14/10/2022 17:43 GMT+7

Bão Sơn Ca đang cách Đà Nẵng - Quảng Ngãi 200km

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 16h chiều 14-10, bão Sơn Ca (bão số 5, tên quốc tế Sonca) mạnh cấp 8 (62 - 74km/h), giật cấp 10, đang cách Đà Nẵng - Quảng Ngãi khoảng 210km về phía đông đông nam.

Bão Sơn Ca đang cách Đà Nẵng - Quảng Ngãi 200km - Ảnh 1.

Vị trí và hướng di chuyển bão Sơn Ca (bão số 5) - Ảnh: NCHMF

Do ảnh hưởng của bão Sơn Ca (bão số 5), ở khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên và phía bắc Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to như Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 252mm, phường Thọ Quang (Đà Nẵng) 192mm, Tân Hiệp (Quảng Nam) 167mm, Bình Thuận (Quảng Ngãi) 163mm…

Dự báo trong 12 giờ tới, bão Sơn Ca di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15km và có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên tốc độ hướng di chuyển và đi vào đất liền các tỉnh thành Đà Nẵng - Quảng Ngãi và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng nhận định bão Sơn Ca đang mạnh cấp 8 (18m/s), giật cấp 10 (25m/s). Dự báo trong 24 giờ tới bão Sơn Ca di chuyển theo hướng tây tây bắc, giữ nguyên cường độ và đi vào đất liền các tỉnh thành Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Bão Sơn Ca đang cách Đà Nẵng - Quảng Ngãi 200km - Ảnh 2.

Dự báo hướng di chuyển bão Sơn Ca của Cơ quan khí tượng Nhật Bản - Ảnh: JMA

Do ảnh hưởng của bão, Cơ quan Khí tượng thủy văn Việt Nam nhận định vùng biển phía tây bắc của khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn) có mưa bão, gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10.

Trên đất liền từ tối ngày 14-10, khu vực ven biển các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8.

Ven biển các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định cần đề phòng nước dâng cao 0,2 - 0,4m, kết hợp với triều cường và sóng lớn gây ngập úng vùng trũng, thấp, sạt lở bờ biển.

Tổng lượng mưa tích lũy cả đợt tính từ chiều tối ngày 14 đến hết ngày 16-10, ở Quảng Bình 100 - 200mm, có nơi trên 250mm. Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam 200 - 400mm, có nơi trên 500mm. Quảng Ngãi 70 - 120mm, có nơi trên 150mm. Kon Tum, Gia Lai 30 - 60mm, có nơi trên 100mm.

Đêm nay bão Sơn Ca (bão số 5) đi vào vùng biển miền Trung Đêm nay bão Sơn Ca (bão số 5) đi vào vùng biển miền Trung

TTO - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trưa 14-10, áp thấp nhiệt đới ở trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão (cơn bão số 5). Ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên