hoàn trả đầy đủ 82.750 nhân dân tệ, bao gồm cả tiền gốc và lãi phát sinh.
Tại Trung Quốc, vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, trẻ em, kể cả người lớn chưa lập gia đình thường nhận "hồng bao" (lì xì) tượng trưng cho lời chúc may mắn đầu năm.
Tuy nhiên trong thực tế, khoản tiền này thường do cha mẹ giữ hộ với nhiều lý do như cân đối các khoản mừng tuổi qua lại hoặc tránh để trẻ tiêu xài không phù hợp.
Theo quy định của Bộ luật Dân sự Trung Quốc, trẻ dưới 8 tuổi không được tự mình định đoạt khoản tiền này.
Trẻ trên 8 tuổi có thể sử dụng cho các nhu cầu phù hợp lứa tuổi như đồ dùng học tập, đồ chơi nhỏ.
Cha mẹ có trách nhiệm quản lý tài sản của con vì lợi ích của trẻ, nhưng không được chiếm dụng hay sử dụng cho mục đích riêng.
Vụ việc sau khi được chia sẻ đã gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều ý kiến chỉ trích người cha thiếu trách nhiệm, cho rằng việc lấy tiền tiết kiệm của con để tái hôn là hành động khó chấp nhận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận