05/01/2021 15:19 GMT+7

Bắt vụ buôn lậu trị giá hơn 200 triệu đồng ở biên giới rạng sáng

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Lãnh đạo đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, An Giang cho biết đơn vị vừa bắt giữ vụ buôn lậu nhiều quần, áo và mỹ phẩm các loại trị giá trên 200 triệu đồng lúc rạng sáng 5-1.

Bắt vụ buôn lậu trị giá hơn 200 triệu đồng ở biên giới rạng sáng - Ảnh 1.

Toàn bộ số hàng lậu bị lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên bắt giữ lúc rạng sáng 5-1 - Ảnh: BỬU ĐẤU

Trước đó, khoảng 2h sáng 5-1, tổ công tác đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tổ chức tuần tra, kiểm soát tại thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên phát hiện khu vực giữa chốt phòng chống dịch COVID-19 số 7 và số 8 xuất hiện một nhóm người đang vác hàng hóa có dấu hiệu khả nghi, đi theo đường bờ ruộng từ Campuchia về Việt Nam, cách đường biên giới khoảng 15m.

Ngay lập tức, tổ công tác ra tín hiệu dừng lại để kiểm tra, nhóm buôn lậu này đã bỏ chạy về hướng Campuchia để lại hàng hóa và tang vật. Qua kiểm tra, tổ công tác đã tạm giữ 600 bàn chải đánh răng nhãn hiệu CAMOSA, 550 chai dầu cù là nhãn hiệu GPU Limi Ment Oil và hàng ngàn sản phẩm của các loại mỹ phẩm, kem, nước hoa, mền, khăn mặt, quần, áo... có xuất xứ từ Thái Lan. 

Tổng giá trị khoảng 200 triệu đồng.

Lực lượng biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên kiểm tra tang vật do nhóm buôn lậu để lại trị giá khoảng 200 triệu đồng - Video: BỬU ĐẤU

Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên quản lý khu vực biên giới của xã An Nông và thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên. Hiện đã có 18 tổ, chốt công tác phòng chống dịch ven biên giới Campuchia. Dự kiến vài ngày tới sẽ tăng cường thêm lực lượng và đóng thêm 7 chốt nữa để ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống buôn lậu.

Hiện tại, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện và báo cáo vụ việc về Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang để xử lý theo quy định.

‘Mỗi người dân biên giới phải là chiến sĩ phòng chống dịch COVID-19’ ‘Mỗi người dân biên giới phải là chiến sĩ phòng chống dịch COVID-19’

TTO - Ông Nguyễn Thanh Bình - chủ tịch UBND tỉnh An Giang - đã đề nghị như trên tại buổi làm việc ngày 5-1 với các cơ quan, ban ngành tỉnh quanh việc tăng cường lực lượng chống dịch COVID-19 ở biên giới.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên