28/06/2018 08:02 GMT+7

Bất ngờ trái cây Tiền Giang lấy một nửa thị phần Đà Nẵng

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO – Trong 6 tháng đầu năm 2018 có 14 ngàn tấn trái cây Tiền Giang nhập về Đà Nẵng, con số cả năm 2017 là 26 ngàn tấn, chiếm hơn 50% nguồn cung trái cây cho thị trường Đà Nẵng.

Bất ngờ trái cây Tiền Giang lấy một nửa thị phần Đà Nẵng - Ảnh 1.

Ông Hồ Kỳ Minh, phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết lượng trái cây Tiền Giang chiếm hơn 50% thị trường Đà Nẵng. Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 27-6, UBND TP Đà Nẵng và UBND tỉnh Tiền Giang sơ kết 1 năm hợp tác sản xuất – tiêu thụ trái cây, thủy sản an toàn thực phẩm.

Ông Hồ Kỳ Minh, phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết nguồn trái cây từ tỉnh Tiền Giang nhập về chợ đầu mối Hòa Cường (Đà Nẵng) trong năm 2017 ước 26 ngàn tấn, chiếm 50-60% tổng trái cây nhập về chợ đầu mối Hòa Cường.

Trong 6 tháng đầu năm 2018 có khoảng 14 ngàn tấn trái cây Tiền Giang nhập về chợ này. Sản lượng trái cây nhập về Đà Nẵng do 93 cơ sở tại Tiền Giang cung cấp. Đây chính là địa phương có nguồn cung ứng trái cây lớn nhất vào thị trường Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Đỗ Tám, phó giám đốc Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng, cho biết sau 1 năm ký biên bản thỏa thuận hợp tác sản xuất – tiêu thụ trái cây, thủy sản an toàn thực phẩm giữa hai địa phương đã có nhiều kết quả tích cực.

Hiện có 5 cơ sở, doanh nghiệp Tiền Giang ký kết với 2 doanh nghiệp Đà Nẵng về tiếp cận thị trường, quảng bá sản phẩm tại Đà Nẵng.  Các loại trái cây cung cấp cho thị trường Đà Nẵng chủ yếu là sầu riêng, xoài, bưởi da xanh, ổi, thanh long, cam sành, mận và rau xanh.

Theo Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng, thỏa thuận đã giúp hình thành chuỗi cung ứng trái cây ổn định và bền vững cho thị trường Đà Nẵng. Việc thông tin nguồn gốc và kết quả giám sát thực phẩm được cụ thể, tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

Tuy nhiên đánh giá chung, chất lượng sản phẩm cung cấp chưa ổn định do các cơ sở và doanh nghiệp Tiền Giang còn thu mua trái cây các tỉnh khác. Việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm không đảm bảo an toàn còn chậm. Số lượng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn chưa nhiều.

Trong năm 2017, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản Đà Nẵng kiểm tra 40 mẫu rau và trái cây nguồn gốc từ Tiền Giang. Kết quả có một mẫu chôm chôm tồn dư hóa chất thuốc bảo vệ thực vật Imidacloprid (mức phát hiện 0,1563 mg/kg so với quy chuẩn cho phép 0,01 mg/kg).

Một mẫu xoài tồn dư hoạt chất Carbendazim với mức 2.043,1 µg/kg so với mức cho phép 2.000 µg/kg (xoài do cơ sở tại Tiền Giang thu mua của tỉnh khác). Trong 6 tháng đầu năm 2018 kiểm tra 24 mẫu trái cây nhập từ Tiền Giang cho kết quả đạt chuẩn.

Đại diện UBND tỉnh Tiền Giang cho biết trong thời gian tới sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở cung ứng trái cây cho thị trường Đà Nẵng.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến quy định của TP Đà Nẵng cho các cơ sở trong việc nhập rau, trái cây ngoại tỉnh vào thành phố phải có hồ sơ xuất xứ, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn.

Đồng thời, tiếp tục kết nối các cơ sở, doanh nghiệp Tiền Giang và Đà nẵng trong việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông – thủy sản an toàn.

TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên