07/03/2026 13:31 GMT+7

Lễ hội Việt - Nhật 2026: Đồng hành, hợp tác và cùng kiến tạo tương lai giữa hai dân tộc

Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 tại TP.HCM mang đến không gian kết nối văn hóa và tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Lễ hội Việt - Nhật 2026: Đồng hành, hợp tác và cùng kiến tạo tương lai giữa hai dân tộc - Ảnh 1.

Lãnh đạo Việt Nam và Nhật Bản bắt tay hữu nghị chính thức khai mạc Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 - Ảnh: THANH HIỆP

Sáng 7-3, Lễ hội Việt - Nhật (Japan Vietnam Festival) lần thứ 11 tại TP.HCM với chủ đề Cùng nắm chặt tay nhau, vì trẻ em, Trái đất, tương lai khai mạc ở khu B, công viên 23-9.

Tham dự lễ khai mạc có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; ông Nguyễn Minh Vũ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao; ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch HĐND TP.HCM; Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy; ông Huỳnh Thanh Nhân - Phó chủ tịch HĐND TP.HCM, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP.HCM; Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM Phạm Dứt Điểm…

Phía Nhật Bản có ông Takebe Tsutomu - cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, Trưởng Ban danh dự Ban tổ chức Lễ hội Việt - Nhật phía Nhật Bản; bà Hashimoto Seiko - Thượng nghị sĩ, đồng Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Việt - Nhật; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Shimada Tomoaki; Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM Ono Masuo…

Lễ hội Việt - Nhật 2026: Đồng hành, hợp tác và cùng kiến tạo tương lai giữa hai dân tộc - Ảnh 2.

Các lãnh đạo, đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại gian hàng Hội hữu nghị Việt - Nhật TP.HCM - Ảnh: THANH HIỆP

Tăng kết nối văn hóa và nhân lực

Ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch HĐND TP.HCM - cho biết lễ hội năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi bước sang thập niên thứ hai phát triển, mở ra chặng đường mới, nhiều kỳ vọng và cơ hội hợp tác sâu rộng hơn giữa hai quốc gia.

Đây cũng là Lễ hội Việt - Nhật đầu tiên tổ chức sau sắp xếp đơn vị hành chính, trở thành siêu đô thị có quy mô và tiềm lực phát triển, sẵn sàng mở rộng hợp tác quốc tế, trong đó có Nhật Bản - một đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Lễ hội năm nay không chỉ tiếp nối truyền thống tốt đẹp mà còn là thông điệp mạnh mẽ về tinh thần đồng hành, hợp tác và cùng kiến tạo tương lai giữa hai dân tộc.

Lễ hội Việt - Nhật - Ảnh 3.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh phát biểu - Ảnh: THANH HIỆP

“Những hoạt động của Lễ hội Việt - Nhật sẽ tạo nên một không gian văn hóa sinh động và đầy cảm xúc, nơi người dân hai nước - đặc biệt là thế hệ trẻ - có thêm cơ hội gặp gỡ, chia sẻ, hiểu nhau hơn và cùng hướng tới tương lai bền vững.

Tôi tin tưởng rằng qua những trải nghiệm văn hóa, những cuộc gặp gỡ chân thành và những khoảnh khắc giao lưu ý nghĩa tại lễ hội, tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản sẽ ngày càng bền chặt, sâu sắc và lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa” - ông Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Lễ hội Việt - Nhật 2026: Đồng hành, hợp tác và cùng kiến tạo tương lai giữa hai dân tộc - Ảnh 4.

Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật Takebe Tsutomu phát biểu - Ảnh: THANH HIỆP

Ông Takebe Tsutomu, cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, cho rằng từ nền tảng của Lễ hội Việt - Nhật, Việt Nam và Nhật Bản sẽ cùng phát triển thông qua giao lưu văn hóa và hợp tác phát triển nguồn nhân lực, đồng thời lan tỏa những giá trị mới ra khu vực châu Á và toàn thế giới. Sự hợp tác giữa hai nước có ý nghĩa to lớn đối với hòa bình và thịnh vượng của khu vực châu Á. Nhật Bản và Việt Nam, cùng với các quốc gia khác ở khu vực châu Á, sẽ vươn lên dẫn dắt thế giới.

Lễ hội Việt - Nhật không đơn thuần là một sự kiện giao lưu văn hóa, mà đã và đang phát triển vững chắc trở thành trung tâm kết nối, nơi văn hóa và con người hai nước gặp gỡ, sẻ chia và đồng điệu.

Việt Nam - Nhật Bản có lịch sử và bản sắc riêng nhưng được gắn kết bởi những giá trị chung như tinh thần cần cù, tình yêu gia đình và khát vọng hòa bình. Có thể nói, quan hệ hữu nghị Việt - Nhật chính là “Liên minh hoa anh đào - hoa sen” - biểu trưng cho mối quan hệ gắn bó sâu sắc và bền chặt giữa hai dân tộc” - ông Takebe Tsutomu cho biết thêm.

Sắc màu Việt - Nhật hội tụ tại TP.HCM

Tại lễ khai mạc, ban tổ chức thông tin về cuộc thi thiết kế áo dài dành cho sinh viên các trường thời trang tại Nhật Bản, thu hút hơn 100 bài dự thi. Thiết kế áo dài với chủ đề Lantern của Momomi Miyazaki giành giải cao nhất.

Nhà thiết kế Sỹ Hoàng cùng hai đại diện Nhật Bản là Kushigemachi Keiko và Junko Koshino đảm nhận vai trò giám khảo.

Bên cạnh đó, hoạt động giao lưu thời trang Nhật - Việt với workshop thiết kế kimono cũng là điểm nhấn của lễ hội năm nay. Chương trình nhằm lan tỏa sức hấp dẫn của trang phục truyền thống Nhật Bản, được triển khai tại ba đơn vị đào tạo thời trang ở TP.HCM gồm Trường đại học Công nghệ TP.HCM, Trường đại học Kiến trúc TP.HCM và Học viện Thiết kế thời trang Sài Gòn FDA.

Lễ hội Việt - Nhật - Ảnh 5.

Nhà thiết kế Sỹ Hoàng trao giải nhất cho tác giả đoạt giải nhất thiết kế áo dài - Ảnh: THANH HIỆP

Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 tại TP.HCM diễn ra trong hai ngày 7 và 8-3 tại khu B công viên 23-9.

Năm nay lễ hội có 13 hoạt động chính gồm: chương trình giao lưu thương mại, ẩm thực và du lịch; quảng bá sản phẩm Việt Nam - Nhật Bản; giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam và Nhật Bản; hội thảo về xu hướng du lịch Việt Nam - Nhật Bản; hội thảo Phát triển nguồn nhân lực cho tương lai bền vững và hướng tới tầm nhìn TP Olympic; giao lưu thể thao trượt ván, nhảy breaking, nhảy dây; giao lưu đạp xe hữu nghị; hoạt động kết nối cộng đồng; cuộc thi thiết kế áo dài, workshop thiết kế kimono...

Lễ hội Việt - Nhật - Ảnh 6.

Các lãnh đạo, đại biểu tham quan không gian trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của TP.HCM - Ảnh: THANH HIỆP

Lễ hội Việt - Nhật - Ảnh 7.

Các đại biểu tham quan gian hàng của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản - Ảnh: THANH HIỆP

Lễ hội Việt - Nhật - Ảnh 8.

Các đại biểu trò chuyện cùng kình ngư Nguyễn Hồng Lợi tại gian hàng Hội hữu nghị Việt - Nhật - Ảnh: THANH HIỆP

Lễ hội Việt - Nhật - Ảnh 9.

Đại biểu dùng thử thực phẩm từ Nhật Bản tại lễ hội - Ảnh: THANH HIỆP

Lễ hội Việt - Nhật 2026: Đồng hành, hợp tác và cùng kiến tạo tương lai giữa hai dân tộc - Ảnh 10.

Ông Kaneda Hiroki - Tổng giám đốc Acecook Việt Nam (bìa phải) - giới thiệu về các sản phẩm mì Acecook - Ảnh: THANH HIỆP

Lễ hội Việt - Nhật bước sang thập niên mới - Ảnh 12.Lễ hội Việt - Nhật 2026 kỳ vọng đón 500.000 lượt khách

Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 tại TP.HCM có chủ đề 'Cùng nắm chặt tay nhau, trẻ em, trái đất, tương lai' sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8-3 tại khu B công viên 23-9 (phường Bến Thành, TP.HCM).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất