Thứ 3, ngày 28 tháng 6 năm 2022
Báo Nhật: Trung Quốc bắn tên lửa đạn đạo, đánh chìm 'tàu đang chạy trên Biển Đông'
TTO - Tờ Yomiuri của Nhật Bản ngày 13-1 dẫn các nguồn tin cho biết sự việc xảy ra trong cuộc tập trận của Trung Quốc tháng 8 năm ngoái. Hai tên lửa đạn đạo được phóng từ hai vị trí, trúng một tàu đang chạy trên biển.

Tên lửa Đông Phong 26B của Trung Quốc được truyền thông nước này đặt cho biệt danh "sát thủ diệt Guam", vì có tầm bắn bao trùm căn cứ quân đội Mỹ đặt trên đảo Guam - Ảnh chụp màn hình
Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên tên lửa đạn đạo diệt hạm của Trung Quốc bắn trúng mục tiêu đang di chuyển trên Biển Đông.
Nguồn tin của tờ Yomiuri cho biết Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đã huy động hai loại tên lửa đạn đạo trong cuộc tập trận ngày 26-8-2020. Tên lửa Đông Phong 26B (DF-26B) có tầm bắn hơn 4.000km được phóng đi trước tiên từ một căn cứ ở tỉnh Thanh Hải nằm sâu trong lục địa.
Vài phút sau đó, tên lửa Đông Phong 21D (DF-21D) có tầm bắn ngắn hơn (chỉ 1.500km) được bắn từ tỉnh Chiết Giang. "Hai tên lửa đánh trúng tàu mục tiêu đang di chuyển gần như cùng lúc", nguồn tin của Yomiuri cho hay.
Cuộc tập trận khi đó thu hút sự chú ý của dư luận trong bối cảnh căng thẳng Mỹ -Trung đang dâng cao. Quân đội Mỹ trước đó đã triển khai một máy bay do thám U-2 áp sát bờ biển Trung Quốc.
Trong tháng 7-2020, hai nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ đã tiến vào Biển Đông tập trận rầm rộ, giữa lúc Trung Quốc tiến hành đợt tập trận trái phép quy mô lớn ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Bộ Quốc phòng Mỹ khi đó chỉ xác nhận Trung Quốc đã bắn tên lửa ra Biển Đông và lên án cuộc tập trận của Bắc Kinh gây mất ổn định khu vực. Phía Mỹ sau đó đã điều tàu khu trục áp sát các thực thể bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép ở quần đảo Hoàng Sa.
Trong một hội nghị trực tuyến tháng 11-2020, Tư lệnh Bộ chỉ huy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ là đô đốc Philip S. Davidson đã tiết lộ thêm một số chi tiết trong cuộc tập trận đó. "Trung Quốc đã bắn thử tên lửa đạn đạo nhắm vào các mục tiêu đang di chuyển", ông Davidson thông tin nhưng từ chối cho biết thêm.
Tuy nhiên, theo hé lộ của nguồn tin tờ Yomiuri, mục tiêu di chuyển mà ông Davidson nhắc là "một tàu thương mại".
Nguồn tin này đánh giá, động thái của Trung Quốc một mặt nhằm đáp trả sự hiện diện của tàu chiến và máy bay Mỹ. Mặt khác, đây là cách PLA cho thấy sự vượt bậc về năng lực trinh sát vệ tinh, xác định chính xác vị trí của tàu mục tiêu và giảm độ sai số của tên lửa.
Hiện Trung Quốc chưa đưa ra bình luận trước thông tin của tờ Yomiuri. PLA đã thực hiện nhiều cuộc tập trận quy mô lớn trong năm 2020 trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung liên tục trượt dốc.
-
TTO - Theo ông Trần Thanh Hiền - kế toán trưởng Vietnam Airlines, hãng này đã xây dựng đề án với giải pháp để thoát khỏi âm vốn chủ sở hữu trong năm 2022 và có thể thoát lỗ lũy kế 3 năm liên tiếp.
-
TTO - Đề xuất được ông Nguyễn Văn Đua đưa ra tại Hội thảo khoa học chiến lược phát triển quận 7 đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2040 do Quận ủy quận 7 phối hợp Học viện Cán bộ TP.HCM tổ chức sáng 28-6.
-
TTO - Ngày 28-6, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) đã gia hạn tạm đình chỉ công tác với đại úy Lê Ngọc Minh - cán bộ Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - thêm một tháng để xem xét kỷ luật.
-
TTO - Ngày 28-6, gần 50 thi thể nghi là người di cư đã được tìm thấy bên trong và xung quanh chiếc xe đầu kéo bị bỏ hoang ở ngoại ô thành phố San Antonio (tiểu bang Texas, Mỹ).
-
TTO - Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Tĩnh khẳng định ông Trần Cao Thành có tham dự kỳ thi tốt nghiệp PTTH năm 1989, song điểm các bài thi của ông không có trong bảng ghi điểm cũng như tên ông không có trong danh sách tốt nghiệp cùng năm.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận