11/10/2020 15:56 GMT+7

Bão suy yếu thành áp thấp, lũ cuốn trôi cầu, sạt lở khắp miền núi Quảng Ngãi

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Bão số 6 đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đã gây mưa lớn liên tục với lượng mưa nhiều nơi hơn 500mm, miền núi Quảng Ngãi sạt lở khắp nơi. Chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục.

Bão suy yếu thành áp thấp, lũ cuốn trôi cầu, sạt lở khắp miền núi Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Nhà ông Nguyễn Sửu (xã Sơn Long) bị sập vì bão, lũ - Ảnh: T.T

Sau khi bão số 6 đổ bộ vào đất liền khu vực Quảng Ngãi, Quảng Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đã gây mưa lớn, có nơi rất lớn khiến nước dâng nhanh, nhiều nơi chia cắt, sạt lở đất. 

Chiều 11-10, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo các huyện miền núi Quảng Ngãi cho biết sau trận mưa lớn, tình trạng sạt lở đang diễn ra ở nhiều tuyến đường. Nhiều khu dân cư bị cô lập.

Ông Đinh Quang Ven, chủ tịch UBND huyện  Sơn Tây, cho biết chính quyền xã Sơn Long tổ chức di dời khẩn cấp 35 hộ dân trong vùng sạt lở núi thuộc thôn Ra Pin đến nơi an toàn.

Mưa lũ kết hợp sạt lở làm sập nhà ông Nguyễn Sửu (thôn Ra Pin, xã Sơn Long) làm ông Sửu bị thương.

Sạt lở cũng làm chết 1 con bò của ông Đinh Văn Vé.

Bão suy yếu thành áp thấp, lũ cuốn trôi cầu, sạt lở khắp miền núi Quảng Ngãi - Ảnh 2.

Người dân đào bới điểm sạt lở, cứu con bò bị đất đá vùi lấp ở huyện Sơn Tây - Ảnh: T.T

Cầu Nước Mù (xã Sơn Bua) bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn không thể khắc phục, còn các điểm sạt lở đang được lực lượng trực chiến khẩn trương khắc phục.

Tại huyện Sơn Hà, sạt lở cô lập nhiều xóm làng, với hàng trăm hộ dân không ra ngoài được. Theo ông Phùng Tô Long, phó chủ tịch UBND huyện Sơn Hà, nhiều tuyến đường tại địa phương bị sạt lở. Trong đó, có các tuyến đường sạt lở ở đợt mưa trước nay tiếp tục sạt lở. Huyện Sơn Hà cũng đang khẩn trương xử lý các điểm sạt lở, tiếp tế lương thực cho người dân.

Tính đến trưa 11-10, dung tích trữ nước của các hồ chứa thủy lợi đạt trung bình 37,4% dung tích thiết kế, trong đó các hồ có tràn tự do (119 hồ) đạt 36,5%, các hồ có cửa van điều tiết đạt 37,6%.

Bão suy yếu thành áp thấp, lũ cuốn trôi cầu, sạt lở khắp miền núi Quảng Ngãi - Ảnh 3.

Sạt lở trở thành nỗi lo lớn của các huyện miền núi Quảng Ngãi - Ảnh: T.T

Riêng hồ thủy điện Đắkdrinh vào trưa nay đã tích nước ở cao trình hơn 400m (cao trình tối đa 410m), dung tích khoảng 150 triệu m3, tương đương 60% dung tích hồ chứa.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Duy Nghĩa, trưởng phòng kỹ thuật nhà máy Thủy điện Đắkđrinh, cho biết: "Nhà máy đang làm văn bản báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi về lượng nước hồ đã tích. Qua theo dõi thời tiết trong mấy ngày tới sẽ tiếp tục có mưa lớn. Chính vì thế khi đạt cao trình 405m, chúng tôi sẽ xin ý kiến tỉnh, xã điều tiết lượng nước để đón nước về hồ, đảm bảo các quy trình xả lũ an toàn".

Chủ hồ dự kiến sẽ xả điều tiết lũ vào sáng 12-10.

Lúc 14h56, theo bản tin cuối cùng về bão số 6 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay 11-10 bão số 6 đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Chiều nay, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão số 6, ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã quan trắc được gió cấp 8, giật cấp 9; vùng ven biển các tỉnh Quảng Nam-Quảng Ngãi có mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; ở các tỉnh/thành Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum đã có mưa rất to, lượng mưa từ 150-350mm.

Hồi 13h ngày 11-10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, suy yếu và tan dần.

LÊ TRUNG

Đà Nẵng tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học do bão Đà Nẵng tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học do bão

TTO - Do ảnh hưởng của mưa bão nên hệ thống xe buýt TP Đà Nẵng tạm thời ngừng hoạt động và học sinh, sinh viên trên địa bàn tiếp tục nghỉ học ngày thứ hai.

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên