
Ông Lại Thanh Đức theo dõi màn trình diễn drone trong cuộc tập trận Hán Quang ngày 8-8 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters ngày 17-8, lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức cho biết tổng ngân sách phòng vệ năm 2027 của hòn đảo, bao gồm ngân sách thường niên và ngân sách đặc biệt, dự kiến đạt 1.122,5 tỉ Đài tệ (khoảng 35,2 tỉ USD), tăng khoảng 16% so với năm nay.
Nếu được thông qua, đây là lần đầu tiên chi tiêu quân sự của Đài Loan vượt mốc 1.000 tỉ Đài tệ (31,4 tỉ USD), tương đương hơn 3% GDP hòn đảo.
Cơ quan hành pháp Đài Loan dự kiến sẽ công bố dự toán ngân sách của năm tới vào ngày 20-8, khi đó các hạng mục chi tiêu cho quân sự cũng sẽ được công bố cụ thể.
Ông Lại Thanh Đức khẳng định mức ngân sách trên "thể hiện quyết tâm của Đài Loan trong việc tăng cường năng lực phòng vệ".
"Đầu tư cho quân sự là đầu tư cho hòa bình. Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng lực lượng phòng vệ vững mạnh hơn nữa nhằm duy trì hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan, cũng như trong khu vực", ông nói.
Những năm gần đây, chính quyền Đài Loan luôn coi hiện đại hóa quân đội là một trong những ưu tiên chính sách, đồng thời nhiều lần cam kết gia tăng ngân sách quân sự. Các kế hoạch này bao gồm phát triển tàu ngầm nội địa và củng cố năng lực phòng vệ trước sức ép ngày càng lớn từ Bắc Kinh.
Quân đội Trung Quốc hiện tiến hành các hoạt động gần như hằng ngày quanh Đài Loan và định kỳ tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn, trong đó đợt gần nhất diễn ra vào cuối tháng 12 năm ngoái.
Bắc Kinh lâu nay luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thống nhất hòn đảo.
Bên cạnh sức ép từ Trung Quốc, Đài Bắc cũng đối mặt với yêu cầu từ phía Mỹ nhằm tăng chi tiêu cho năng lực phòng vệ của mình. Đây cũng là yêu cầu mà Washington liên tục đặt ra đối với các đồng minh châu Âu trong thời gian qua.
Tuy nhiên, để hiện thực hóa kế hoạch chi tiêu mới, chính quyền ông Lại còn phải vượt qua cơ quan lập pháp do phe đối lập chiếm đa số. Những bất đồng giữa hai bên từng khiến ngân sách năm 2026 bị trì hoãn nhiều tháng và chỉ mới được thông qua vào ngày 14-8.
Hai đảng đối lập lớn nhất cho rằng họ sẽ không trao cho chính quyền một "tấm séc trắng", đồng thời khẳng định có trách nhiệm xem xét kỹ các kế hoạch chi tiêu và cắt giảm những khoản bị coi là lãng phí.
Trước những bất đồng này, ông Lại đã kêu gọi cơ quan lập pháp xem xét ngân sách dựa trên các nguyên tắc "chuyên nghiệp, hợp lý và tương xứng".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận