23/12/2022 11:01 GMT+7

Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai nhiệm vụ 2023: Tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa

TIẾN LONG - CẨM NƯƠNG
TIẾN LONG - CẨM NƯƠNG

Với các kết quả nổi bật trong năm 2022, ngành tuyên giáo đã đề ra phương châm hành động quyết liệt trong năm 2023 “bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo"

Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai nhiệm vụ 2023: Tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ 2023 - Ảnh: HỮU HẠNH

Sáng 23-12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị. 

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, trung ương; thường trực, trưởng ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương.

Hội nghị được tổ chức tại TP.HCM. 

Báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn cho biết, công tác tuyên giáo năm 2022 đạt được nhiều kết quả nổi bật, đột phá và những điểm mới so với năm 2022, được cán bộ, đảng viên và dư luận đánh giá cao.

Ngành tuyên giáo chủ động, tích cực triển khai 22 đề tài, đề án để tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đã được ban hành, triển khai thực hiện 5 văn bản gồm nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn…, góp phần hoạch định chủ trương, đường lối và đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo.

Tổ chức thành công hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật… Tổ chức hội nghị thông báo nhanh và hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt văn kiện Hội nghị Trung ương 5, 6, khóa XIII.

Chủ động, kịp thời hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo và kiểm tra, giám sát được tăng cường đã phát hiện những nhân tố tích cực, mô hình hay, cách làm sáng tạo để biểu dương, nhân rộng; những hạn chế, khó khăn, điểm nghẽn để khắc phục.

Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai nhiệm vụ 2023: Tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa - Ảnh 3.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (thứ 2 từ phải qua) trò chuyện cùng các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Ngoài ra, công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền, thông tin đối ngoại, định hướng dư luận xã hội, báo chí - xuất bản, văn hóa - văn nghệ, khoa giáo, xây dựng và phát triển ngành tuyên giáo đạt được nhiều thành tích ấn tượng, nổi bật, mới, khác biệt.

Với những thành tựu nổi bật nêu trên, ngành tuyên giáo đã thể hiện rõ vai trò "đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết", tiếp tục đảm nhận vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng. 

Từ đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng và xã hội, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Ông Môn cho biết năm 2023 sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như Hội nghị Trung ương 7, Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII; Kỳ họp thứ 5, thứ 6 Quốc hội khóa XV; lấy phiếu tín nhiệm định kỳ đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội… 

Nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày sinh các lãnh đạo tiền bối, tiêu biểu cũng sẽ được tổ chức.

Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai nhiệm vụ 2023: Tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa - Ảnh 4.

Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn phát biểu tại hội nghị - Ảnh: HỮU HẠNH

Đặt ra phương châm "Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ", năm 2023, toàn ngành tuyên giáo khẩn trương xây dựng chương trình trọng tâm, trong đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung hoạt động; bám sát thực tiễn cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nâng cao khả năng dự báo;...

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu chia sẻ: "Năm nay, TP.HCM rất vinh dự được các cơ quan trung ương chọn để phối hợp đăng cai tổ chức rất nhiều sự kiện quan trọng của các ban, bộ, ngành, đó như là sự động viên chia sẻ to lớn đối với TP sau cơn bạo bệnh".

Trong năm 2022, ngành tuyên giáo cũng tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy và trực tiếp tổ chức thành công nhiều hội nghị, sự kiện lớn với cách làm đổi mới, sáng tạo, đạt hiệu quả cao, tạo dấu ấn nổi bật, được cán bộ, đảng viên và dư luận đánh giá cao.

Cụ thể, tuyên truyền về hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và về thành công của SEA Games 31.

Chương trình cầu truyền hình trực tiếp "Khúc tráng ca hòa bình" tại 6 điểm cầu trong cả nước và chương trình "Màu hoa đỏ" được tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh - liệt sĩ…

Cùng với đó, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn, ngày sinh của các lãnh đạo tiền bối, tiêu biểu là hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt…

Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương: Nhiều cơ quan báo chí đã tự hình thành giá trị văn hóa Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương: Nhiều cơ quan báo chí đã tự hình thành giá trị văn hóa

TTO - Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị chú trọng xây dựng văn hóa trong cơ quan báo chí, người làm báo; trong đó, trọng tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng.

TIẾN LONG - CẨM NƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên