Thứ 3, ngày 5 tháng 7 năm 2022
Báo Trung Quốc nói 'không dung thứ' chủ trương ly khai tại Hong Kong
TTO - Tờ báo Anh ngữ của Trung Quốc China Daily khẳng định Hong Kong là một phần không thể tách rời của Trung Quốc và bất kỳ chủ trương ly khai nào cũng sẽ "bị nghiền nát".

Người biểu tình tập trung trước lãnh sự quán Mỹ tại Hong Kong ngày 8-9-2019 - Ảnh: REUTERS
"Hong Kong là một phần không thể tách rời của Trung Quốc. Đó là điều cốt lõi mà không ai nên thách thức, không phải là người biểu tình, không phải là các thế lực nước ngoài đang chơi bẩn" - China Daily viết trong một bài xã luận sáng 9-9.
Ngoài ra, China Daily cũng cho rằng cuộc biểu tình ngày trước đó tại Hong Kong là bằng chứng cho thấy các thế lực nước ngoài đứng sau các cuộc biểu tình, bắt đầu từ giữa tháng 6, và cảnh báo người biểu tình nên "ngừng thử thách sự kiên nhẫn của chính quyền trung ương".
"Các cuộc biểu tình tại Hong Kong không phải vì quyền lợi hay dân chủ. Đó là kết quả của sự can thiệp từ nước ngoài. Để không hiểu lầm sự kiềm chế của chính quyền trung ương là sự yếu kém, cần nói rõ rằng bất kỳ hình thức ly khai nào cũng sẽ bị nghiền nát" - bài xã luận cho biết.
Các quan chức Trung Quốc, như Reuters đưa tin, cáo buộc các thế lực nước ngoài đang cố gắng làm tổn thương Bắc Kinh bằng cách tạo ra sự hỗn loạn tại Hong Kong thông qua dự luật dẫn độ, cho phép chuyển nghi can phạm tội cho các tòa án ở Trung Quốc để xét xử.
Các cuộc biểu tình từ mục đích phản đối dự luật dẫn độ ban đầu đã mở rộng thành cuộc biểu tình đòi dân chủ tại Hong Kong.
Dưới áp lực của làn sóng sóng biểu tình không dứt, lãnh đạo đặc khu Hong Kong Carrie Lam đã chính thức rút dự luật dẫn độ trong tuần trước, đáp ứng một trong 5 yêu cầu chính từ người biểu tình.
Tuy nhiên, các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục diễn ra trong cuối tuần qua do người biểu tình cho rằng động thái xoa dịu của chính quyền đã quá muộn màng.
Trong một bài xã luận riêng ngày 9-9, Tân Hoa xã cho rằng cần thực thi pháp luật tại đặc khu và Hong Kong có thể phải "trả giá đắt" và nhận "hình phạt nặng hơn" nếu biểu tình vẫn tiếp diễn.
5 yêu cầu của người biểu tình đối với chính quyền Hong Kong bao gồm rút hoàn toàn dự luật dẫn độ cho phép Hong Kong đưa nghi phạm đến xét xử tại các khu vực mà thành phố chưa có hiệp ước dẫn độ, bao gồm Trung Quốc; rút lại việc coi các cuộc biểu tình là hành vi bạo loạn; xóa các cáo buộc chống lại người biểu tình; mở cuộc điều tra độc lập ở cấp cao nhất về sự can thiệp của cảnh sát vào các cuộc biểu tình; quyền bỏ phiếu phổ thông trong các cuộc bầu cử chọn trưởng đặc khu và cơ quan lập pháp thành phố vào năm 2020.
-
TTO - Ngày mai (6-7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp phiên bất thường xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết về việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu xuống mức sàn trong khung thuế đến hết ngày 31-12 năm nay.
-
TTO - Trong thời gian thăm Việt Nam, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sẽ có các cuộc hội kiến với lãnh đạo cấp cao Việt Nam và hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.
-
TTO - Cả 3 trường hợp nhiễm biến thể mới Omicron BA.4 và BA.5 đều có người nhà mắc COVID-19 và không tiếp xúc người lạ.
-
TTO - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Tạ Quang Đông cho biết đến thời điểm hiện tại, sự việc của Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh vẫn là nghi vấn. Hiện hai người vẫn đang tại ngoại, chờ gặp thẩm phán và đã có luật sư.
-
TTO - Ông Nguyễn Lân Thắng bị Công an thành phố Hà Nội bắt tạm giam để điều tra về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận