14/09/2023 09:56 GMT+7

Bắt nguyên thiếu tá công an nhận hối lộ

Nguyên thiếu tá công an huyện Trà Cú Phạm Hải Triều bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh bắt tạm giam về tội nhận hối lộ.

Ngày 14-9, thông tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hải Triều (40 tuổi, ngụ thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành - nguyên cán bộ Công an huyện Trà Cú) để điều tra về tội "nhận hối lộ".

Theo điều tra ban đầu, tháng 4-2023, ông Đặng Công Bình (43 tuổi, ngụ phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM) nộp hồ sơ đăng ký mới đối với ô tô đã qua sử dụng, nhãn hiệu LEXUS LX570 tại Đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Qua kiểm tra hồ sơ đăng ký xe, lực lượng công an phát hiện có dấu hiệu bị tẩy xóa, làm giả, nên tạm giữ ô tô và tiến hành xác minh.

Đến ngày 5-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Cú ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, chuyển hồ sơ đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh thụ lý.

Quá trình điều tra, ông Bình thừa nhận hành vi sử dụng hồ sơ giả để đăng ký ô tô và xe mô tô. Trong đó, ông Bình có “móc nối” với ông Triều để tiếp nhận đăng ký xe mô tô tại Công an huyện Trà Cú.

Khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, đến ngày 10-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Bình.

Quá trình làm việc, ông Bình thừa nhận khi làm thủ tục đăng ký xe, ông có nhờ ông Triều tìm những người dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn để đứng tên đăng ký xe mô tô, với số lượng 66 chiếc. Với mỗi xe đăng ký thành công, ông Bình đưa ông Triều 3 triệu đồng.

Ngày 11-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “đưa, nhận hối lộ”.

Sau đó đến ngày 13-9, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với nguyên thiếu tá Phạm Hải Triều về hành vi “nhận hối lộ”.

Cựu thiếu tá công an lãnh 5 năm tù vì tội nhận hối lộCựu thiếu tá công an lãnh 5 năm tù vì tội nhận hối lộ

Ngày 5-5, TAND tỉnh Tiền Giang đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 5 năm tù đối với Nguyễn Ngọc Chẩn (cựu thiếu tá, đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy Công an huyện Cai Lậy).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên