
Các tổ chức dân sự tại Đài Loan tập trung bên ngoài Hiệp hội Giao lưu Nhật Bản - Đài Loan để phản đối xu hướng mở rộng quân sự của cánh hữu Nhật Bản và việc can thiệp vào vấn đề Đài Loan - Ảnh: VCG
Hãng thông tấn CNA của Đài Loan ngày 31-8 dẫn nguồn tin độc quyền từ báo Sankei (Nhật Bản) cho biết: Văn phòng đại diện của Hiệp hội Giao lưu Nhật Bản - Đài Loan tại Đài Bắc đã lắp đặt một hầm trú ẩn ngầm do doanh nghiệp Nhật Bản sản xuất. Hầm này có khả năng chống tác nhân hạt nhân, sinh học và hóa học.
Trường hợp hiếm thấy
Hiệp hội này là một tổ chức mang tính dân sự, được thành lập vào năm 1972, sau khi Nhật Bản chấm dứt quan hệ ngoại giao với chính quyền Đài Loan.
Văn phòng tại Đài Bắc của hiệp hội này phụ trách các công việc như tiếp nhận và xử lý hồ sơ xin thị thực vào Nhật Bản, cùng các hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa.
Người đứng đầu văn phòng thường là quan chức đã nghỉ hưu của Bộ Ngoại giao Nhật Bản.
Việc lắp đặt hầm trú ẩn bom hạt nhân lần này được cho là trường hợp khá hiếm, bởi theo báo Sankei, hầm trú ẩn do Nhật Bản sản xuất rất ít khi được lắp đặt tại các cơ sở bên ngoài lãnh thổ nước này.
Theo tiết lộ của nguồn thạo tin, hầm trú ẩn được hoàn thành vào mùa xuân năm 2026, do Công ty World Net International có trụ sở tại Tokyo sản xuất.
Hầm có hệ thống thông gió có thể lọc các chất phóng xạ và chất độc hại khác, cửa chống nổ chịu được áp lực và sóng xung kích, đồng thời có khả năng chống động đất.
Trước đó công ty này đã cung cấp hơn 80 hầm trú ẩn cho các cá nhân và doanh nghiệp tại Nhật Bản.

Lễ ra mắt tên mới của Hiệp hội Giao lưu Nhật Bản - Đài Loan tại Đài Bắc năm 2017 - Ảnh: CNA
Tranh luận từ phía Trung Quốc
Về nguyên nhân, truyền thông Nhật Bản nêu việc lắp đặt hầm trú ẩn trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng áp lực quân sự đối với Đài Loan trong những năm gần đây.
Đáng chú ý là cuộc diễn tập quân sự quanh Đài Loan hồi tháng 12-2025, có sự tham gia của lực lượng tên lửa. Ngoài ra còn có vụ thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) hồi tháng 7.
Khi được báo Sankei đặt câu hỏi, Hiệp hội Giao lưu Nhật Bản - Đài Loan không xác nhận thông tin, chỉ cho biết "việc này liên quan đến an ninh cơ sở nên không tiện trả lời".
Công ty World Net International cũng trả lời "không có nội dung nào có thể cung cấp" về vụ việc.
Trong bài bình luận đăng trên nền tảng Guancha tối 31-8, ông Hồ Tích Tiến, cựu Tổng biên tập Hoàn Cầu Thời Báo, cho rằng đây có thể là trường hợp đầu tiên một cơ quan nước ngoài tại đây trang bị hầm trú ẩn hạt nhân.
Ông lấy Viện Mỹ tại Đài Loan (AIT) làm ví dụ. Theo ông, cơ sở mới của AIT ở quận Nội Hồ, Đài Loan, chỉ được tăng cường an ninh để đối phó với các mối đe dọa như khủng bố, nổ thông thường và bất ổn quy mô lớn.
Ông cho biết các cuộc diễn tập phòng không Vạn An hằng năm của Đài Loan chủ yếu tập trung vào các tình huống như cảnh báo không kích, tên lửa, sơ tán và cứu hộ, không đề cập kịch bản Trung Quốc đại lục tấn công hạt nhân.
Ông Hồ Tích Tiến cũng nhắc lại chính sách chính thức lâu nay của Trung Quốc là không sử dụng vũ khí hạt nhân trước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận