08/09/2023 13:52 GMT+7

Bão Haikui gây mưa lớn, trường học, ga tàu ở miền nam Trung Quốc đóng cửa

Ngày 8-9, toàn bộ trường học cùng một số ga tàu điện ngầm và văn phòng ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc đóng cửa do bão Haikui dai dẳng chưa dứt và gây mưa lớn chưa từng có trong ngày thứ 4.

Bão Haikui đã đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến vào hôm 5-9, sau đó tiếp tục di chuyển về phía tây đến tỉnh Quảng Đông và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trong ảnh là cảnh ngập lụt ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến hôm 5-9 - Ảnh: REUTERS

Bão Haikui đã đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến vào hôm 5-9, sau đó tiếp tục di chuyển về phía tây đến tỉnh Quảng Đông và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trong ảnh là cảnh ngập lụt ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến hôm 5-9 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, Cục Khí tượng Trung Quốc dự báo sẽ tiếp tục có mưa lớn đến đầu ngày 9-9 tại khu vực tây nam và trung tâm tỉnh Quảng Đông, một trong những tỉnh giàu có nhất Trung Quốc.

Thâm Quyến thuộc tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, với dân số khoảng 17,7 triệu người.

Các đoạn video do Tân Hoa xã đăng tải cho thấy cảnh người dân cố gắng băng qua dòng nước ngập sâu đến đầu gối vào cuối hôm 7-9 tại thành phố này, trong khi lực lượng cứu hộ hướng dẫn những người đi xe máy đi qua vùng nước đục.

Thâm Quyến đã ghi nhận lượng mưa lên tới 465,5mm trong khoảng thời gian 12 giờ, cao nhất kể từ lúc các dữ liệu được thu thập vào năm 1952. Lượng mưa trong ngày tại thành phố này dự kiến sẽ vượt mức 500mm.

Cảnh ngập lụt ở thành phố Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc hôm 7-9 - Video: Tân Hoa xã

Bão Haikui đã đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc, hôm 5-9 và gây thiệt hại kinh tế khoảng 691 triệu USD. Cơn bão tiếp tục di chuyển về phía tây đến tỉnh Quảng Đông vào hôm 7-9 và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Tuy nhiên, Thâm Quyến đã phát các cảnh báo khẩn cấp, khuyên người dân ở lại trong nhà, đồng thời cảnh báo có thể sẽ có mưa lớn đột ngột và dữ dội. Một số quận ở Thâm Quyến đã đóng cửa văn phòng, trong khi tất cả trường học đều đóng cửa và một số ga tàu điện ngầm ngừng hoạt động.

Nước trong hồ chứa Thâm Quyến đã đạt giới hạn vào đầu ngày 8-9, chính quyền phải bắt đầu xả nước và cảnh báo người dân ở khu vực hạ lưu thuộc các quận Phúc Điền và La Hồ tránh xa các con sông.

Nhà chức trách cũng tạm ngưng cung cấp các dịch vụ tại một số cảng nối Thâm Quyến và đặc khu hành chính Hong Kong.

Cách Thâm Quyến khoảng 130km, các trường học ở 10 quận của thành phố Quảng Châu đã đóng cửa hoặc hoãn mở cửa trong ngày. Thành phố Châu Hải thì cảnh báo nguy cơ ngập lụt ở khu vực thành thị và nông thôn cũng như nguy cơ sạt lở đất.

Hàng chục nghìn người tại Đông Nam Trung Quốc sơ tán do bão HaikuiHàng chục nghìn người tại Đông Nam Trung Quốc sơ tán do bão Haikui

Mưa lớn do ảnh hưởng của bão Haikui trút xuống miền Đông Nam Trung Quốc rạng sáng 6-9 gây ngập lụt diện rộng

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên