
Các anh hùng Ultraman bước ra khỏi màn ảnh - Ảnh: THANH HIỆP

Đông đảo du khách tham dự Lễ hội Việt - Nhật tại TP.HCM 2026 - Ảnh: THANH HIỆP
Theo ban tổ chức, Lễ hội Việt - Nhật tại TP.HCM năm nay thu hút hơn 400.000 lượt người dân TP.HCM và du khách trong và ngoài nước tham quan, trải nghiệm các hoạt động văn hóa đa sắc màu, từ âm nhạc, thời trang, thể thao, nghệ thuật đến ẩm thực của Việt Nam và Nhật Bản.
Không gian văn hóa đa sắc màu
Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM Phạm Dứt Điểm nhận xét Lễ hội Việt - Nhật tại TP.HCM thật sự trở thành một “bản hòa tấu” rực rỡ của hai nền văn hóa, là một sự kiện giao lưu văn hóa có quy mô lớn và giàu nội dung, đáng được mong chờ hằng năm.
Theo ông Phạm Dứt Điểm, lễ hội năm nay còn lan tỏa đến nhiều không gian khác của TP.HCM, góp phần làm cho lễ hội trở nên gần gũi, sống động và lan tỏa rộng rãi hơn trong cộng đồng.
“Các chương trình biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa và các hoạt động cộng đồng phong phú, tinh thần “cùng chung một nhịp cầu văn hóa” giữa hai dân tộc tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ.
Đúng như chủ đề của lễ hội năm nay Cùng nắm chặt tay nhau, trẻ em, trái đất, tương lai, sự kiện không chỉ tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc mà còn nhắc nhớ chúng ta về trách nhiệm chung đối với thế hệ mai sau và sự phát triển bền vững của hành tinh.
Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 khép lại nhưng những cuộc gặp gỡ, những ý tưởng hợp tác và những tình cảm chân thành được vun đắp sẽ tiếp tục lan tỏa. TP.HCM mới, với khát vọng phát triển mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng, luôn mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các đối tác Nhật Bản để mở rộng hơn nữa những nhịp cầu hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới” - Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM nhấn mạnh.

Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM Phạm Dứt Điểm phát biểu - Ảnh: THANH HIỆP

Bà Hashimoto Seiko, trưởng ban tổ chức Lễ hội Việt - Nhật, báo cáo tổng kết - Ảnh: THANH HIỆP
Bà Hashimoto Seiko, Thượng nghị sĩ, đồng trưởng ban tổ chức Lễ hội Việt - Nhật, cho biết khoảng 160 đơn vị và 300 gian hàng cùng nhiều hoạt động đặc sắc, Lễ hội Việt - Nhật tạo nên không gian giao lưu phong phú giữa Việt Nam và Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực.
“Lễ hội này giúp người dân hai nước xích lại gần nhau, tăng cường giao lưu sâu sắc. Tôi nghĩ rằng những nụ cười và nhiệt huyết chính là nền tảng vững chắc cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Thông qua sự kiện lần này, sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước được củng cố hơn nữa và mối quan hệ hữu nghị hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Tôi hy vọng rằng Lễ hội Việt - Nhật sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong tương lai và giao lưu giữa hai nước sẽ ngày càng sâu rộng” - bà Hashimoto Seiko phát biểu.
Khán giả hào hứng với các anh hùng Ultraman
Trong đêm bế mạc, du khách được thưởng thức chương trình đặc biệt COS-MIC - sự kiện được nhiều bạn trẻ yêu thích tại các quốc gia Đông Nam Á.
Các anh hùng Ultraman của tuổi thơ bước ra sân khấu giao lưu với khán giả. Gần 60 năm qua, Ultraman gắn liền với ký ức của hàng triệu gia đình trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.

Đông đảo khán giả là fan hâm mộ của Ultraman - Ảnh: THANH HIỆP
Đặc biệt sân khấu còn có sự xuất hiện của các cosplayer Nyarumaa (Nhật Bản), Stella (Malaysia) và Kami, Lily Universe (Việt Nam) giao lưu và chụp ảnh cùng người hâm mộ.
Ngay sau đó là chương trình nghệ thuật với chủ đề Sắc nắng phương Nam - Việt Nhật rạng rỡ, quy tụ nhiều nghệ sĩ và người đẹp tham gia biểu diễn.
Hoa hậu Quế Anh và á hậu Ngọc Hằng mang đến tiết mục Việt Nam quốc sắc thiên hương. Hoa hậu Quế Anh còn kết hợp cùng nam vương Tuấn Ngọc trong ca khúc Strong Việt Nam.
Ca sĩ Vân Khánh thể hiện Tình đất phương Nam và Khúc ca ngày mùa… mang đến không gian âm nhạc đậm chất dân tộc.

Nhiều bạn nhỏ chọn mua truyện tranh tại lễ hội - Ảnh: THANH HIỆP

Du khách trải nghiệm viết thư pháp, xin chữ - Ảnh: THANH HIỆP
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận