
Người phát ngôn Văn phòng Các vấn đề Đài Loan Trương Hàm - Ảnh: BEIJING DAILY
Ngày 26-8, Văn phòng Các vấn đề Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc lên tiếng về phát ngôn trên sóng truyền hình của một chuyên gia phong thủy Đài Loan cho rằng "ở Bắc Kinh không có tủ lạnh".
Tại cuộc họp báo thường kỳ sáng cùng ngày, người phát ngôn Trương Hàm cho rằng những phát ngôn "xa rời thực tế" như vậy "chỉ làm trò cười".
Câu chuyện bắt đầu từ một chương trình talk show ở Đài Loan, chuyên gia phong thủy Liêu Mỹ Nhiên kể rằng nhiều năm trước, bà từng được mời sang xem phong thủy cho một bệnh viện lớn ở Bắc Kinh.
Bà cho biết khi đó trời nóng như đổ lửa, nhưng theo lời bà, người dân (Bắc Kinh) rất kỳ lạ vì nhà và khách sạn ở đây gần như không có tủ lạnh, người dân cũng không có thói quen uống đồ lạnh.
Phát ngôn này sau đó đã dẫn đầu một bảng xếp hạng tìm kiếm nóng trên Weibo và thu hút nhiều bàn luận của dư luận hai bờ eo biển.
Trên mạng xã hội Trung Quốc, một số người liên hệ phát ngôn này với những nhận xét về Trung Quốc từ phía Đài Loan từng gây tranh cãi, như "người Trung Quốc không có tiền ăn trứng luộc nước trà", hay "ghế trên tàu cao tốc của Trung Quốc không có tựa lưng".

Chuyên gia phong thủy Liêu Mỹ Nhiên trong chương trình talk show - Ảnh: HK01
Đại diện phát ngôn cơ quan phụ trách các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc kêu gọi người dân Đài Loan đến Trung Quốc nhiều hơn để trực tiếp tìm hiểu thực tế.
Trong buổi họp báo, bà Trương Hàm cũng chỉ trích chính quyền Đảng Dân tiến đang hạn chế và cản trở giao lưu hai bờ eo biển, tạo ra bong bóng thông tin khiến người dân Đài Loan khó tiếp cận thông tin về Trung Quốc đại lục.
Khi được hỏi về việc Đài Loan chặn ứng dụng Xiaohongshu (RedNote) trong một năm từ cuối năm 2025, phía Trung Quốc tiếp tục phản đối biện pháp này.
Ngày 19-8, người đứng đầu Cơ quan nội vụ Đài Loan Lưu Thế Phương cho biết số vụ lừa đảo liên quan đến Xiaohongshu đã giảm 80% kể từ khi lệnh hạn chế có hiệu lực.
Bà cũng không loại trừ khả năng gia hạn lệnh hạn chế thêm một năm nếu nền tảng này tiếp tục không thiết lập đầu mối liên lạc với chính quyền Đài Loan.
Về vấn đề này, bà Trương Hàm cho rằng số liệu phía Đài Loan đưa ra là "tự biên tự diễn", nhằm có lý do để hạn chế các nền tảng mạng xã hội của đại lục và làm gia tăng đối đầu giữa hai bờ.
Bà chỉ trích biện pháp này làm hạn chế quyền tiếp cận thông tin và quyền sử dụng mạng xã hội của người dân Đài Loan, đặc biệt là giới trẻ, gây trở ngại cho giao lưu thanh niên xuyên eo biển.
Theo bà, cách làm này "hoàn toàn không được lòng dân".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận