
Các đại biểu tham quan gian hàng của Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP.HCM - Ảnh: THANH HIỆP
Tại Lễ hội Việt - Nhật tại TP.HCM, gian hàng của Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP.HCM là một trong những điểm thu hút đông đảo du khách đến tham quan và trải nghiệm.
Nhiều hoạt động trải nghiệm miễn phí
Không khí luôn nhộn nhịp với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa đặc sắc của hai quốc gia. Du khách có thể tham gia trải nghiệm viết thư pháp tiếng Nhật, làm thơ haiku Việt, chơi trò chơi dân gian Nhật Bản, gấp giấy origami, làm hoa vải tsumami, học thắt lá dừa, nhảy sạp, nặn tò he… và trải nghiệm mặc áo dài.
Bà Huỳnh Ngọc Vân - Phó chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP.HCM, Giám đốc Bảo tàng Áo dài - cho biết: “Đây là lần thứ năm Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP.HCM có gian hàng quảng bá văn hóa Việt và văn hóa Nhật tại Lễ hội Việt - Nhật.
Gian hàng lúc nào cũng đông, du khách có thể trải nghiệm nhiều hoạt động cùng lúc, qua đó cung cấp nhiều thông tin ý nghĩa về văn hóa Việt, văn hóa Nhật và sự tương đồng của hai quốc gia”.

Các bạn trẻ trải nghiệm học thắt lá dừa - Ảnh: THANH HIỆP
Viết tiếp câu chuyện vượt khó của nạn nhân chất độc da cam
Không chỉ là không gian trải nghiệm văn hóa, gian hàng còn mang đến những câu chuyện đầy nghị lực. Tham gia lễ hội có một số nạn nhân chất độc da cam/dioxin như anh Nguyễn Minh Thắng với hoạt động viết thư pháp, kình ngư không chân Hồng Lợi hỗ trợ du khách trải nghiệm áo dài hay anh Lê Văn Ở đàn hát giao lưu.
Sự góp mặt của họ gợi nhớ câu chuyện chất độc da cam trong quá khứ nhưng không phải bằng nỗi buồn hay bi thương mà qua hình ảnh người khuyết tật do dioxin vẫn bền bỉ vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.
Anh Nguyễn Minh Thắng cho biết đây là lần thứ ba tham gia Lễ hội Việt - Nhật và nhận được sự ủng hộ của nhiều du khách đối với các sản phẩm do anh tâm huyết thực hiện.

Anh Nguyễn Minh Thắng vẽ tranh, viết thư pháp - Ảnh: THANH HIỆP

Nhà thiết kế Phan Thị Tường Nghĩa (trái) giới thiệu các sản phẩm tự tay thực hiện - Ảnh: THANH HIỆP
Nhà thiết kế Phan Thị Tường Nghĩa - vợ của kình ngư Hồng Lợi - giới thiệu tại gian hàng các sản phẩm thủ công mang đậm dấu ấn văn hóa Việt như áo dài, khăn lụa, móc khóa và hoa cài áo.
Hoạt động làm hoa vải tsumami - nghề thủ công truyền thống của Nhật Bản, cũng thu hút nhiều du khách tham gia. Nghệ nhân Lý Thanh Phương cho biết chị học nghề này từ các nghệ nhân Nhật và mong muốn chia sẻ lại cho người Việt.
Hoa vải tsumami thường được dùng để làm bông tai, dây chuyền, nhẫn hoặc trang trí trên áo dài. Đây có thể trở thành một nghề thủ công giúp nhiều người tự tạo sinh kế nếu kiên trì học hỏi.
Nạn nhân chất độc da cam thành người truyền cảm hứng
Thầy thuốc nhân dân, Thiếu tướng, PGS.TS.BS Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM, nguyên Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 - nói với Tuổi Trẻ Online: "Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta không nói nhiều về đau thương, mất mát do chất độc da cam mà nhìn thấy điều tươi sáng hơn trong tương lai. Chúng tôi mong muốn biến những nạn nhân chất độc da cam trở thành người truyền cảm hứng.
Họ vượt qua nỗi đau bản thân, vượt lên trên số phận hòa nhập cộng đồng, hòa nhập với cuộc sống, khẳng định giá trị bản thân. Để được điều này, chúng ta phải chăm sóc sức khỏe, cho họ kỹ năng, kiến thức, nghề nghiệp và điều kiện tỏa sáng, để cuộc sống, tinh thần của họ giảm bớt gánh nặng”.
Những câu chuyện tại gian hàng không chỉ mang đến trải nghiệm văn hóa cho du khách mà còn lan tỏa thông điệp tích cực về nghị lực sống, sự sẻ chia và tinh thần vượt lên số phận.

Anh Lê Văn Ở đàn hát giao lưu - Ảnh: THANH HIỆP

Du khách trải nghiệm nặn tò he - Ảnh: THANH HIỆP

Du khách trải nghiệm mặc kimono - Ảnh: THANH HIỆP

Hoạt động sáng tác thơ Haiku - Việt - Ảnh: THANH HIỆP
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận