06/01/2026 22:10 GMT+7

TP.HCM muốn xây dựng công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế mũi nhọn

TP.HCM - một siêu đô thị thông minh, trung tâm văn hóa năng động của Đông Nam Á, giữ vai trò đầu tàu trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, tạo lợi thế vượt trội cho tăng trưởng kinh tế và hội nhập quốc tế.

công nghiệp văn hóa - Ảnh 1.

Chương trình nghệ thuật 'Dưới ánh sáng quang vinh' mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần I, hồi tháng 10-2025 - Ảnh: THANH HIỆP

Ngày 31-10-2025, TP.HCM vinh dự được UNESCO ghi danh là "Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh" - thành phố điện ảnh đầu tiên của Đông Nam Á, không chỉ khẳng định vị thế quốc tế, mà còn khơi dậy khát vọng vươn xa, tinh thần tiên phong và bản lĩnh sáng tạo của TP trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển.

Những lợi thế của TP.HCM

Hiện nay, TP.HCM dẫn đầu cả nước về số lượng doanh nghiệp sáng tạo, chiếm 7,74% tổng số doanh nghiệp, đóng góp đáng kể vào GRDP và kim ngạch xuất khẩu sản phẩm văn hóa. Năm 2020, giá trị sản xuất của các ngành công nghiệp văn hóa đạt 3,54% tổng GRDP của thành phố; đến cuối năm 2025 đạt 5,7% GRDP của thành phố.

TP.HCM sở hữu 314 di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng, trong đó có 4 di tích quốc gia đặc biệt; có 3 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Thành phố đang tích cực hoàn thiện hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi là Di sản thế giới.

TP.HCM có kinh nghiệm và năng lực tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, đã khẳng định vị thế qua nhiều sự kiện tầm cỡ, tạo sức hút mạnh mẽ đối với công chúng và nhà đầu tư. 

Bên cạnh đó, nhiều dự án, lễ hội văn hóa và nền tảng sáng tạo kỹ thuật số mang thương hiệu riêng của TP.HCM đã hình thành, ghi dấu ấn trên thị trường trong nước và từng bước hội nhập quốc tế.

Bình Dương: "Thủ phủ công nghệ" của vùng. Với nền tảng công nghiệp và công nghệ cao phát triển, có tiềm năng trở thành trung tâm ứng dụng công nghệ tiên tiến, cung cấp hạ tầng và giải pháp số để thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Cửa ngõ du lịch và thể thao biển quốc tế. Với lợi thế tự nhiên nổi bật cùng hệ thống hạ tầng du lịch đang phát triển mạnh, định hướng chuyên biệt hóa phát triển kinh tế thể thao biển, trở thành trung tâm tổ chức các giải đấu tầm cỡ quốc tế, đồng thời xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa - biển đặc sắc, tạo dấu ấn khác biệt trong bản đồ du lịch quốc tế.

TP.HCM muốn xây dựng công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế mũi nhọn - Ảnh 3.

Khán giả tại Lễ hội âm nhạc HOZO của TP.HCM

Mục tiêu, triển vọng phát triển đến năm 2030

Lấy phương châm "Văn hóa thấm sâu - Truyền thông lan tỏa - Thể thao vươn tầm - Du lịch đột phá" làm kim chỉ nam, TP.HCM hướng tới mục tiêu xây dựng các ngành công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GRDP của thành phố. Phấn đấu đến năm 2030, tỉ trọng doanh thu đạt trên 7,2% GRDP, cao hơn mức trung bình cả nước, khẳng định vai trò đầu tàu của thành phố trong lĩnh vực này.

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

- Cơ chế chính sách: Ban hành cơ chế đặc thù về ưu đãi thuế, tín dụng, thành lập Quỹ phát triển sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút nguồn lực xã hội đầu tư. Tiếp tục tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các lĩnh vực văn hóa sáng tạo.

- Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao: Thúc đẩy mô hình hợp tác ba bên giữa các trường đại học - doanh nghiệp - cơ quan quản lý nhà nước nhằm đào tạo đội ngũ nhân lực đa ngành, kết hợp kiến thức công nghiệp văn hóa, kinh tế và công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển thời đại.

- Đầu tư tài chính: Nâng mức đầu tư ngân sách nhà nước để tạo động lực dẫn dắt, truyền cảm hứng trong việc bồi dưỡng tư tưởng, tâm hồn, xây dựng nền tảng tinh thần xã hội; đồng thời khơi thông, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội tạo sức mạnh tổng hợp cho phát triển văn hóa bền vững.

- Hạ tầng và thiết chế văn hóa: Đầu tư xây dựng các khu liên hợp, các cụm công trình văn hóa, thể thao xứng tầm, tạo dấu ấn riêng, độc đáo, mang tính biểu tượng của thành phố; khuyến khích xã hội hóa đầu tư phát triển các thiết chế văn hóa và thể thao TP.

- Liên kết vùng và quốc tế: Thiết lập và mở rộng mạng lưới hợp tác chiến lược, quan hệ quốc tế nhằm trao đổi dự án, chuyển giao kinh nghiệm và chia sẻ mô hình quản trị tiên tiến. Đăng cai tổ chức các sự kiện quốc tế, thúc đẩy giao lưu văn hóa.

- Thương hiệu và bản sắc sáng tạo, xây dựng thương hiệu "Trung tâm sáng tạo văn hóa": Tổ chức định kỳ tuần lễ, liên hoan công nghiệp văn hóa với du lịch, thương mại điện tử và công nghệ số để hình thành chuỗi giá trị gia tăng, nâng cao sức hút và vị thế của TP.HCM trên bản đồ sáng tạo quốc tế. 

Quyết liệt triển khai các cam kết của TP.HCM với Mạng lưới thành phố sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực điện ảnh; lấy 6 sáng kiến đã cam kết làm trục xuyên suốt để xây dựng các chương trình, đề án lan tỏa, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa.

- Ứng dụng khoa học công nghệ: Thúc đẩy đổi mới và ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu về các ngành công nghiệp văn hóa, lựa chọn tinh hoa và tạo đột phá phát triển, tạo dựng thương hiệu quốc gia.

- Định hướng quy hoạch không gian phát triển: TP.HCM tập trung phát triển sáng tạo nội dung, nghệ thuật biểu diễn và các sản phẩm số; Bình Dương là trung tâm sản xuất, ứng dụng công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực; Bà Rịa - Vũng Tàu là cửa ngõ để tổ chức các sự kiện thể thao, du lịch quy mô lớn.

Cần thành lập Trung tâm Phát triển công nghiệp văn hóa TP.HCM

- Thứ nhất, thành phố kiến nghị Trung ương ban hành Luật phát triển các ngành công nghiệp văn hóa nhằm đảm bảo khung pháp lý đầy đủ, minh bạch, thuận lợi cho triển khai các chính sách phát triển công nghiệp văn hóa trên phạm vi cả nước.

- Thứ hai, cho phép thành lập Trung tâm Phát triển công nghiệp văn hóa TP.HCM, tạo bước đột phá, triển khai hiệu quả các ngành công nghiệp văn hóa.

Đề án “Phát triển ngành công nghiệp văn hóa TP.HCM đến năm 2030”

Đề án thực hiện trong giai đoạn từ năm 2026 - 2028, tập trung vào việc kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo đồng bộ, phát triển 8 ngành công nghiệp văn hóa, nâng cao giá trị kinh tế từ văn hóa, bảo tồn và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tạo sức mạnh nội sinh cho phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM.

Cụ thể tập trung 8 ngành nghề:

Ngành điện ảnh

Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học về vai trò, tầm quan trọng của điện ảnh trong phát triển công nghiệp văn hóa thành phố, làm rõ mối liên kết giữa điện ảnh với các ngành bổ trợ như thời trang, thiết kế, quảng cáo, du lịch văn hóa và truyền thông.

Tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn khóa học chuyên đề với chuyên gia trong nước và quốc tế nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ nhân lực điện ảnh, bao gồm biên kịch, đạo diễn, quay phim, thiết kế, mỹ thuật, hóa trang, diễn viên, chuyên gia kỹ thuật, nhà sản xuất, phát hành và quản lý điện ảnh

Rà soát, lập danh mục, đề xuất cải tạo và đầu tư phát triển trung tâm chiếu phim, phim trường hiện đại, cơ sở hậu kỳ; khai thác hiệu quả các rạp chiếu, không gian sáng tạo và trung tâm văn hóa hiện có của thành phố.

Hỗ trợ phát triển các dự án phim mang đặc trưng văn hóa bản địa, khuyến khích sáng tạo nội dung gắn với hình ảnh TP.HCM.

Hình thành không gian sáng tạo điện ảnh và tổ chức các sự kiện, liên hoan, lễ hội điện ảnh quy mô quốc gia và quốc tế, như: Liên hoan phim ngắn TP.HCM, Liên hoan phim quốc tế TP.HCM, tổ chức chương trình xúc tiến điện ảnh TP.HCM (tại Pháp, Mỹ và các quốc gia khác), các cuộc thi sáng tạo kịch bản, tuyển chọn diễn viên, nhà thiết kế mỹ thuật và trang phục…

Đẩy mạnh chương trình hợp tác sản xuất, phân phối phim; mời gọi đầu tư từ các đối tác trong và ngoài nước; tăng cường giao lưu, hợp tác văn hóa điện ảnh quốc tế.

Chủ động giới thiệu và quảng bá điện ảnh Việt Nam, đặc biệt là điện ảnh TP.HCM tại các hội chợ, triển lãm, liên hoan phim quốc tế, Tuần phim Việt Nam, Ngày văn hóa - du lịch Việt Nam và các sự kiện hợp tác song phương. Cử nhân sự tham gia các đoàn công tác, chương trình học tập, trao đổi tại các trung tâm điện ảnh lớn trên thế giới.

Nghiên cứu thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển điện ảnh TP.HCM, huy động nguồn vốn xã hội hóa, tài trợ và hợp tác quốc tế để đầu tư, hỗ trợ sản xuất, phát hành, quảng bá và tham dự các sự kiện điện ảnh trong nước và quốc tế.

Ngành nghệ thuật biểu diễn

Tổ chức các chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật với các địa phương trong cả nước và các quốc gia ASEAN, mở rộng hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế nhằm quảng bá văn hóa, nghệ thuật Việt Nam và TP.HCM ra thế giới.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình nghệ thuật truyền thống như cải lương, hát bội, đờn ca tài tử, múa rối nước… nhằm gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa dân tộc và giáo dục thẩm mỹ cho thế hệ trẻ.

Xây dựng các chương trình nghệ thuật đường phố gắn kết với các ngành công nghiệp văn hóa khác (du lịch văn hóa, thời trang, quảng cáo, âm nhạc...), góp phần hình thành chuỗi sản phẩm biểu diễn - du lịch - giải trí đặc trưng của TP.

Đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu thuộc các loại hình ca múa nhạc, kịch nói, cải lương, hát bội, xiếc, múa rối. Đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa và nhà hát hiện đại, có tính thẩm mỹ cao, trở thành điểm đến du lịch, nơi tổ chức các chương trình biểu diễn chuyên nghiệp phục vụ công chúng và khách quốc tế.

Định vị thương hiệu văn hóa - nghệ thuật của thành phố thông qua việc tổ chức định kỳ các liên hoan, lễ hội nghệ thuật quy mô khu vực và quốc tế như: Liên hoan âm nhạc quốc tế “Hò dô”, Lễ hội ánh sáng, Lễ hội đường phố, Tuần lễ Sân khấu vàng, Liên hoan Xiếc quốc tế TP.HCM lần thứ I, Ngày hội Di sản văn hóa, quảng bá nghệ thuật truyền thống TP.HCM…

Phát triển sự nghiệp văn học - nghệ thuật, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo các tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, thấm đẫm tinh thần nhân văn, dân tộc, dân chủ và tiến bộ, phản ánh sinh động đời sống, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới.

Đẩy mạnh sáng tác, quảng bá tác phẩm, công trình nghệ thuật về đề tài cách mạng, kháng chiến, lịch sử dân tộc, quá trình xây dựng và phát triển TP.HCM.

Tổ chức các chương trình nghệ thuật biểu diễn thường xuyên, đặc biệt là đờn ca tài tử và các loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc, kết hợp với du lịch đêm và biểu diễn ngoài trời tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhằm tạo sản phẩm văn hóa thực cảnh hấp dẫn, góp phần phát triển kinh tế đêm của TP.

Ngành mỹ thuật

Tổ chức các hoạt động giao lưu, triển lãm, xúc tiến quảng bá tác phẩm mỹ thuật của TP với các quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế nhằm giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu, thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ và nâng cao vị thế mỹ thuật Việt Nam trên trường quốc tế.

Phối hợp tổ chức các hội chợ, triển lãm, liên hoan, hội thi sáng tác, triển lãm chuyên đề về hội họa, điêu khắc, đồ họa, nghệ thuật đương đại; đổi mới nội dung, hình thức tổ chức để thu hút công chúng, nghệ sĩ và doanh nghiệp sáng tạo.

Tăng cường tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm mỹ thuật ứng dụng và các tác phẩm nghệ thuật mới của TP.HCM trên các nền tảng truyền thông số.

Phối hợp tổ chức các trại sáng tác mỹ thuật khu vực, ASEAN và quốc tế, tạo môi trường sáng tạo, giao lưu và phát triển tài năng nghệ sĩ. Xây dựng nền tảng Gallery số trực tuyến, hỗ trợ nghệ sĩ giới thiệu tác phẩm, kết nối thị trường và khán giả. Tổ chức Festival Nghệ thuật công cộng TP.HCM thường niên, khuyến khích nghệ thuật gắn kết với không gian đô thị, cộng đồng và du lịch văn hóa.

Khảo sát, lựa chọn các địa điểm công cộng tiêu biểu như Bưu điện Thành phố, Hội trường Thống Nhất, Hồ Con Rùa, công viên 23-9, phố đi bộ Nguyễn Huệ… để quảng bá, trưng bày tác phẩm mỹ thuật và nhiếp ảnh phục vụ người dân và du khách trong nước, quốc tế.

Nghiên cứu, áp dụng các hình thức triển lãm công nghệ cao như trình chiếu ánh sáng nghệ thuật, trình chiếu mapping 3D, 4D, thực tế ảo (VR/AR), nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật hình ảnh động, nghệ thuật trình diễn... tại các khu vực công cộng, khu đô thị mới và trung tâm thương mại văn hóa của thành phố.

Tổ chức triển lãm mỹ thuật quốc tế và các hoạt động kết hợp giữa mỹ thuật, thời trang, thiết kế sáng tạo, nhằm hình thành chuỗi sản phẩm văn hóa có tính thương mại, gắn kết giữa sáng tạo nghệ thuật và phát triển thị trường.

Ngành thời trang

Xây dựng Trung tâm thời trang TP.HCM, hướng đến trở thành đầu mối kết nối sáng tạo - sản xuất - thương mại thời trang khu vực phía Nam; hình thành Creative Fashion Hub gắn với không gian sáng tạo Thủ Thiêm và khu vực trung tâm thành phố.

Tạo cơ chế, chính sách khuyến khích hình thành các không gian sáng tạo và phát triển ý tưởng thời trang, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực thiết kế, may mặc và công nghiệp phụ trợ.

Tổ chức Tuần lễ Thời trang TP.HCM, kết hợp với lễ hội, sự kiện thời trang thành phố để quảng bá xu hướng thiết kế mới, nâng cao vị thế thời trang Việt Nam trên bản đồ khu vực. Tăng cường liên kết với các vùng nguyên liệu bền vững, hợp tác giữa nhà thiết kế - doanh nghiệp - cơ sở sản xuất để nâng cao chất lượng, giảm chi phí và đảm bảo tiêu chuẩn môi trường.

Hỗ trợ xây dựng, phát triển thương hiệu “HCMC Fashion” - thương hiệu tập thể đại diện cho ngành thời trang thành phố.

Tham gia hội chợ, triển lãm, chương trình biểu diễn thời trang trong và ngoài nước, thúc đẩy kết nối cung - cầu, quảng bá sản phẩm và đưa hàng Việt Nam vào hệ thống phân phối quốc tế. Khuyến khích các thương hiệu thời trang thiết kế độc lập phát triển sản phẩm có hàm lượng sáng tạo cao, mang bản sắc văn hóa.

Xây dựng chương trình phát hiện, bồi dưỡng tài năng thiết kế trẻ, hợp tác với các học viện và nhà mốt quốc tế; khuyến khích sáng tạo mẫu mã, xu hướng, phong cách mang dấu ấn văn hóa Việt Nam. Từng bước phát triển các thương hiệu thiết kế thời trang uy tín, hướng tới hội nhập chuỗi thời trang toàn cầu và gia tăng tỉ trọng xuất khẩu sản phẩm mang thương hiệu Việt.

Ngành nhiếp ảnh

Tổ chức các cuộc thi, triển lãm, liên hoan nhiếp ảnh trong nước và quốc tế, nhằm giới thiệu, tôn vinh các tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và TP.HCM đến bạn bè quốc tế.

Kết hợp trưng bày các tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật trong các chương trình giao lưu văn hóa, triển lãm quốc tế và sự kiện quảng bá du lịch, tạo không gian thưởng lãm và tăng cường hợp tác văn hóa - nghệ thuật với các quốc gia, tổ chức quốc tế.

Xây dựng không gian trưng bày, triển lãm nhiếp ảnh số hóa, ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR/AR), trình chiếu 3D, tạo trải nghiệm tương tác cho người xem; phát triển nhiếp ảnh thương mại và nhiếp ảnh du lịch, tích hợp với ngành quảng cáo, truyền thông, điện ảnh và du lịch văn hóa.

Xây dựng ngân hàng ảnh nghệ thuật TP.HCM gồm các bộ sưu tập ảnh về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam, đặc biệt là hình ảnh đặc trưng của thành phố, phục vụ quảng bá văn hóa, xúc tiến du lịch và truyền thông quốc tế. Hình thành cơ sở dữ liệu ảnh trực tuyến, phục vụ khai thác thương mại, nghiên cứu, giáo dục và các hoạt động sáng tạo của cộng đồng nghệ sĩ nhiếp ảnh.

Ngành triển lãm

Xây dựng giá trị cốt lõi và các chiến dịch quảng cáo để thu hút công chúng quảng bá thương hiệu triển lãm TP.HCM.

Liên kết phát triển triển lãm gắn kết với các ngành công nghiệp văn hóa khác.

Liên kết giữa triển lãm mỹ thuật và nhiếp ảnh với triển lãm thương mại, du lịch và quảng cáo... để vừa quảng bá được các tác phẩm nghệ thuật, vừa giới thiệu được hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và bán được các tác phẩm, thu được giá trị kinh tế.

Nghiên cứu khuyến khích xây dựng các trung tâm triển lãm tại thành phố Thủ Đức đúng chuẩn quốc tế, giảm tải cho Trung tâm Triển lãm SECC, quận 7.

Ngành quảng cáo

Tổ chức ban hành Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn TP.HCM đến năm 2035, bảo đảm đồng bộ, hiện đại, hài hòa giữa yếu tố kinh tế, mỹ thuật đô thị và cảnh quan kiến trúc. Xây dựng các giải pháp quản lý hiệu quả hoạt động quảng cáo trên phương tiện truyền thông đại chúng, mạng Internet và các nền tảng kỹ thuật số; tăng cường kiểm soát nội dung, đảm bảo tính nhân văn, thẩm mỹ và tuân thủ pháp luật.

Phát triển quảng cáo số ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và thực tế ảo (AR/VR), hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo, tăng tính minh bạch và hiệu quả kinh tế. Xây dựng Sàn giao dịch quảng cáo số thành phố, thúc đẩy kết nối giữa các doanh nghiệp, cơ quan truyền thông và tổ chức quảng cáo.

Triển khai thử nghiệm quản lý biển LED thông minh tại khu vực trung tâm; xây dựng và áp dụng bộ quy chuẩn quảng cáo xanh, thân thiện với môi trường.

Khuyến khích liên kết quảng cáo với các ngành công nghiệp văn hóa khác (điện ảnh, du lịch, thời trang, biểu diễn...), nhằm quảng bá sản phẩm văn hóa và gia tăng giá trị thương hiệu thành phố. Ứng dụng các công nghệ quảng cáo hiện đại theo hướng kinh tế số, tích hợp trên nền tảng trực tuyến, sàn thương mại điện tử và các không gian công cộng thông minh.

Liên kết tổ chức các cuộc thi sáng tạo quảng cáo quốc tế, chương trình tôn vinh sản phẩm quảng cáo xuất sắc, kết nối doanh nghiệp quảng cáo trong nước và khu vực, học tập kinh nghiệm tại các nước có ngành quảng cáo phát triển (Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…).

Tổ chức cuộc thi thiết kế xây dựng không gian quảng cáo - văn hóa nghệ thuật thành phố, hướng tới phát triển TP.HCM trở thành trung tâm “Quảng cáo điện tử” có mật độ cao và hiện đại hàng đầu khu vực châu Á.

Ngành du lịch văn hóa

Xây dựng các chương trình, điểm đến du lịch văn hóa đặc sắc, kết hợp trải nghiệm di sản, không gian sáng tạo, nghệ thuật biểu diễn và ẩm thực. Phát triển tour “Hành trình di sản - Sài Gòn sáng tạo”, gắn kết hoạt động biểu diễn nghệ thuật với tour du lịch ban đêm, tạo sản phẩm đặc trưng góp phần phát triển kinh tế đêm của TP.HCM.

Xây dựng và triển khai ứng dụng thuyết minh tự động đa ngôn ngữ, hỗ trợ du khách tra cứu thông tin di sản, tuyến điểm và sản phẩm văn hóa. Phát triển hệ thống dữ liệu số hóa và ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý di sản, di tích, không gian văn hóa và hoạt động du lịch; kết nối với các nền tảng quảng bá và đặt dịch vụ trực tuyến.

Biên soạn, xuất bản Cẩm nang du lịch văn hóa TP.HCM, cung cấp thông tin, hình ảnh, bản đồ và các sản phẩm đặc trưng phục vụ du khách trong và ngoài nước.

Tổ chức Hội nghị liên kết phát triển du lịch văn hóa vùng TP.HCM và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long, định kỳ 2 năm/lần, nhằm thúc đẩy hợp tác, hình thành chuỗi sản phẩm du lịch - văn hóa vùng. Khôi phục và nâng cấp các lễ hội truyền thống tiêu biểu, đồng thời xây dựng các lễ hội văn hóa hiện đại mang tầm quốc tế, góp phần tạo động lực thu hút khách du lịch văn hóa.

Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá rộng rãi các sản phẩm du lịch văn hóa của thành phố trên các kênh truyền thông, nền tảng số và tại các hội chợ, diễn đàn trong nước - quốc tế. Tập trung thu hút nhóm khách du lịch văn hóa có khả năng chi trả cao, thời gian lưu trú dài, gắn với xu hướng du lịch trải nghiệm, du lịch sáng tạo và du lịch học tập văn hóa.

TP.HCM muốn xây dựng các ngành công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế mũi nhọn - Ảnh 4.Ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo còn khiêm tốn, làm sao kể câu chuyện Việt Nam hấp dẫn hơn?

Tại hội thảo của Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), các chuyên gia cho rằng công nghiệp sáng tạo có thể góp phần kể câu chuyện Việt Nam hấp dẫn hơn với thế giới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên