29/03/2021 18:25 GMT+7

Bão cát từ Trung Quốc bao trùm Hàn Quốc, bầu trời u ám cả ngày

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - 'Hàn Quốc ngột ngạt do trận bão bụi vàng tồi tệ nhất trong vòng 1 thập niên' - Hãng tin Yonhap chạy dòng tít chiều 29-3, khi có nơi ở nước này ghi nhận mức bụi PM 10 tới 1.174 microgram/m3, gấp hơn 7 lần ngưỡng 'rất xấu'.

Bão cát từ Trung Quốc bao trùm Hàn Quốc, bầu trời u ám cả ngày - Ảnh 1.

"Một con đường ở Seoul trông u ám do bụi màu vàng tồi tệ nhất "tấn công" Hàn Quốc ngày 29-3-2021" - Hãng tin Yonhap mô tả - Ảnh: YONHAP

Hãng Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin trận bão cát mạnh bất thường bắt nguồn từ các sa mạc ở miền bắc Trung Quốc và Mông Cổ đã bao trùm toàn bộ Hàn Quốc hôm nay 29-3.

Trận bão cát này đã khiến nhà chức trách Hàn Quốc phát cảnh báo bụi màu vàng với Seoul và gần như toàn bộ các khu vực khác của xứ kim chi, lần đầu tiên trong vòng một thập niên.

Cụ thể, tại thành phố Daegu vào sáng 29-3, nồng độ bụi mịn PM 10 đã tăng lên mức 1.174 microgram/m3. Đây là mức tồi tệ nhất kể từ mức 1.047 microgram/m3 được ghi nhận tại thành phố đông nam này vào ngày 12-11-2010.

Bão cát từ Trung Quốc bao trùm Hàn Quốc, bầu trời u ám cả ngày - Ảnh 2.

Đường phố Seoul ngày 29-3 - Ảnh: YONHAP

Nồng độ bụi mịn PM 10 cũng vượt ngưỡng "rất xấu" ở vùng thủ đô Seoul và nhiều khu vực khác của Hàn Quốc cùng ngày.

Theo Yonhap, cơ quan thời tiết cho biết nồng độ bụi PM 10 trong ngưỡng 0 - 30 microgram/m3 biểu thị chất lượng không khí “tốt”, 31 - 80 là “bình thường”, 81 - 150 là “xấu” và 151 trở lên là “rất xấu”. Cảnh báo bụi mịn sẽ được đưa ra khi chỉ số này duy trì trên 150 microgram/m3 trong hơn hai giờ.

Bão cát từ Trung Quốc bao trùm Hàn Quốc, bầu trời u ám cả ngày - Ảnh 3.

Một tấm bảng điện tử ở Seoul ngày 29-3-2021 cho thấy nồng độ bụi mịn và bụi cực mịn lần lượt đạt mức 395 microgram/m3 và 101 microgram/m3 - Ảnh: YONHAP

Tính đến 15h chiều 29-3, nồng độ bụi mịn PM 10 trung bình mỗi giờ đã tăng lên mức 836 microgram/m3 tại đảo Jeju (phía nam Hàn Quốc), 791 microgram/m3 ở Busan, 781 microgram/m3 ở tỉnh Jeolla Nam, 569 microgram/m3 ở thành phố Gwangju (tây nam) và 491 microgram/m3 ở thành phố Daejeon (miền trung).

Tại thủ đô Seoul, nồng độ bụi mịn PM 10 trung bình mỗi giờ đã rơi xuống mức 190 microgram/m3 tính đến 15h chiều cùng ngày, sau đỉnh điểm 545 microgram/m3. Ở Daegu, con số cũng giảm còn 372 microgram/m3, dù có một số khu vực trong thành phố ghi nhận mức 1.348 microgram/m3 vào buổi sáng.

Các số liệu trên được Trung tâm dự báo chất lượng không khí thuộc Viện Nghiên cứu môi trường quốc gia Hàn Quốc (NIER) cung cấp.

Bão cát từ Trung Quốc bao trùm Hàn Quốc, bầu trời u ám cả ngày - Ảnh 4.

Một góc sân bay quốc tế Incheon, phía tây Seoul ngày 29-3 - Ảnh: YONHAP

Trung tâm trên giải thích rằng toàn bộ Hàn Quốc đang chịu ảnh hưởng của một đợt bão cát khổng lồ, bắt nguồn từ vùng Nội Mông ở miền bắc Trung Quốc và sa mạc Gobi ở Mông Cổ từ hôm 26-3 và di chuyển về phía nam.

Họ dự báo nồng độ bụi mịn PM 10 sẽ vẫn ở mức "rất xấu" trên khắp Hàn Quốc hết ngày 29-3 và ở mức "xấu" ngày 30-3. Bộ Môi trường Hàn Quốc đã yêu cầu tất cả trường học ở nước này tạm ngưng các lớp học ngoài trời, yêu cầu các công nhân ngoài trời đeo khẩu trang và bảo vệ những người dễ bị tổn thương do ô nhiễm không khí.

Bão cát vàng bao trùm Bắc Kinh, không khí ô nhiễm nghiêm trọng Bão cát vàng bao trùm Bắc Kinh, không khí ô nhiễm nghiêm trọng

TTO - Sáng 28-3, một bầu trời đầy bụi vàng nguy hiểm cho sức khỏe bao trùm thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Một người dân tên Fan, 39 tuổi, cho biết "hôm nay bão cát có vẻ nghiêm trọng".

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên