01/09/2023 08:31 GMT+7

Bắt một phóng viên có hành vi cưỡng đoạt tài sản

Biết một người ở huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) có vi phạm về đất đai, xây dựng, một phóng viên đã yêu cầu ông này đưa 150 triệu đồng, nếu không sẽ viết bài đăng báo.

Sáng 1-9, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông xác nhận công an huyện Đắk Mil vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê H.V. (34 tuổi, phóng viên thuộc Văn phòng Nam miền Trung và Tây Nguyên của một tờ báo) để điều tra tội "cưỡng đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, giữa tháng 7-2023, phát hiện ông N.H.Q. ở Đắk Mil xây dựng trái phép công trình, chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất, V. đến gặp và yêu cầu ông đưa tiền, nếu không sẽ viết bài đăng báo.

Do lo sợ nên cuối tháng 7 và đầu tháng 8-2023, ông Q. đã 2 lần đưa tiền cho V., tổng cộng là 15 triệu đồng và một số quà khác.

Tuy nhiên, giữa tháng 8-2023, V. tiếp tục yêu cầu ông Q. đưa thêm 150 triệu đồng mới bỏ qua sự việc.

Do ông Q. nói đang khó khăn, năn nỉ nên V. giảm mức đòi tiền xuống còn 50 triệu đồng. Tuy nhiên ông Q. chỉ lo được 10 triệu đồng để đưa trước cho V., số còn lại ông nợ và hứa sẽ chuyển sau.

Tiếp nhận đơn tố giác của ông Q., Công an huyện Đắk Mil đã triệu tập Lê H. V. lên làm rõ nội dung theo đơn tố cáo.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Mil đã thực hiện các quyết định tố tụng hình sự và bắt tạm giam phóng viên này để điều tra.

Bắt 2 người xưng phóng viên, đòi phòng khám trả tiền để gỡ bài viếtBắt 2 người xưng phóng viên, đòi phòng khám trả tiền để gỡ bài viết

Bùi Minh Ngọc và Nguyễn Trung Sáng viết bài phản ảnh về một phòng khám nha khoa rồi gọi điện xưng là phóng viên, yêu cầu phòng khám chuyển tiền để gỡ bài viết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên