20/03/2021 13:15 GMT+7

Bắt 7 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Campuchia

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - 7 người Trung Quốc đi trên 2 xe taxi do tài xế người Long An điều khiển định đi lên thị trấn Long Bình xuất cảnh trái phép sang Campuchia thì bị lực lượng biên phòng kiểm soát vành đai biên giới phát hiện và bắt giữ kịp thời.

Bắt 7 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Campuchia - Ảnh 1.

Lực lượng Biên phòng Phú Hữu đã phát hiện 2 xe taxi chở theo 7 người Trung Quốc khi kiểm soát vành đai biên giới trên tuyến quốc lộ 91C - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 20-3, lãnh đạo Đồn biên phòng Phú Hữu, huyện An Phú, An Giang cho biết đơn vị vừa bắt giữ 2 xe taxi chở 7 người Trung Quốc có hành vi xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Trước đó, khoảng 16h ngày 19-3, tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 số 12 thuộc Đồn biên phòng Phú Hữu đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 91C ở khu vực cua Ông Cải thuộc ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang thì phát hiện 2 chiếc xe taxi màu xanh chạy từ hướng TP Châu Đốc đi thị trấn Long Bình.

Kểm tra phát hiện 2 xe taxi này chở 7 người Trung Quốc không có giấy tờ hợp pháp. Cả 2 xe do Trần Thái Phú, 26 tuổi và Nguyễn Thanh Hoài Ân, 34 tuổi, ngụ thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An điều khiển. Tổ công tác đã ngăn chặn nhóm người Trung Quốc kịp thời.

Bắt 7 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Campuchia - Ảnh 2.

7 người Trung Quốc bị lực lượng biên phòng đưa về Đồn biên phòng Phú Hữu điều tra và đã đưa đi cách ly theo quy định - Ảnh: Biên phòng cung cấp

7 người Trung Quốc gồm Chen Khang, 22 tuổi, Jin Litao, 19 tuổi, Wang Jian Lin, 20 tuổi, Long Jiang, 24 tuổi, Wang Dajun, 19 tuổi, Chen XiaoDong, 20 tuổi và Chen Kaiwen, 27 tuổi.

Đồn biên phòng Phú Hữu đã tiến hành lấy lời khai ban đầu với 2 tài xế, đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện An Phú lấy mẫu xét nghiệm. Sau đó, đưa 9 người này (7 người Trung Quốc và 2 tài xế) đi cách ly tập trung theo quy định.

Hiện Đồn biên phòng Phú Hữu phối hợp với các lực lượng có liên quan tiếp tục điều tra.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên