
Khán giả đến dự concert G-DRAGON's 2025 World Tour [Übermensch] in Hanoi do 8Wonder tổ chức vào năm ngoái - Ảnh: BTC
Với dòng tiêu đề như trên, Aju News hôm 26-2 nhận định ngành giải trí và nghỉ dưỡng dẫn đầu về tăng trưởng ở Việt Nam, cùng tầm nhìn về phát triển công nghiệp văn hóa. Bài báo do phóng viên Kim Hye In viết từ TP.HCM.
Mức chi tiêu cho concert, phim ảnh và du lịch 'bùng nổ'
Theo Aju News, thị trường tiêu dùng Việt Nam đang nhanh chóng chuyển từ sở hữu vật chất sang cảm xúc và trải nghiệm. Các lĩnh vực văn hóa giải trí như concert, phim ảnh và du lịch đang trải qua sự tăng trưởng bùng nổ, mang lại sức sống mới cho toàn ngành. Các nhà phân tích ngành nhận định sự chuyển dịch sang tiêu dùng hướng đến giá trị trải nghiệm được hiện thực hóa hoàn toàn vào năm 2025.
Cụ thể, tờ này dẫn nguồn báo chí Việt Nam trích số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Việt Nam năm 2025 tăng 9,2% so với năm trước, vượt quá 7.000 tỉ đồng.
Đáng chú ý, các ngành nghệ thuật, giải trí và du lịch ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao nhất trong tất cả các ngành. Điều này cho thấy sự mở rộng nhanh chóng của ngành dịch vụ, cho thấy sự dịch chuyển sức mua của người tiêu dùng tại Việt Nam hướng tới các giá trị phi vật thể.

Thị trường tiêu dùng Việt Nam đang chuyển dịch từ sở hữu vật chất sang cảm xúc và trải nghiệm - Ảnh: 8Wonder
Aju News nhấn mạnh mức chi tiêu của người đi xem concert rất đáng kinh ngạc. Kim Châu (Nhà Bè, TP.HCM) tiết lộ chỉ riêng năm ngoái anh đã tham dự tổng cộng 41 sự kiện văn hóa, bao gồm các buổi biểu diễn âm nhạc, gặp gỡ người hâm mộ và triển lãm. Anh đã tham dự 9 concert, và một chương trình giải trí đã cháy vé cả 5 suất diễn tại TP.HCM.
Theo khán giả này, giá vé xem concert trung bình từ 800.000 đến 2,5 triệu đồng, các sự kiện nhỏ hơn có giá từ 200.000 đến 500.000 đồng.
Anh Tường Văn (36 tuổi, TP.HCM) cho biết đã đăng ký thẻ tín dụng mới từ một ngân hàng tài trợ để có cơ hội mua vé trước cho concert của ca sĩ Hàn Quốc G-DRAGON tại Hà Nội.
Anh nói: "Tôi có công việc bận rộn nhưng nhất định không thể bỏ lỡ concert của G-DRAGON".
Nhu cầu tăng cao này dẫn đến thị trường lập kỷ lục. Năm 2025 có nhiều concert nhất trong lịch sử Việt Nam, với 6 concert diễn ra đồng thời tại TP.HCM chỉ trong một dịp cuối tuần. Tại Hà Nội, một concert vào tháng 12-2025 lập kỷ lục kéo dài 10 tiếng.
Bên cạnh đó, ngành công nghiệp điện ảnh và du lịch cũng đang bùng nổ. Theo Box Office Vietnam, tổng doanh thu phim năm ngoái đạt khoảng 6.140 tỉ đồng. Aju News tự dẫn số liệu lượng khách du lịch nội địa ước tính đạt 135 triệu người, tăng 22,7% so với năm 2014.
TP.HCM góp mặt trong công nghiệp văn hóa
"Tiêu dùng cảm xúc" đang lan rộng sang các ngành liên quan. Một chuyên gia được Aju News hỏi quan điểm đã dẫn chứng trường hợp khán giả TP.HCM bay đến Hà Nội xem biểu diễn, nhận định: "Ngoài giá vé, chi phí đi lại, khách sạn và ăn uống lên đến hàng chục triệu đồng, người ta còn sẵn sàng chi trả cho trải nghiệm, cảm xúc và các hoạt động cộng đồng".

Khán giả TP.HCM xem phim Tết 'Báu vật trời cho' tại rạp trong những ngày đầu năm - Ảnh: ĐPCC
Aju News dẫn thêm số liệu cho thấy đóng góp kinh tế của ngành công nghiệp văn hóa cũng ngày càng tăng: "Đóng góp của ngành văn hóa vào GRDP (của TP.HCM) tăng từ 3,54% năm 2020 lên 5,7% vào cuối năm 2025, với mục tiêu tăng lên 7,2% vào năm 2030.
Để đạt được mục tiêu này, thành phố có kế hoạch rà soát bổ sung các ưu đãi về thuế và tín dụng, thành lập quỹ phát triển đổi mới sáng tạo, đồng thời tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và đầu tư vào các khu phức hợp văn hóa, thể thao".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận