
Du khách tham quan Rừng dừa Cẩm Thanh bằng thúng chai - Ảnh: B.D.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 20-5, lãnh đạo phường Hội An Đông, cho biết đang chuẩn bị loạt sự kiện để kéo khách về Rừng dừa Cẩm Thanh sau nhiều tháng khách tăng liên tục.
Phường đang xây dựng một số chương trình nghệ thuật đặc sắc, dự kiến tổ chức ở trên không gian rừng dừa tại các vị trí thuận lợi để thu hút dòng khách cấp cao.
Theo ông Lê Công Sỹ, Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hội An Đông, khu di tích Rừng dừa Cẩm Thanh hiện nay được giao cho đơn vị này quản lý.
Một đội quản lý gồm 51 cán bộ, nhân viên đang được phân công để phân luồng, tổ chức bán vé tham quan cho du khách.
Điều gây bất ngờ, theo ông Sỹ, lượng khách đến điểm du lịch này tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước.
Từ đầu năm đến nay có gần 700.000 khách đến Rừng dừa Cẩm Thanh trải nghiệm, 80% trong số này là khách quốc tế.
Trái ngược với thời gian trước, hiện khách Hàn Quốc có xu hướng giảm, khách Ấn Độ lại tăng rất nhanh.

Rừng dừa Cẩm Thanh nhìn từ trên cao - Ảnh: B.D.
Dịp Giỗ tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5 vừa qua vé tham quan bán ra ở Rừng dừa Cẩm Thanh đạt mốc chưa từng có, cao điểm mỗi ngày đạt 8.000 vé (giá hiện tại là 30.000 đồng/vé), có lúc vé bán được tại điểm du lịch này nhiều hơn cả phố cổ Hội An.
Việc một điểm tham quan ở TP Hội An cũ tăng kỷ lục vé tham quan được xem là tín hiệu khá lạ.
Thống kê cho thấy khách đến Rừng dừa Cẩm Thanh liên tục tăng kéo theo doanh thu từ vé tham quan nhảy vọt.
Trước dịch COVID-19, mỗi năm Rừng dừa Cẩm Thanh thu dưới 20 tỉ đồng từ nguồn vé tham quan, đến năm 2025 con số này đạt 37 tỉ đồng. Năm 2026 dự tính vé tham quan đạt khoảng 40 tỉ đồng.
Một lãnh đạo phường Hội An cũng xác nhận có thời điểm vé tham quan khu phố cổ Hội An chỉ bằng khoảng ½ so với Rừng dừa Cẩm Thanh.

Tour đưa du khách trồng dừa nước ở Rừng dừa Cẩm Thanh - Ảnh: B.D.
Theo ông Huỳnh Sơn Tranh - phụ trách Khu di tích Rừng dừa Cẩm Thanh, sau khi điểm du lịch này được bàn giao về cho địa phương, các đơn vị đã tổ chức rà soát, phân bổ lại các điểm đón du khách; tổ chức các đội tuần tra kiểm soát để chống thất thu vé.
Đặc biệt, Rừng dừa Cẩm Thanh được quảng bá rộng rãi, được một số kênh truyền thông quốc tế đưa tin cũng đã khiến khách đến nhiều hơn.
Liên quan đến tình trạng sử dụng loa "kẹo kéo" hát hò ầm ĩ trên sông gây phiền luỵ cho du khách thời gian trước, ông Tranh cho biết các cơ quan đã vào cuộc chấn chỉnh, yêu cầu giảm tiếng ồn, phân từng vị trí xa dân cư để không ảnh hưởng tới cộng đồng.
Rừng dừa Cẩm Thanh là điểm du lịch cộng đồng "ăn khách" lâu nay tại TP Đà Nẵng. Với trảng rừng dừa nước rộng hàng chục hecta trải rộng ở cuối sông Thu Bồn, đây là nơi tham quan kết hợp dịch vụ sông nước, hát bả trạo, chèo thúng chai rất được du khách lựa chọn.
Ngoài tham quan, rừng dừa cũng tạo không gian sinh kế cho hàng ngàn hộ dân. Cẩm Thanh từng được công nhận là một trong những ngôi làng đẹp nhất thế giới với nghề làm nhà bằng tre, dừa của cư dân bản địa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận